Lễ nhậm chức của Tổng thống Brazil diễn ra vào ngày đầu năm mới 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- TTXVN tại Brazil đưa tin, lễ nhậm chức tổng thống của ông da Silva dự kiến diễn ra vào ngày 1/1/2023. Ông từng  giữ chức tổng thống Brazil từ năm 2003-2010.

 

Ông Silva sẽ nhậm chức tổng thống Brazil đầu năm 2023

Ông da Silva, 77 tuổi, từng bị bỏ tù năm 2018 vì bê bối tham nhũng nên phải rời khỏi cuộc bầu cử năm đó. Và sau đó, ông Bolsonaro đã lên nắm quyền.

Trước đó trong cuộc bầu cử được công bố kết quả hồi ngày 31/10 do AP thông tin, với 99,5% số phiếu được kiểm, ông da Silva nhận được 50,9% số phiếu và ông Bolsonaro theo sau với 49,1%. Cơ quan bầu cử Brazil tuyên bố ông da Silva chắc chắn giành chiến thắng. 

Và khi ông da Silva chuẩn bị có bài phát biểu tại một khách sạn ở trung tâm TP. Sao Paulo vào tối 30/10, ông Bolsonaro vẫn chưa lên tiếng thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử.

Trở thành tổng thống, ông da Silva phải đối mặt với những khó khăn trong một xã hội phân cực về chính trị. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế của Brazil đang chậm lại và lạm phát tăng cao.

Nhà phân tích chính trị độc lập Thomas Traumann cho rằng ông da Silva sẽ lãnh đạo một quốc gia cực kỳ chia rẽ, không chỉ phân cực về các vấn đề chính trị mà còn có các giá trị, bản sắc và quan điểm khác nhau.

Sau khi ông Silva thắng cử, nhiều nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã gửi lời chúc mừng. Ông Biden ca ngợi cuộc bầu cử tự do, công bằng và đáng tin cậy của Brazil. Liên minh châu Âu (EU) cũng chúc mừng ông da Silva và khen cơ quan bầu cử nước này về tính hiệu quả và minh bạch trong suốt chiến dịch.

Truyền thông Brazil  và thế giới thông tin, trong lễ nhậm chức tổng thống của ông Silva ngày 1/1/2023, lực lượng cảnh sát sẽ nỗ lực tối đa nhằm đảm bảo buổi lễ tuyên thệ an toàn và hòa bình, đồng thời khuyến cáo người dân ăn mừng nhân sự kiện này. Ông Silva sẽ sử dụng một chiến xe chống đạn thay vì ô tô mui trần theo truyền thống trong cuộc diễu hành nhậm chức.

Nhiều tuần qua, những người ủng hộ ông Silva bày tỏ lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột trong ngày chính trị gia cánh tả này nhậm chức. Cuối tuần trước, cảnh sát Brazil bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi gài chất nổ trong một xe chở nguyên liệu với ý đồ gây náo loạn tại lễ nhận chức của ông Silva.

TS ( từ TTXVN, TNO, NLD online)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.