Đề Toán có cấu trúc mới, khó đạt điểm cao
Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 15.867 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, tuy nhiên, chỉ có 15.821 thí sinh dự thi (vắng 46 thí sinh, trong đó có 32 thí sinh dự thi Chương trình GDPT 2018 và 14 thí sinh dự thi Chương trình GDPT 2006). Các giám thị phát đề thi lúc 14 giờ 20 phút và giờ thí sinh bắt đầu làm bài thi là 14 giờ 30 phút. Thời gian làm bài thi là 90 phút.

Mang tinh thần đổi mới theo Chương trình GDPT 2018, đề thi môn Toán có một số khác biệt về cấu trúc định dạng đã “làm khó” thí sinh. Đề thi với hình thức thi trắc nghiệm, gồm 3 dạng câu hỏi là trắc nghiệm 4 đáp án, trắc nghiệm chọn đáp án đúng/sai và trắc nghiệm trả lời ngắn.
Theo ghi nhận tại các điểm thi, đề thi môn Toán năm nay được đánh giá có độ phân hóa rõ rệt, phù hợp để xét tuyển đại học. Một số thí sinh cho biết phần đầu dễ ăn điểm, nhưng nửa sau có nhiều câu “gài bẫy”, đòi hỏi kỹ năng tính toán và tư duy logic chặt chẽ.

Thí sinh Đoàn Bách Ngân Dương (học sinh lớp 12C8, Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku) nhận xét: “Theo em, đề Toán khó hơn mọi năm nhưng hay và lạ hơn. Đề thi năm nay có cấu trúc mới và khó lấy điểm tuyệt đối. Em nghĩ mình làm được khoảng 70%”.
Thí sinh Trịnh Xuân Hùng-điểm thi Trường THPT Ia Ly (huyện Chư Păh) cho biết: “Em làm tốt phần đầu, còn lại thì hơi đuối. Câu hỏi phần xác suất và hình học không gian khó hơn em nghĩ. Dù vậy, em tin mình đủ điểm đậu tốt nghiệp”.
Đồng quan điểm, thí sinh Nay H’Gita-học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Học (huyện Chư Pưh) chia sẻ: “Đề thi có câu dễ, câu khó đan xen nên chúng em rất khó lấy điểm cao. Với bộ đề này em nghĩ mình làm được khoảng 7 điểm”.

Tuy ra khỏi phòng thi với nụ cười trên môi nhưng em Lò Mai Liên-học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện) cảm thấy chưa hài lòng lắm với bài thi của mình.
Theo Mai Liên, đề Toán năm nay hơi khó, có những dạng câu hỏi em chưa từng tiếp cận. “Phần thi trắc nghiệm em làm tốt song đến phần thi đúng-sai em chỉ làm được 50%, phần trả lời ngắn kiến thức khó nên em chỉ làm được 1/3. Ngày mai, em sẽ thi thêm 2 môn Lịch sử và Công nghệ. Hy vọng đề sẽ dễ thở hơn để em kiếm đủ điểm số để trở thành tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh”-Liên bộc bạch.

Dự thi tại điểm thi THCS Quang Trung (huyện Đức Cơ), thí sinh Trương Trọng Nghĩa cho biết: “Em thấy đề thi Toán năm nay có mức độ phân hóa rõ. Trong khoảng thời gian 90 phút em đã cố gắng làm bài thật tốt và hy vọng sẽ đạt kết quả như mong muốn”.
Chung điểm thi này, em Rơ Lan Thị bày tỏ: “Buổi sáng với môn Ngữ văn em khá tự tin. Tuy nhiên, đến buổi chiều với môn Toán, em thấy đề có phần khó nên làm bài ở mức tạm ổn. Một vài câu em còn phân vân nhưng em đã cố gắng hết sức để không bỏ trống câu nào”.

Cho rằng đề thi năm nay có nhiều đổi mới, thí sinh Nguyễn Linh Chi-điểm thi THPT Nguyễn Trãi (thị xã An Khê) chia sẻ: “Đề Toán có cấu trúc khá phức tạp với 3 phần khác biệt. 2 phần đầu em làm khá ổn, phần thứ 3 không chắc chắn lắm. Các bạn thi cùng em cũng nhận thấy đề Toán năm nay khó, không dễ kiếm điểm cao”.
Khác với sự căng thẳng ở các điểm thi theo Chương trình GDPT 2018, tại điểm thi số 09 Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku), hầu hết thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 tỏ ra nhẹ nhõm bởi đề thi môn Toán khá “dễ thở”.

Thí sinh Hoàng Sỹ Huỳnh (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) không giấu được niềm vui: “Em cảm thấy may mắn khi năm nay vẫn được thi theo Chương trình GDPT 2006. Đề năm nay tương đối dễ, độ phân hóa đề phù hợp, chỉ khó ở 10 câu cuối. Em tự tin bài thi sẽ được 7 đến 8 điểm”.
Chung nhận định, anh Nguyễn Nhã Nghĩa (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) cũng nắm chắc 7 đến 8 điểm trong tay vì đề không gây bất ngờ, bám sát cấu trúc như đề minh họa.
Hết mình hỗ trợ thí sinh
Đó chính là các tình nguyện viên của chương trình “Tiếp sức mùa thi” với lòng nhiệt thành hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi từ chai nước, hộp sữa, cây bút đến đi lại, ăn uống, tìm chỗ trọ… để sĩ tử hoàn thành tốt kỳ vượt vũ môn.

Có mặt tại điểm thi số 12 Trường THPT Ia Ly (huyện Chư Păh), bạn Đặng Hoàng Thanh Hải (SN 2008, học sinh Trường THPT Ia Ly) cho biết đây là năm thứ 2 em tham gia chương trình ý nghĩa này. Hải trò chuyện: “Cứ đến dịp này là em lại thấy háo hức. Không chỉ được giúp các anh chị đi thi mà em còn học thêm được kỹ năng giao tiếp và kinh nghiệm từ chính các anh chị đi trước”.
Cũng với tinh thần đó, bạn Nguyễn Xuân Nguyên Đức (SN 2008) không giấu được niềm vui khi lần thứ 2 được đồng hành cùng kỳ thi. “Mình góp một phần nhỏ bé nhưng lại giúp các anh chị vững tâm hơn. Em hy vọng sẽ tiếp tục được tham gia và mong tinh thần này sẽ lan tỏa tới nhiều bạn trẻ”-Đức nói.

Theo anh Rơ Châm Vơ-Bí thư Đoàn thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh): Các tình nguyện viên được phân công hỗ trợ tại điểm thi đã phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết tuổi trẻ. Các em luôn đến sớm, quét dọn sân trường, lau bảng thông báo, sắp xếp nước và vật dụng cần thiết… để thí sinh có điều kiện tốt nhất bước vào kỳ thi”.
Tại huyện Ia Pa, các thành viên đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” cũng hết mình hỗ trợ để các sĩ tử vững tin bước vào kỳ thi. Anh Rơ Ô Thúy-chuyên viên Huyện Đoàn Ia Pa-thông tin: Đội hình “Tiếp sức mùa thi” có 70 thành viên. Đội phụ trách giúp đỡ các trường hợp cần hỗ trợ đột xuất cũng như cấp phát cơm cho các thí sinh ở lại sau mỗi buổi thi. Riêng trong ngày thi đầu tiên, Huyện Đoàn đã tiếp sức cho các sĩ tử 10 thùng sữa, 1 thùng nước ngọt, 6 thùng nước lọc; hỗ trợ phát cho học sinh 82 ổ bánh mì ăn sáng và 82 suất cơm trưa.

Tại điểm trường số 09 (Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku), ngay từ sớm, không chỉ có lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự mà các bạn trẻ với màu áo xanh tình nguyện cũng đã có mặt túc trực suốt buổi thi để tiếp sức cho thí sinh tự do.
Đội “Tiếp sức mùa thi” đến từ Đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-phân hiệu Gia Lai đã tích cực hỗ trợ tìm nhà trọ, hàng quán ăn uống và đưa đón nhiều lượt thí sinh trong 2 ngày qua. Em Phan Nguyễn Thành Danh (sinh viên nhà trường) chia sẻ: “Với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, em mong rằng những cuốc xe của em có thể tiếp thêm động lực cho các bạn trong các buổi thi còn lại. Chúc các bạn thí sinh hoàn thành tốt bài thi của mình”.

Là tình nguyện viên tại điểm thi Trường THCS Quang Trung (huyện Đức Cơ), bạn Phạm Thị Thanh Thật đã cùng các thành viên trong đội tới điểm thi từ sáng sớm để hỗ trợ các thí sinh nước uống, đồ dùng học tập. Dù hơi vất vả nhưng mọi người đều cảm thấy vui vì được góp sức nhỏ giúp các thí sinh có tâm lý thoải mái bước vào kỳ thi quan trọng.
Suốt 3 năm liền, anh Nguyễn Hoàng Yên-Bí thư Chi đoàn thôn 5, thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa) cũng luôn có mặt tại các điểm thi trên địa bàn huyện để hỗ trợ sĩ tử trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”.
“Tôi đảm nhận nhiều nhiệm vụ như hỗ trợ sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị nước uống cho thí sinh và phụ huynh, sẵn sàng chạy xe đưa đón thí sinh khi cần... Dù công việc bận rộn, song tôi luôn giữ tinh thần lạc quan và nhiệt huyết. Chỉ cần các em có một kỳ thi thuận lợi là mình thấy quý giá rồi”- anh Yên bộc bạch.

Từ chiều 25 đến hết ngày 27-6, Đoàn Cơ sở Tiểu đoàn 15 cùng Phòng Chính trị Sư đoàn 2 phối hợp với Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã An Khê) tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2025.
Thiếu tá A Lương-Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị Sư đoàn 2-cho biết: Phòng kết nghĩa với Trường THPT Nguyễn Trãi từ năm 2017 đến nay. Trước khi diễn ra kỳ thi, Đoàn Cơ sở Tiểu đoàn 15 cùng Phòng Chính trị Sư đoàn 2 đã cử 32 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tổng dọn vệ sinh cảnh quan, môi trường điểm thi. Những ngày diễn ra kỳ thi, cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên thanh niên của trường, của phường An Bình thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại và những thiết bị nghe nhìn trái quy định vào phòng thi; hỗ trợ nước uống miễn phí cho thí sinh…
“Trước và sau khi diễn ra mỗi môn thi, cán bộ, chiến sĩ sẽ quét dọn phòng thi, lau chùi số báo danh, bảng viết gọn gàng. Chúng tôi sẽ ở lại đến chiều 27-6 để tổng dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế trả lại vị trí như trước khi diễn ra kỳ thi”-Thiếu tá A Lương nói.

Sáng mai (27-6), thí sinh Chương trình GDPT 2018 sẽ hoàn thành kỳ thi sau khi thi 2 môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ-định hướng công nghiệp, Công nghệ-định hướng nông nghiệp. Riêng thí sinh Chương trình GDPT 2006 sẽ thi ngoại ngữ, làm bài thi Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) và sẽ hoàn thành kỳ thi vào chiều ngày 27-6.
Thạc sĩ Toán học Đàm Văn Ngọc-Hiệu trưởng Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai) đánh giá: “Đề thi môn Toán có mức độ phân hóa rất cao, lượng kiến thức dàn trải suốt toàn bộ chương trình phổ thông nên số em đạt điểm cao sẽ không nhiều. Theo tôi, đề năm nay khó so với mặt bằng chung của học sinh của cả nước chứ không riêng Gia Lai”.