![]() |
| Anh Lều Vũ Thanh (bìa phải) vận động các em thiếu nhi tham gia lớp dạy bơi miễn phí. Ảnh: Thủy Bình |
![]() |
| Hoạt động bán hoa gây quỹ của Chi đoàn thôn Tân An. Ảnh: Thủy Bình |
![]() |
| Anh Lều Vũ Thanh (bìa phải) vận động các em thiếu nhi tham gia lớp dạy bơi miễn phí. Ảnh: Thủy Bình |
![]() |
| Hoạt động bán hoa gây quỹ của Chi đoàn thôn Tân An. Ảnh: Thủy Bình |
(GLO)- Không đơn thuần là mô hình kinh tế, các vườn nho hữu cơ ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai còn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.
(GLO)- Giữa đại ngàn Tây Nguyên, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn những cánh rừng nguyên sinh cùng hệ động, thực vật quý hiếm.
Danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới vừa được công bố, trong đó có một cái tên ở Việt Nam.
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, nâng tổng số khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam lên 11, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững.
(GLO)- Bãi biển Quy Nhơn là điểm đến hấp dẫn đối với người dân và du khách. Để giữ gìn môi trường sạch đẹp, các công nhân vệ sinh môi trường miệt mài làm việc mỗi ngày. Công việc thầm lặng ấy góp phần tạo nên diện mạo văn minh, thân thiện trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
(GLO)- Giữa một bên núi, một bên biển, cung đường Ghềnh Ráng - Tiên Sa (phường Quy Nhơn Nam) từ lâu đã hấp dẫn những người yêu vẻ đẹp bình yên của đô thị biển Quy Nhơn.
(GLO)- Xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) sở hữu khu rừng gỗ tếch rộng lớn, xanh thẳm cộng với những dòng suối nguyên sơ và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh kết nối với Vương quốc Campuchia.
(GLO)- Trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ I - năm 2026 diễn ra vào cuối tuần vừa qua, khai thác lợi thế không gian biển đặc trưng, địa phương đã lựa chọn tổ chức 2 hoạt động văn hóa - thể thao tạo điểm nhấn riêng trong bức tranh sự kiện đa sắc màu.
(GLO)- Vào những buổi chiều cuối tuần, bãi bồi Tiên Sơn (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) trở nên nhộn nhịp với hình ảnh người dân dạo mát, thả diều, vui chơi và ngắm hoàng hôn.
(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.
(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.
(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.
(GLO)- Không chỉ được biết đến với những vườn rau xanh mướt hay những ngôi nhà cổ mang dấu ấn thời gian, làng du lịch Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) còn gây ấn tượng bởi những hàng rào xanh giữa làng quê yên ả.
(GLO)- Trong bối cảnh ngành du lịch chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình phát triển bền vững, những hành động mang tính dài hạn và có hệ thống đang dần thay thế các hoạt động phong trào ngắn hạn.
(GLO)- Vào mùa khô, hoa Plah (Mlah) lại bung nở, tô sắc đỏ cả triền đồi, nương rẫy của bà con Jrai phía Tây tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.
(GLO)- Từ việc triển khai dự án phát triển dược liệu dưới tán rừng, xã Bình Phú từng bước hình thành mô hình du lịch cộng đồng tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, mở ra hướng sinh kế mới, kỳ vọng nâng cao đời sống người dân.
(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.
(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.
(GLO)- Thời gian qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã ra quân thực hiện nhiều hoạt động như: Dọn vệ sinh môi trường, số hóa dữ liệu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, quảng bá du lịch trên nền tảng số…
(GLO)- Sáng 28-3, tại Quảng trường Chiến thắng, UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ công bố Giải thưởng “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026-2028”. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, thu hút đông đảo người dân tham dự.
(GLO)- Theo các chuyên gia du lịch, Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 là cơ hội để định vị một điểm đến hội tụ cả cao nguyên hùng vĩ và biển cả thơ mộng.
(GLO) - Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, người dân sinh sống ở các ngôi làng nằm dưới chân núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) đã sẵn sàng tâm thế chào đón du khách đến thăm thú cảnh sắc và tìm hiểu đời sống văn hóa, sinh hoạt nơi đây.
(GLO)- Hướng tới Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.