Liên hoan các đội tuyên truyền măng non: Những thông điệp ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim-Bảo vệ trẻ em bằng hành động”, “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em” là những thông điệp được gửi gắm tại Liên hoan các đội tuyên truyền măng non năm 2021 với chủ đề “Thiếu nhi Gia Lai với Luật Trẻ em”.
Từ 28 video clip của 14 đội đến từ các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền về Luật Trẻ em ở vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn 10 đội xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Đến với liên hoan, các đội đã có sự tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và kỹ năng thuyết trình. Các đội thi đã bám sát chủ đề của liên hoan, khai thác những vấn đề mang đậm tính thời sự, hình thức thể hiện khá đa dạng và có liên hệ thực tiễn.
Từ đây, các em học sinh có thêm nhiều kiến thức về Luật Trẻ em và có cơ hội nói lên suy nghĩ của mình về những vấn đề đang tồn tại trong xã hội. Đây cũng chính là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, giúp trẻ em được sống trong môi trường lành mạnh. 
Ban tổ chức trao giải nhì cho các đội tuyên truyền măng non. Ảnh: Thủy Bình
Ban tổ chức trao giải nhì cho các đội tuyên truyền măng non. Ảnh: Thủy Bình
Đội tuyên truyền măng non TP. Pleiku mang đến thông điệp “Ba mẹ ơi, hãy lắng nghe con nói”. Theo đó, các em đề cập đến quyền bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình và ba mẹ là điểm tựa, là những nhà tâm lý để lắng nghe con nói, tránh để trẻ bất an ngay trong gia đình của mình.
Thí sinh đã khéo léo đề cập đến các vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh năm 2020, từ đó, đưa ra nhiều giải pháp để bảo vệ trẻ em như: thành lập hội đồng trẻ em để tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của các em để đề xuất với chính quyền các cấp; tổ chức diễn đàn tiếng nói trẻ em; nhà trường cần tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, các em được tham gia cùng bố mẹ để hiểu thêm mong muốn của con mình. Phần thi này đã được Ban giám khảo trao giải phần tuyên truyền, hùng biện xuất sắc nhất.
Em Trần Ngọc Ngân Hà (TP. Pleiku) cho biết: “Thông qua liên hoan, chúng em muốn nhắn nhủ mọi người hãy quan tâm đến trẻ em nhiều hơn, bởi những người xấu có thể ở ngay bên cạnh chúng em. Người lớn hãy lắng nghe trẻ em bằng cả trái tim”.
Phần thi hùng biện của đội tuyên truyền măng non huyện Chư Sê. Ảnh Thủy Bình.
Phần thi hùng biện của đội tuyên truyền măng non huyện Chư Sê. Ảnh: Thủy Bình
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh: Liên hoan lần này đã tạo sân chơi bổ ích, trau dồi sự tự tin, khả năng hùng biện cho các em. Tại liên hoan, chúng tôi ghi nhận được những tâm tư, nguyện vọng, hiểu rõ hơn các vấn đề mà các em đang quan tâm. Từ đó, chúng tôi sẽ tổ chức những chương trình, hoạt động ý nghĩa để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng; hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng và lành mạnh cho trẻ em.
Với sự tự tin, em Lê Như Quỳnh Nhi (huyện Chư Sê) đề cập đến hậu quả của nạn bạo hành trẻ em. Nhi cho biết: “Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức. Chúng cháu mong muốn mọi người hãy chung tay để bảo vệ trẻ em, vì trẻ em xứng đáng nhận được sự yêu thương, đùm bọc, che chở từ người lớn. Các bạn học sinh đang có điều thầm kín thì hãy chia sẻ, góp phần chống lại những điều sai trái”.
Tại liên hoan, các đội đã gửi gắm những mong muốn và phản ánh các vấn đề “nóng” liên quan đến trẻ em. Những thông điệp ý nghĩa và sâu sắc mà các đội thi mang đến như: “Đừng im lặng, hãy lên tiếng bảo vệ trẻ”, “Thay đổi nhận thức và hành động để trẻ em được sống trong tình yêu thương của gia đình và xã hội”, “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”…
Bà Trần Thị Thu Hà-Phó Trưởng phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) chia sẻ: Để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em. Đặc biệt, các em phải luôn ghi nhớ số điện thoại 111-Tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em để nhận được sự trợ giúp từ cơ quan chức năng gần nhất.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.