“Lá chắn thép” bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ÐUCA của Ðảng ủy CA Trung ương và Chỉ thị số 11/CT-BCA của Bộ CA về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng CA xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng CA xã trên địa bàn tỉnh không ngừng được củng cố, tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động để đảm đương nhiệm vụ giữ bình yên ở cơ sở.

Phá án nhanh chóng, chuyển hóa địa bàn

Luôn sâu sát, gần gũi với nhân dân, nắm chắc mọi diễn biến trên địa bàn, đồng thời nhanh chóng xác minh, làm rõ nhiều vụ án… là những ấn tượng tốt đẹp mà CA xã Ân Tín (huyện Hoài Ân) để lại trong lòng người dân và chính quyền địa phương thời gian qua.

Cán bộ CA xã Canh Hòa (huyện Vân Canh) trao đổi, ghi nhận thông tin về tình hình ANTT từ người dân làng Canh Phước. Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

Cán bộ CA xã Canh Hòa (huyện Vân Canh) trao đổi, ghi nhận thông tin về tình hình ANTT từ người dân làng Canh Phước. Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

Lúc 19 giờ 10 phút ngày 6.8, CA xã Ân Tín tiếp nhận tin báo của ông D.B.H. (ở thôn Vạn Hội 1, xã Ân Tín) về việc bị kẻ gian phá khóa, đột nhập vào nhà lấy trộm 19 triệu đồng. Khẩn trương vào cuộc, CA xã Ân Tín phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy (CA huyện) tiến hành xác minh, truy xét đối tượng và ngay trong đêm đã xác định được 2 thủ phạm là V.H.V. (SN 2007) và B.L.N. (SN 2006, cùng ở xã Ân Tín). Đây chỉ là một trong nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn mà CA xã Ân Tín đã nhanh chóng điều tra làm rõ.

Tương tự, thời gian qua, nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CA xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước) đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn. Từ đầu năm 2024 đến nay, có nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại địa phương được CA xã làm rõ chỉ sau vài giờ.

Điển hình như vụ mất trộm xe máy tại nhà anh N.N.T. (ở thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn) vào chiều 9.1. Tiếp nhận tin báo lúc 19 giờ 15 phút cùng ngày, chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ, CA xã đã xác định thủ phạm là Huỳnh Trọng Mến (SN 1991, ở xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn) và phối hợp CA xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) bắt giữ đối tượng khi đang trốn trên mái nhà ở thôn Quảng Vân (xã Phước Thuận).

 

Với những nỗ lực và thành tích đạt được, từ tháng 10.2022 đến nay, đã có 608 trường hợp CA xã, thị trấn được lãnh đạo các cấp biểu dương, khen thưởng. Trong đó, có 89 tập thể và 509 cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT.

Trên địa bàn huyện Vân Canh, công tác đẩy mạnh xây dựng CA xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới cũng mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Làng Canh Phước (xã Canh Hòa) là địa bàn giáp ranh với thôn Soi Nga (xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), trước đây hay xảy ra tranh chấp đất giữa người dân hai địa phương, gây phức tạp về ANTT. Những năm gần đây, nhờ “bám làng, bám dân”, đồng thời làm tốt công tác dân vận, điển hình là thực hiện hiệu quả mô hình “3 không + 2” (không để Fulro, Đề Ga móc nối hoạt động; không để tuyên truyền phát triển đạo trái phép; không để tập tục lạc hậu khôi phục phát triển, nhân dân tự giải quyết các mâu thuẫn ở cơ sở; không gây mâu thuẫn, chia rẽ mất đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc; không nghe lời kẻ xấu tụ tập khiếu kiện đông người gây mất ANTT tại địa phương), CA xã Canh Hòa đã từng bước chuyển hóa địa bàn trọng điểm.

“CA xã phân công cán bộ, chiến sĩ bám làng bám dân, phát huy vai trò người có uy tín, già làng, ban quản lý các làng để kịp thời phối hợp giải quyết những vụ việc, mâu thuẫn trong nhân dân, từ đó tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết, số vụ bất hòa, vi phạm pháp luật ở làng được giảm thiểu”, trung tá Đinh Hồ Sơn, Trưởng CA xã Canh Hòa chia sẻ.

Dân làng Canh Phước ngày nay đã có ý thức tự quản ANTT và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Như trong vụ việc gần đây nhất xảy ra vào cuối tháng 7.2024, nhờ nguồn tin từ người dân, CA xã đã kịp thời ngăn chặn, giải quyết vụ xích mích giữa nhóm thanh thiếu niên làng Canh Phước và làng Suối Đá (xã Canh Hiệp).

Giữ vững ANTT ở cơ sở

Tính đến nay, CA tỉnh đã bố trí 775 cán bộ, chiến sĩ tại CA xã, thị trấn trên toàn tỉnh, đảm bảo mỗi đơn vị có ít nhất 1 điều tra viên. CA tỉnh thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, Đảng ủy, lãnh đạo CA tỉnh nhiều lần đối thoại với cán bộ, chiến sĩ để nắm tình hình tư tưởng, nhằm kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc CA tỉnh, mặc dù còn nhiều khó khăn về nhân lực và phải thực hiện nhiều nhiệm vụ công tác lớn, song lực lượng CA xã, thị trấn đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và các mặt công tác; phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, góp phần ổn định ANTT ở địa bàn cơ sở.

Trong 2 năm qua, CA xã, thị trấn đã phát hiện 1.293 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, môi trường. Trong đó, trực tiếp giải quyết 307 vụ, bắt, xử lý 471 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,1 tỷ đồng; bắt và vận động đầu thú 158 đối tượng truy nã; lập hồ sơ đưa 20 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương đối với 56 đối tượng.

Bên cạnh đó, CA xã, thị trấn tích cực tham mưu, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng 104 mô hình tự quản về ANTT, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, đã tiếp nhận 1.617 tin báo, tố giác về tội phạm; vận động thu hồi 239 khẩu súng các loại, 1.866 viên đạn, đầu đạn; 1,82 m dây cháy chậm và 150 vũ khí thô sơ, 126 công cụ hỗ trợ…

NGUYỄN CHƠN - MINH NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực tại Nghị định số 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

null