Làng tái định cư xã Ia Mơr: Hễ mưa là ngập úng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 11 năm qua, người dân 2 làng tái định cư Hnap và Khôi (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) khổ sở vì mỗi khi mưa lớn là xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Nguyên nhân là do việc triển khai xây dựng nhà, đường và hệ thống thoát nước không đồng bộ, thiếu hợp lý khiến nền nhà của dân thấp hơn khu vực xung quanh.

Rất nhiều mương được đào khắp 2 làng tái định cư để thoát nước. Ảnh: Nguyễn Quang
Rất nhiều mương được đào khắp 2 làng tái định cư để thoát nước. Ảnh: Nguyễn Quang

Cách đây hơn 11 năm, 143 hộ dân của 2 làng Hnap và Khôi đã tự nguyện di dời đến nơi ở mới để nhường quỹ đất cho việc thi công công trình thủy lợi Ia Mơr. Nơi ở mới của bà con là khu tái định cư bằng phẳng rộng 26 ha, cách nơi ở cũ khoảng 2 km, được Nhà nước đầu tư xây dựng khá đầy đủ về cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, nước sinh hoạt. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng nhà, đường và hệ thống thoát nước không đồng bộ, thiếu hợp lý khiến nhà của nhiều hộ dân bị ngập úng cục bộ mỗi khi xảy ra mưa lớn.

Cụ thể, khi triển khai xây dựng nhà cho dân không được bồi thêm đất nền, trong khi hệ thống đường giao thông, thoát nước được làm sau đó lại được bồi đắp cao hơn nền nhà dân đến vài chục cm khiến khi có mưa lớn, nước thoát không kịp và chảy ngược vào nhà dân gây ngập úng. Để giải quyết tình trạng này, cuối năm 2021, huyện Chư Prông triển khai bồi đất nền sân, vườn và xung quanh nhà ở cho toàn bộ 2 làng nhưng không nâng cao nền nhà cho dân. Do đó, việc làm này vô tình lại khiến nền nhà ở thấp hơn khu vực xung quanh, trở thành hố chứa nước, hễ có mưa to thì trong nhà ở liền bị ngập nặng hơn trước. Chẳng khác gì “chữa trâu lành thành trâu què”!

Ông Siu Brông (làng Hnap) bức xúc: “Vào mùa mưa thì thường xuyên xảy ra ngập úng, nhất là khi gặp mưa lớn kéo dài. Cách đây 10 ngày, trận mưa kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ đã khiến 12 căn nhà bị ngập nước. Nhà tôi bị ngập sâu hơn 40 cm, đồ đạc ướt hết”.

Theo ông Siu Chuyên-Trưởng thôn Hnap, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên và lãnh đạo huyện cũng đã trực tiếp xuống kiểm tra. Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là hầu hết nền nhà của người dân đều thấp hơn sân, vườn, mặt đường và hệ thống thoát nước nên mỗi khi mưa lớn, nước chảy dồn vào nhà dân gây ngập úng.

 Để giải quyết tạm thời, xã đã huy động máy móc xuống múc rãnh cho nước thoát. Ảnh: Nguyễn Quang
Để giải quyết tạm thời, xã Ia Mơr đã huy động máy móc xuống múc rãnh cho nước thoát. Ảnh: Nguyễn Quang
Ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông xác nhận có tình trạng ngập cục bộ vào mùa mưa tại 2 làng tái định cư Hnap và Khôi. Ông Dũng cho biết: Huyện đang triển khai bồi đất để nâng cao nền nhà cho các hộ dân. Đồng thời, Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện tiếp tục kiểm tra và tìm phương án tối ưu để xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng.
 

Còn ông Kpă Klen-Trưởng thôn Khôi-cho biết: Trước đây, Nhà nước làm nhà cho người dân thì không nâng đất nền lên, trong khi đường sá lại làm cao hơn rất nhiều. Do đó, mỗi khi mưa lớn thì nước lại chảy ngược vào nhà dân. Điển hình như trận mưa lớn cách đây khoảng 10 ngày, nước từ đường, hệ thống thoát nước chảy ngược vào khiến 10 căn nhà bị ngập nặng, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con. Lúa gạo, đồ đạc bị ướt do không di dời kịp. “Rất mong các cấp quan tâm xử lý triệt để vấn đề này để dân làng an tâm làm ăn, ổn định cuộc sống”-ông Klen đề nghị.

Trao đổi với P.V, ông Rơ Lan Chim-Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơr-cho hay: Những năm trước, trên địa bàn 2 làng có xảy ra ngập úng nhưng chỉ cục bộ ở một số nơi. Để giải quyết tình trạng này, cuối năm 2021, huyện đã triển khai đổ bồi đất nâng cao nền sân, vườn nhưng không nâng cao nền nhà (vì nhà đã làm sẵn từ trước-PV). Tuy nhiên, việc bồi đất này vô tình khiến nhà dân bị ngập nặng hơn vì giờ tất cả mặt bằng xung quanh đều cao hơn nền nhà nên mưa là nước chảy dồn vào nhà dân. “Vừa rồi, cơn mưa kéo dài 2 tiếng đồng hồ đã khiến 22 căn nhà của 2 làng ngập sâu trong nước và khoảng 60% hộ dân bị ảnh hưởng. Tôi đã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, huy động lực lượng hỗ trợ bà con di dời lúa gạo và vật dụng gia đình lên vị trí cao. Đồng thời, UBND xã huy động máy móc xuống múc các rãnh thoát nước. Xã đã báo cáo và đề nghị huyện quan tâm, xử lý triệt để tình trạng này”-Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơr nói.

 

 NGUYỄN QUANG

Có thể bạn quan tâm

Một đoạn đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly) dài khoảng 100 m đã bị sụt lún hoàn toàn. Ảnh: Minh Phương

Gia Lai: Tuyến đường Lê Hồng Phong sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp an toàn dân cư

(GLO)- Từ tháng 5-2025 đến nay, tình trạng sạt lở trên tuyến đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ đoạn đường dài hơn 30 m đã bị sạt lở hoàn toàn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các hộ dân sinh sống ở khu vực này.

Xã Tuy Phước Bắc với quy hoạch phát triển theo hướng “đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái cộng đồng”. Ảnh: Dũng Nhân

Lập quy hoạch chung cấp xã: Bảo đảm đồng bộ, là kim chỉ nam cho phát triển

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, việc lập quy hoạch cấp xã có ý nghĩa như xây dựng “bản đồ phát triển” mới, tạo cơ sở pháp lý, tổ chức không gian quản lý và định hướng đầu tư… cần phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đi trước một bước.

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Khởi đầu của việc tạo ra một không gian biến đổi hoàn toàn đến mức người ta khó nhận ra hình dáng trước đó thường bắt đầu từ những thách thức. Với căn hộ nhỏ không có ban công, KTS đã cải tạo toàn diện, tái thiết công năng và thổi vào đó tinh thần Wabi Sabi x Mid-Century Modern. 

Phép thử cho chính quyền đô thị

Phép thử cho chính quyền đô thị

Trận mưa lụt 'chưa từng thấy' hôm 30.9 tại Hà Nội không thua kém gì trận lụt lịch sử năm 2008. So với thời điểm đó, đến nay đã 17 năm, Hà Nội đã phát triển rất nhanh, giá nhà đã tăng lên hàng chục lần, đắt đỏ thuộc top thế giới.

Khu di dãn dân Huỳnh Giản: Hơn 7 năm vẫn vắng bóng cư dân

Khu di dãn dân Huỳnh Giản: Hơn 7 năm vẫn vắng bóng dân cư

(GLO)- Sau hơn 7 năm đưa vào sử dụng, khu di dãn dân Huỳnh Giản rộng gần 4 ha tại thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) chỉ có 3 hộ dân vào ở, cây cối mọc um tùm, lãng phí đất đai và kinh phí đầu tư. Câu hỏi đặt ra là bao giờ khu di dãn dân mới được khai thác hiệu quả?

null