Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017), đoàn công tác do ông Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà 10 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Kbang. Đi cùng đoàn có lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Kbang.

 Ông Đặng Phan Chung trao tặng quà cho bà Đào Thị Mai, là thân nhân liệt sĩ trú tại tổ 6, thị trấn Kbang. Ảnh: Lê Hòa
Ông Đặng Phan Chung trao tặng quà cho bà Đào Thị Mai, là thân nhân liệt sĩ trú tại tổ 6, thị trấn Kbang. Ảnh: Lê Hòa

Các gia đình đoàn đến thăm gồm: ông Đinh Ađin (thương binh, trú tại Kon Lanh 1, xã Đak Rong), ông Đinh HMunh (thương binh, trú tại làng Srắt, xã Sơn Lang), bà Đinh Thị Tueng (thân nhân liệt sĩ, trú tại làng Kta, xã Krong), bà Har (thân nhân liệt sĩ trú tại làng Chợt, xã Lơ Ku), bà Đinh Thị Hlươih (thân nhân liệt sĩ trú tại làng Bờ, xã Kông Lơng Khơng), ông Đinh Srơch (thương binh, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Tơ Tung), ông Đinh Hur (thương binh, trú tại làng Muôn, xã Kông Pla), ông Nguyễn Văn Tiến (thương binh, trú tại tổ dân phố 21, thị trấn Kbang), bà Đào Thị Mai (thân nhân liệt sĩ, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Kbang) và bà Nguyễn Thị Thùy Dung (thương binh, trú tại xã Đông).

Tại các gia đình nơi đoàn đến thăm, thay mặt đoàn công tác, ông Đặng Phan Chung ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, điều kiện cuộc sống của từng gia đình. Ông cũng bày tỏ tấm lòng tri ân trước những cống hiến, đóng góp của các gia đình cho cách mạng trong các cuộc kháng chiến. Đồng thời nhấn mạnh, các gia đình phải luôn nêu cao tinh thần và ý chí cách mạng trong thời đại mới, giáo dục con cháu tiếp tục noi gương, phấn đấu trở thành những tấm gương sáng trong cộng đồng, góp sức vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhân dịp nay, đoàn đã trao tặng mỗi gia đình 1 suất quà trị giá 1,2 triệu đồng, trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt và 200 ngàn đồng quà tặng.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.