Lá cờ đầu của ngành Giáo dục Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trường THCS Nguyễn Huệ (thị xã Ayun Pa) là 1 trong 4 trường trong tỉnh được nhận cờ thi đua của Chính phủ về thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Thầy Nguyễn Đình Hồng-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng kiên cố với 13 phòng học và đầy đủ phòng chức năng như: phòng nhạc, phòng tin học, 4 phòng thí nghiệm thực hành, nhà đa năng. Ngoài các tiết học lý thuyết, số giờ thực hành được nâng lên, tạo hứng thú cho học sinh.

Chất lượng đội ngũ giáo viên luôn được chú trọng. Trường có 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 3 giáo viên có trình độ thạc sĩ, 43 giáo viên có trình độ đại học. Nhà trường thường xuyên quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức chuyên đề bồi dưỡng về kiến thức, phương pháp giảng dạy cho giáo viên; đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, chú trọng việc trao đổi những bất cập, khó khăn trong giảng dạy, sách giáo khoa, chương trình, thiết bị dạy học.

Năm học 2022-2023, toàn trường có 24 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 5 giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, 50 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 7 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 2 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Với phương châm Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của trường không ngừng được nâng cao. Ảnh: Vũ Chi

Với phương châm Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của trường không ngừng được nâng cao. Ảnh: Vũ Chi

Dưới sự dìu dắt của các thầy-cô giáo dày kinh nghiệm, chất lượng giáo dục nhà trường không ngừng được nâng lên. Ngay từ đầu năm học, trường tổ chức chọn lọc học sinh giỏi cấp trường, thành lập đội tuyển và phân công giáo viên bồi dưỡng.

Năm học 2022-2023, toàn trường có 35 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thị xã, trong đó có 3 giải nhất, 4 giải nhì, 9 giải ba và 19 giải khuyến khích. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, trường có 1 giải ba và 5 giải khuyến khích. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, trường có học sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh...

Thầy Huỳnh Văn Phong-Giáo viên bộ môn Toán-chia sẻ: “Nhằm phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của học sinh trong các tiết học, thay vì mô tả lý thuyết, tôi tổ chức cho các em thực hành để tự rút ra bài học.

Riêng với đội tuyển học sinh giỏi, tôi chú trọng định hướng phương pháp tự học, khuyến khích các em tìm tòi cách giải khác nhau cho cùng một dạng toán. Đầu năm học này, trong 5 em đạt học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp thị xã thì trường có 4 học sinh”.

Với phương pháp dạy và học sáng tạo, đội tuyển học sinh giỏi môn Toán do thầy Huỳnh Văn Phong phụ trách luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp. Ảnh: V.C

Với phương pháp dạy và học sáng tạo, đội tuyển học sinh giỏi môn Toán do thầy Huỳnh Văn Phong phụ trách luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp. Ảnh: V.C

Song song với công tác chuyên môn, nhà trường luôn chú trọng tạo sân chơi như tổ chức giải cầu lông, cờ vua, giải tin học trẻ, văn nghệ, ngoại khóa. Thầy Trần Văn Chuyền-Giáo viên Tổng phụ trách Đội-cho hay: Các hoạt động văn nghệ, thể thao do Liên Đội tổ chức không chỉ giúp các em có cơ hội giao lưu, học hỏi, phát triển năng khiếu bản thân mà còn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Nhờ được rèn luyện thường xuyên, nhà trường đạt giải nhất toàn đoàn tại Hội khỏe Phù Đổng thị xã Ayun Pa lần thứ XI-2023.

Em Bùi Thị Châu Duyên (lớp 9.1) bộc bạch: “Em rất tự hào vì mình được học tại ngôi trường giàu truyền thống của thị xã. Em thích học nhất môn Sinh học, bởi song song với các tiết học lý thuyết, chúng em có cơ hội thực hành tại phòng thí nghiệm, giúp bài học trở nên sinh động hơn, kiến thức được ghi nhớ lâu hơn.

Em sẽ cố gắng đạt kết quả cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh môn Sinh học sắp tới như một lời tri ân đến thầy cô trong năm cuối cấp”.

Đề cập định hướng phát triển trong thời gian tới, Phó Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Đình Hồng khẳng định: “Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; nêu cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng như tập trung các điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu”.

Ông Nguyễn Đức Hạnh-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa: Trường THCS Nguyễn Huệ luôn là lá cờ đầu của ngành Giáo dục thị xã, dẫn đầu về số lượng học sinh tham gia và đạt giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp. Đây là ngôi trường giàu truyền thống với đội ngũ giáo viên có trình độ, tận tâm với nghề.

Với những thành tích đạt được, năm học 2022-2023, nhà trường vinh dự là 1 trong 4 trường trong tỉnh được nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

(GLO)- Hương sắc xuân không chỉ hiện diện trong thiên nhiên, mà còn thấm đượm trong từng nếp nhà, nơi tri thức được xem là nền tảng căn cơ để đồng bào các dân tộc xây dựng tương lai, trở thành một giá trị tươi mới được gìn giữ và trao truyền.

Lần đầu tiên quy định khung nội dung giáo dục địa phương

Lần đầu tiên quy định khung nội dung giáo dục địa phương

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương thay thế Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT. Trong đó, lần đầu tiên bổ sung khái niệm và quy định cụ thể về khung nội dung giáo dục địa phương.

Gia Lai: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ sau loạt sai phạm

Gia Lai: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ sau loạt sai phạm

(GLO)- Trước những sai phạm xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị xem xét điều chuyển công tác đối với Hiệu trưởng nhà trường nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý trách nhiệm liên quan.

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

(GLO)- Sáng 6-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố biên giới nhằm triển khai nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị.

null