UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Gia Lai:

Ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 2-4, tại Hội trường Ngọc Linh (TP.Kon Tum), UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh giai đoạn 2018-2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ngành chức năng, đơn vị chủ rừng và lãnh đạo các địa phương vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Ảnh: Minh Phương

Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Ảnh: Minh Phương

Giữa 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai có ranh giới liền kề ở 9 huyện, thành phố với chiều dài trên 183 km gồm các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum); Kbang, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai (tỉnh Gia Lai).

Trên cơ sở quy chế phối hợp đã ký kết, UBND 2 tỉnh đã chỉ đạo cho các ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng phối hợp trao đổi thông tin và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh. Trong đó, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cộng đồng dân cư sống, canh tác gần rừng ký cam kết không xâm hại đến tài nguyên rừng. Qua đó đã thực hiện 805 đợt tuyên truyền, vận động thu hút hơn 33.400 lượt người tham gia và tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng với 288 hộ dân, cấp phát 4.500 tờ rơi tuyên truyền…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tham luận tại hội nghị về một số giải pháp quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh. Ảnh: Minh Phương

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tham luận tại hội nghị về một số giải pháp quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh. Ảnh: Minh Phương

Cùng với đó, phối hợp tăng cường công tác tuần tra, truy quét trên khu vực giáp ranh, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Trong giai đoạn 2018-2023, các ngành chức năng, đơn chủ rừng của 2 tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 1.360 đợt tuần tra, truy quét bảo vệ rừng; phát hiện, lập biên bản 275 vụ vi phạm, tịch thu trên 815 m3 gỗ các loại cùng nhiều phương tiện, công cụ khác. Hiện, lực lượng chức năng đã xử lý 269 vụ, gồm: xử lý hành chính 242 vụ, khởi tố hình sự 27 vụ, đang điều tra, xác minh thụ lý 6 vụ… với tổng số tiền thu, nộp vào ngân sách nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng của 2 tỉnh trong công tác phối hợp tổ chức tuần tra, quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh giữa hai tỉnh trong thời gian qua.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum và Gia Lai cùng các sở ngành liên quan tổ chức ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Minh Phương

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum và Gia Lai cùng các sở ngành liên quan tổ chức ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Minh Phương

Trên cơ sở kết quả của hội nghị và Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản được lãnh đạo UBND 2 tỉnh vừa ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị lãnh đạo tỉnh Kon Tum cùng quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng của tỉnh Gia Lai triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh.

Đặc biệt, cần chủ động trao đổi thông tin, tổ chức phối hợp tốt trong công tác tuần tra, bảo vệ, phòng cháy-chữa cháy rừng, không để xảy ra các điểm nóng phá rừng, cháy rừng; kiểm tra truy quét, bắt giữ, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm trên địa bàn vùng giáp ranh; duy trì chế độ giao ban định kỳ để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn tại nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dịp này, UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Gia Lai đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh trong giai đoạn tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp tục làm rõ phản ánh “chặt chém” tại Phòng khám đa khoa Phượng Đạt

Tiếp tục làm rõ phản ánh “chặt chém” tại Phòng khám đa khoa Phượng Đạt

(GLO)-Sáng 8-7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lê Quang Hùng cho biết: Tổ công tác của Sở vẫn đang tiếp tục làm việc tại Phòng khám đa khoa Phượng Đạt (đường Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn) để làm rõ các thông tin liên quan đến phản ánh thu phí khám, chữa bệnh bất thường tại đây.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2025

(GLO)- Ngày 4-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị sơ kết về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị sơ kết về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

(GLO)- Sáng 2-7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với các địa phương.

Ngày đầu vận hành chính quyền mới diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, vì dân phục vụ

Ngày đầu vận hành chính quyền mới diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, vì dân phục vụ

(GLO)- Ngày 1-7, cùng với cả nước, chính quyền địa phương hai cấp tại Gia Lai chính thức vận hành. Ghi nhận của phóng viên tại một số xã, phường cho thấy không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương; thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, minh bạch, tạo ấn tượng tích cực với người dân.

null