Lặng thầm những người lính công binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tuy đóng quân chủ yếu ở vùng rừng núi và thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhưng Đại đội Công binh (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã góp phần xây dựng những công trình phòng thủ vững chắc, liên hoàn.

Những cống hiến của người lính công binh tuy lặng thầm nhưng có ý nghĩa rất quan trọng.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh thi công công trình. Ảnh: V.H

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh thi công công trình. Ảnh: V.H

Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng-Chính trị viên Đại đội Công binh-cho biết: Nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị là xây dựng công trình chiến đấu; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; dò tìm bom mìn, xử lý vật liệu nổ; phòng-chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sập đổ công trình và thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. Do đó, đơn vị thường xuyên phải cơ động đóng quân ở các địa bàn rừng núi, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt, làm việc gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Tuy vậy, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ do cấp trên giao phó. Đơn vị luôn hoàn thành 100% công trình được giao, đảm bảo chất lượng, an toàn, bí mật.

Tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ của đơn vị, chiến sĩ Đỗ Thế Ý (Trung đội Công trình) chia sẻ: “Đối với những người lính công binh, khối lượng công việc rất nặng nề. Việc xây dựng các công trình ở vùng sâu, vùng xa, rừng núi, địa hình hiểm trở vừa đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật và bí mật là điều rất khó khăn. Có những công trình, anh em trong đơn vị phải mang vác vật liệu trên vai, gùi nước từ suối lên để thi công. Tuy nhiên, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Kiểm tra máy móc, trang thiết bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: V.H

Kiểm tra máy móc, trang thiết bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: V.H

Thời gian qua, bên cạnh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật như: làm hệ thống phun nước tự động tránh bụi ở công trình và giảm độ nắng nóng trên mái nhà; xây dựng bể lọc nước 3 ngăn phục vụ nước sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ.

Do phải phân tán để thực hiện nhiều nhiệm vụ nên công tác huấn luyện của Đại đội Công binh có nhiều sáng tạo. Theo đó, Đại đội tổ chức huấn luyện cho các đối tượng những nội dung thiết thực phục vụ thi công, những nội dung đơn vị thực hiện còn yếu; huấn luyện bổ sung, bồi dưỡng cán bộ những nội dung mới, nội dung thực hiện chưa thống nhất.

Trong quá trình huấn luyện, đơn vị kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, huấn luyện đến đâu thực hành đến đó. Trong quá trình thi công, đơn vị tổ chức xen kẽ giữa lực lượng mới với lực lượng cũ để học hỏi lẫn nhau. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn quán triệt phương châm “Vừa làm vừa học, vừa rút kinh nghiệm”, “Cán bộ cấp trên dạy và truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn cho cấp dưới, người đi trước chỉ người đi sau”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh tiến hành rà phá và thu gom bom, mìn, vật liệu nổ. Ảnh: V.H

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh tiến hành rà phá và thu gom bom, mìn, vật liệu nổ. Ảnh: V.H

Trò chuyện với chúng tôi, nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều cho rằng, nhiệm vụ rà phá bom mìn, xử lý vật liệu nổ chỉ cần một giây mất tập trung hoặc sai một thao tác nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Do đó, mỗi người luôn nỗ lực trong huấn luyện, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, do điều kiện đóng quân phân tán nên tại các vị trí thi công công trình quân sự, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn tích cực tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống. Hiện nay, nếu các công trình thi công có thời gian trên 3 tháng, đơn vị đều có vườn rau tăng gia tại chỗ, cùng với đó, tổ chức các phong trào thể dục thể thao để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thân thể và nâng cao đời sống tinh thần.

Đại tá Lê Kim Giàu-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Đại đội Công binh có vai trò hết sức quan trọng trong việc thi công các công trình phòng thủ, rà phá bom mìn, cứu hộ, cứu nạn. Những năm qua, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là xây dựng công trình chiến đấu, phòng thủ và dò tìm xử lý bom mìn, vật liệu nổ; tham gia phục vụ diễn tập các cấp, góp phần vào việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null