Lãi suất cho vay “hạ nhiệt”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau một thời gian tăng “nóng”, hiện nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất tiền vay từ 0,5 - 3%/năm so với trước tết Nguyên đán. Cùng với đó còn triển khai một số chương trình khuyến mãi hỗ trợ khách hàng.

Sau đợt giảm lãi suất 1%/năm với khách hàng cá nhân, DN đang có dư nợ từ ngày 1.11 đến hết ngày 31.12.2023, hiện Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định (Vietcombank Bình Định) tiếp tục giảm thêm 0,5%/năm lãi suất cho vay với tất cả khách hàng cá nhân, DN đang có dư nợ và dư nợ phát sinh mới tại ngân hàng từ ngày 1.1 đến hết ngày 30.4.2023; trừ nhóm khách hàng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán.

Ông Nguyễn Văn Thúy, Giám đốc Vietcombank Bình Định cho biết: Số lượng khách hàng vay vốn tại ngân hàng khá lớn, dư nợ cho vay đến thời điểm này là hơn 9.000 tỷ đồng. Với việc giảm lãi suất thêm 0,5%/năm, số tiền ngân hàng chia sẻ cùng khách hàng không nhỏ. Hiện chúng tôi đang tập trung rà soát số lượng khách hàng thuộc diện được giảm lãi suất và hệ thống của Vietcombank sẽ tự động giảm lãi suất cho vay, khách hàng không cần phải đề nghị hay thực hiện thủ tục giấy tờ gì.

Tương tự, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài (BIDV Phú Tài); Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định (VietinBank Bình Định) cũng công bố giảm lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh (SXKD). Riêng BIDV Phú Tài còn triển khai gói tín dụng ngắn hạn đối với nhóm khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu SXKD, lãi suất 7,5%/năm đối với các khoản vay có kỳ hạn dưới 6 tháng; lãi suất 8,5%/năm đối với các khoản vay từ 6 tháng đến 12 tháng. So với thời điểm trước Tết, lãi suất hiện tại BIDV Phú Tài áp dụng giảm khoảng 2%/năm.

BIDV Phú Tài tích cực triển khai gói hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng. Ảnh: TIẾN SỸ

BIDV Phú Tài tích cực triển khai gói hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng. Ảnh: TIẾN SỸ

Ở nhóm các ngân hàng dân doanh, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Bình Định (Sacombank Bình Định) là đơn vị tiên phong. Đợt này, Sacombank Bình Định giảm 3% lãi suất cho vay so với thời điểm trước Tết đối với khách hàng cá nhân và DN. Trong đó, đối với khách hàng cá nhân vay vốn với mục đích SXKD ngắn hạn kể cả sản xuất nông nghiệp hoặc vay tiêu dùng phục vụ đời sống, ngân hàng áp dụng mức lãi suất tối thiểu 8,99%/năm. Khách hàng là cá nhân còn có thể vay 100% giá trị ô tô, thời gian hoàn trả nợ vay kéo dài đến 10 năm với lãi suất từ 8,5%/năm. Khách hàng là DN có nhu cầu vay vốn thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu, ngân hàng áp dụng mức lãi suất 7,5%/năm.

Ông Trầm Lợi Thuật, Giám đốc Sacombank Bình Định, cho hay: Hiện chúng tôi đang kết nối và thông tin chính sách hỗ trợ này đến khách hàng, đồng thời tiến hành rà soát các đối tượng, lĩnh vực vay vốn đầu tư. Ngân hàng sẽ gia tăng các ứng dụng, đơn giản hóa thủ tục, nhằm giải quyết nhanh vốn vay với lãi suất ưu đãi cho khách hàng.

Trong bối cảnh hoạt động SXKD còn nhiều khó khăn, áp lực về tài chính tăng cao, việc các ngân hàng giảm lãi suất cho vay sẽ góp phần giúp DN giảm bớt khó khăn, tiếp tục duy trì và phát triển SXKD. Ông Phạm Phú Hưng, Giám đốc Công ty CP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Bình Ðịnh, chia sẻ: Lượng phân bón công ty nhập khẩu để cung ứng cho thị trường khá lớn, nên khi tỷ giá đồng USD biến động đã đẩy chi phí tăng cao, trong khi đó giá bán đã cố định theo hợp đồng ký trước, khiến hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn. Đang lúc khó khăn, các ngân hàng chia sẻ, hỗ trợ thông qua việc giảm lãi vay là điều đáng quý, giúp DN giảm áp lực về tài chính, tiếp tục thực hiện kế hoạch SXKD.

Ông Lê Minh Thiện, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hưng, Chủ tịch Hiệp hội gỗ và Lâm sản Bình Định, cho hay: Thị trường tiêu thụ các sản phẩm gỗ của các DN trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi nhiều nước lạm phát, cắt giảm chi tiêu. Từ quý IV/2022 đến nay, nhiều DN không ký được đơn hàng mới; trong khi đó, để duy trì SXKD, DN vẫn phải đầu tư. Đơn cử như đổi mới thiết bị sản xuất, nâng cấp nhà xưởng… hoạt động này làm gia tăng áp lực về tài chính. Vay vốn ngân hàng không khó, nhưng vay vốn với lãi suất hợp lý là vấn đề mà hầu hết DN đều mong muốn. Vì thế, các ngân hàng giảm lãi suất cho vay vào thời điểm này sẽ giúp DN giải quyết được nhiều việc.

PHẠM TIẾN SỸ

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Gia Lai công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Gia Lai công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2026

(GLO)- Sáng 7-8, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ TĐTKT năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Thống kê tỉnh và kết nối trực tuyến đến các Thống kê cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Vì sao sàn giao dịch carbon hơn 1 tháng vẫn "im ắng"?

Vì sao sàn giao dịch carbon hơn 1 tháng vẫn "im ắng"?

(GLO)- Sau hơn 1 tháng kể từ khi chính thức vận hành, sàn giao dịch carbon trong nước vẫn chưa ghi nhận thêm giao dịch mới ngoài phiên đầu tiên. Theo các chuyên gia, đây là diễn biến phù hợp với giai đoạn thí điểm của 1 thị trường còn rất mới tại Việt Nam.

Thuế cơ sở 1 quản lý, thu thuế hiệu quả

Thuế cơ sở 1 quản lý, thu thuế hiệu quả

(GLO)- Nhờ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, thu thuế, chống thất thu thuế, đến cuối tháng 7, Thuế cơ sở 1 đã thu ngân sách được hơn 1.533 tỷ đồng, đạt 86,4% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

CPI tháng 7 tiếp tục giảm nhờ giá xăng dầu và thực phẩm “hạ nhiệt”

CPI tháng 7 tiếp tục giảm nhờ giá xăng dầu và thực phẩm “hạ nhiệt”

(GLO)- Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7-2026 giảm 0,12% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu và giá lương thực, thực phẩm “hạ nhiệt”. Tuy nhiên, bình quân 7 tháng đầu năm, CPI vẫn tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,19%.

Linh hoạt vận hành hồ chứa trong bối cảnh El Nino

Linh hoạt vận hành hồ chứa trong bối cảnh El Nino

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ chứa ở khu vực phía Ðông tỉnh suy giảm nguồn nước. Trong bối cảnh El Nino dự báo tiếp tục duy trì và mạnh lên vào cuối năm, các đơn vị quản lý đang tính toán chặt chẽ phương án vận hành hồ chứa.

null