Kỳ tích nam sinh xứ Nghệ lọt top 1% điểm SAT cao nhất thế giới, từng thi Đường lên đỉnh Olympia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguyễn Quốc Cường là học sinh người dân tộc Thái ở Nghệ An vừa có kết quả thi SAT đạt 1.520 điểm, thuộc top 1% thí sinh có điểm cao nhất thế giới. Không những thế, Cường còn đạt IELTS 7.5.

Nguyễn Quốc Cường (học sinh lớp 12A1, Trường PT DTNT THPT số 2, Nghệ An) vừa lập nên kỳ tích khi đạt 1.520/1.600 điểm, trong đó, điểm Toán đạt tuyệt đối 800/800 điểm.

Với kết quả này, Cường thuộc diện 6% thí sinh có điểm cao nhất Việt Nam trong số 5.852 thí sinh dự thi và top 1% thí sinh có điểm cao nhất thế giới trong số 5,5 triệu thí sinh dự thi.

Nguyễn Quốc Cường là học sinh người Thái, hiện đang học lớp 12A1 tại Trường PT DTNT THPT số 2

Nguyễn Quốc Cường là học sinh người Thái, hiện đang học lớp 12A1 tại Trường PT DTNT THPT số 2

Cường chia sẻ bí quyết đạt điểm gần như tuyệt đối với bài thi SAT đơn giản là tự học và luyện đề. “Em chọn thi SAT vì mong muốn được nhận học bổng du học. Trước kỳ thi SAT, em đã đăng ký một khóa học 3 tháng qua mạng vào các buổi chiều ở trường. Buổi tối khi không có mạng, em tự học ở ký túc xá. Khi ôn luyện, làm xong đề nào sẽ tự kiểm điểm bản thân hay mắc lỗi gì để sai ở đâu thì sửa ở đó”, Cường nói.

Nam sinh cho biết, thi SAT gồm 3 phần: đọc hiểu, Toán và Ngôn ngữ. Khối lượng kiến thức không quá khó vì các kiến thức em đã được học ở trường. Với môn Toán, đề thi hay đánh đố, ra mẹo nếu mình không đọc kỹ đề, không có khả năng tư duy rất dễ bị đánh lừa. Phần thi gây khó nhất cho em là ngôn ngữ. Dù có lợi thế về Tiếng Anh nhưng trong các câu hỏi sử dụng dấu câu khá nhiều dễ gây nhầm lẫn.

Nguyễn Quốc Cường cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hiền.

Nguyễn Quốc Cường cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hiền.

Đặc biệt, trong thời gian ôn thi SAT, Cường cũng đăng ký tham dự nhiều cuộc thi khác. Nam sinh đã xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên.

Cường cũng tham gia kỳ thi TOEFLITP CHALLENGE 2022-2023 và đạt giải Nhất toàn tỉnh. Ngày 15/4 tới đây, em là học sinh duy nhất của tỉnh ở bậc THPT tham dự vòng chung kết quốc gia được tổ chức tại Hà Nội. Trước đó, trong năm 2022, em còn đại diện cho trường tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Nhận học bổng đại học 80%

Sinh ra tại xã miền núi Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An nên Tiếng Anh vốn không phải là thế mạnh của Nguyễn Quốc Cường. Tuy nhiên, em làm quen với bộ môn này khá sớm. Từ năm lớp 3, trường học đã có môn Tiếng Anh nhưng mỗi tuần chỉ học từ 1 - 2 tiết. Đến giữa lớp 4, môn học này phải tạm nghỉ vì nhà trường không có kinh phí thuê giáo viên ngoại ngữ.

Nguyễn Quốc Cường và cô giáo chủ nhiệm khi tham dự Cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia".

Nguyễn Quốc Cường và cô giáo chủ nhiệm khi tham dự Cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia".

Không được học trên lớp, Cường về nhà mở phim hoạt hình Tiếng Anh vừa xem, vừa học. Những ngày mới xem, Cường chủ yếu chỉ nhìn hình ảnh đoán nội dung. Một thời gian, Cường bắt đầu thuộc từng lời thoại, tập nhớ từ mới. Cường cũng rất thích những kênh Tiếng Anh có phụ đề. Với cách học này, vào lớp 6, Cường đã có thể nghe khá thành thạo và bắt đầu biết giao tiếp cơ bản. Nhờ sự hướng dẫn, dìu dắt của các thầy, cô giáo, Cường tiến bộ rất nhanh.

Năm 2020, Cường là thí sinh duy nhất trúng tuyển vào trường PT DTNT THPT số 2 với điểm ngoại ngữ là 9,4 điểm. Năm đó, Cường cũng là học sinh đạt thủ khoa của huyện Quế Phong trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Nguyễn Quốc Cường đạt 1520 điểm, thuộc top 1% điểm SAT cao nhất thế giới

Nguyễn Quốc Cường đạt 1520 điểm, thuộc top 1% điểm SAT cao nhất thế giới

Trường PT DTNT THPT số 2 có quy định học sinh không được sử dụng điện thoại di động, không được sử dụng máy vi tính. Mỗi lần muốn liên lạc với gia đình, Cường và các bạn được sử dụng điện thoại bàn ở khu ký túc xá. Riêng máy vi tính, thời gian hiếm hoi các em được dùng đó là những giờ học môn Tin học ở lớp.

Quy định là vậy nhưng từ năm lớp 10, ngay khi vừa mới nhập học, Cường đã đặt mục tiêu đó là vào đội tuyển học sinh giỏi tỉnh và sớm có Chứng chỉ IELTS để dễ dàng trúng tuyển vào đại học. Tuy nhiên, với một học sinh nội trú, việc rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết là khá vất vả.

Nguyễn Quốc Cường là học sinh đầu tiên của trường nhận được học bổng 80% vào Trường Đại học VinUniversity ngành Cử nhân Khoa học máy tính.

Nguyễn Quốc Cường là học sinh đầu tiên của trường nhận được học bổng 80% vào Trường Đại học VinUniversity ngành Cử nhân Khoa học máy tính.

“Khi bắt đầu có ý định thi IELTS, em mua một cuốn sách nền tảng về IELTS về để phân loại các dạng bài, chú trọng các bài nghe, đọc. Sau đó, em tập làm quen với các dạng đề. Để luyện các bài nghe, em tranh thủ những lần học Tin học ở trường sẽ lên mạng và tải xuống những bài hay được học sinh chia sẻ về máy nghe nhạc của bản thân. Hàng ngày, chia thời gian học tập, em sẽ tự học, tự làm bài đọc và rèn luyện các kỹ năng cho mình”, nam sinh cho hay.

Lộ trình khá bài bản và khoa học, học kỳ II của lớp 11, Cường mạnh dạn đăng ký thi IELTS. Trong lần thi đầu tiên, em đã đạt kết quả 7.5.

Với những thành tích đã đạt được và những nỗ lực cố gắng, đầu tháng 4 vừa qua, Nguyễn Quốc Cường nhận tin vui khi em là học sinh đầu tiên của trường nhận được học bổng 80% vào Trường Đại học VinUniversity ngành Cử nhân Khoa học máy tính.

Cường trong một lần tham gia tình nguyện ở huyện Quế Phong.

Cường trong một lần tham gia tình nguyện ở huyện Quế Phong.

Cô Nguyễn Thị Hiền – Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, trường PT DTNT THPT số 2 chia sẻ: “Cường là một học sinh chăm ngoan, giỏi toàn diện. Em có khả năng tự học rất tốt. Em tự lập ra một thời gian biểu cho cá nhân, tự vạch ước mơ của mình. Cường cũng đang đặt quyết tâm có tên trong danh sách những học sinh được tuyên dương của tỉnh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 – 2023”.

SAT (viết tắt của từ Scholastic Assessment Test hay Scholastic Aptitude Test) là bài thi đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi để xét tuyển Đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ và nhiều trường Đại học trên thế giới như Anh, Úc, Canada, Hàn Quốc….

Bài thi SAT được quản lý bởi tổ chức College Board và được phát triển bởi Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS). Điểm tối đa của SAT là 1.600.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.