Krông Pa: Người trồng mì thiệt hại nặng do mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mưa lũ kéo dài trong thời gian qua khiến nhiều diện tích mì ở huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) bị ngập sâu dẫn đến thối củ hàng loạt.

Gia đình ông Nguyễn Văn Mịch (thôn Quỳnh Phụ, xã Ia Rsai) trồng 10 ha mì, dự kiến tháng 2-2022 sẽ thu hoạch. Tuy nhiên, mưa lớn gây ngập úng kéo dài trong tháng 11 vừa qua khiến 5 ha mì bị thối củ hàng loạt, diện tích còn lại cũng giảm hàm lượng tinh bột. Theo ông Mịch, toàn bộ vốn đầu tư trồng 10 ha mì hết khoảng 200 triệu đồng. Với diện tích này, những năm trước, gia đình ông thu hoạch khoảng 150 tấn củ. Tuy nhiên, năm nay chỉ thu được 30 tấn. Với giá mì hiện tại ở mức 3.000 đồng/kg, gia đình thiệt hại hơn 200 triệu đồng. “Nhìn đám mì bị thối củ, lá úa vàng dần mà xót ruột. Cán bộ đã xuống kiểm tra, thống kê số liệu báo cáo lên huyện. Tôi mong chính quyền có chính sách hỗ trợ để giảm bớt thiệt hại cho bà con nông dân”-ông Mịch đề nghị.

 Cán bộ xã Ia Rsai kiểm tra diện tích mì bị thối củ của gia đình ông Nguyên Văn Mịch (thôn Quỳnh Phụ). Ảnh: Vũ Chi
Cán bộ xã Ia Rsai kiểm tra diện tích mì bị thối củ của gia đình ông Nguyên Văn Mịch (thôn Quỳnh Phụ). Ảnh: Vũ Chi


Trong khi đó, gia đình ông Rah Lan Đơng (buôn Chư Tê, xã Ia Rsai) có 2 ha mì trồng gần suối Ia Rsai. Mưa lũ cuốn trôi hơn nửa diện tích, phần còn lại bị thối củ do ngập úng. Ông Đơng rầu rĩ nói: “Mưa lũ xảy ra nhanh quá, gia đình không kịp xoay xở. Bao nhiêu vốn liếng bị lũ cuốn trôi mất rồi, sang năm không biết lấy vốn đâu mà canh tác, trong khi diện tích mì còn lại nếu thu sớm cũng chẳng được bao nhiêu. Gia đình đang lúng túng lắm”.

Ông Đinh Đức Tư-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rsai-cho biết: Toàn xã có khoảng 2.300 ha mì. Mưa lớn kéo dài, đặc biệt đợt mưa từ ngày 27 đến 30-11 đã làm hơn 140 ha mì bị thiệt hại trên 50%, số còn lại cũng bị giảm năng suất, giảm lượng tinh bột. Hiện nhiều diện tích vẫn chưa thể thu hoạch do bị lún sâu, không thể đưa phương tiện máy móc vào vận chuyển, thu mua. Thêm vào đó, tình hình dịch Covid-19 tại xã đang diễn biến phức tạp, xuất hiện một số ca dương tính trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, nhiều người bị cách ly tại nhà, gây khó khăn cho việc thu hoạch. Xã đã cử cán bộ xuống từng thôn, buôn rà soát, thống kê số liệu và báo cáo về Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để có biện pháp hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, tái sản xuất vụ tiếp theo. Trước mắt, chúng tôi khuyến cáo người dân thu hoạch sớm, tuân thủ các biện pháp phòng-chống dịch khi thuê nhân công.

Xã Chư Rcăm cũng bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Chủ tịch UBND xã Hà Văn Đường cho hay: Đầu vụ thì nắng hạn kéo dài khiến mì bị chết nhiều đẩy chi phí đầu tư giống lên cao. Cùng với đó, bệnh khảm lá mì tiếp tục gây hại làm giảm năng suất. Khi bà con bắt đầu vào vụ thu hoạch thì mưa lũ làm thối củ, giảm hàm lượng tinh bột. Đời sống của bà con vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nay lại thêm thiệt hại về nông sản nên càng khó khăn hơn. Toàn xã có khoảng 25,5 ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó có 14 ha mì. Bà con đang gấp rút thu hoạch diện tích mì bị ảnh hưởng do mưa lũ, năng suất bình quân chỉ đạt 10 tấn/ha, giảm 30-40% so với vụ trước.

Trao đổi P.V, ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa-cho biết: Toàn huyện có 23.400 ha mì. Do ảnh hưởng của bệnh khảm lá cộng với thời tiết bất lợi, nắng hạn kéo dài đầu vụ, mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua đã làm hơn 2.612 ha mì bị thiệt hại, tập trung tại các vùng trũng ven sông Ba. Trong đó, khoảng 2.001 ha bị thiệt hại trên 70%, hơn 610 ha bị thiệt hại 30-70%. Huyện vận động bà con tranh thủ thời tiết nắng ráo thu hoạch diện tích mì bị ngập úng nhằm giảm bớt thiệt hại. Sau khi các xã thống kê số liệu, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã đề nghị hỗ trợ một phần thiệt hại cho bà con. Theo đó, kinh phí đề nghị hỗ trợ thiệt hại cây trồng là 5,7 tỷ đồng.

 

VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Hướng tới mục tiêu xã phát triển trung bình khá

Xã Kon Gang hướng tới mục tiêu phát triển trung bình khá

(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với nền tảng thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã bước vào giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng Kon Gang trở thành xã phát triển trung bình khá của tỉnh.

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

(GLO)- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho hay: Hiện nay, lúa vụ Thu đang bước vào giai đoạn trổ-ngậm sữa-chắc xanh-chín. Tuy nhiên, một số diện tích lúa đã ghi nhận tình trạng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng.

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

(GLO)- Nhờ mạnh dạn đầu tư thiết bị hiện đại để phục vụ đánh bắt cá, nhiều ngư dân đã nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Ðây là bước tiến quan trọng giúp nghề cá xa bờ từng bước hội nhập chuỗi giá trị xuất khẩu toàn cầu.

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa mưa, cũng chính là thời điểm các hồ thủy lợi tích nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nhiều công trình thủy lợi đang hư hỏng, xuống cấp ở một số hạng mục, thiếu kinh phí khắc phục, gây khó khăn trong vận hành cũng như dễ mất an toàn.

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

(GLO)- Trước những thách thức về suy giảm nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản triển khai đồng bộ hai mũi nhọn: Vừa quyết liệt tuần tra, xử lý các hành vi khai thác tận diệt, vừa đẩy mạnh hợp tác khoa học, phát huy sức mạnh cộng đồng để bảo vệ và phục hồi bền vững hệ sinh thái biển.

Gà xanh Giang Nguyên: Chuỗi giá trị khép kín từ nuôi sạch đến chế biến

Gà xanh Giang Nguyên: Chuỗi giá trị khép kín từ nuôi sạch đến chế biến

(GLO)-Kế thừa mô hình trang trại nuôi gà thả đồi của gia đình, anh Nguyễn Giang Trí (xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng thành công thương hiệu “Gà xanh Giang Nguyên”. Từ việc chú trọng chăn nuôi sạch, an toàn cho đến chế biến sâu, anh từng bước khẳng định giá trị và chỗ đứng trên thị trường.

Anh Đỗ Hoài Trung (thành viên HTX Phố Yến) chăm sóc đàn hươu. Ảnh: Vũ Chi

Hướng đi bền vững cho mô hình nuôi hươu sao ở Phú Thiện

(GLO)- Từ chỗ chỉ nuôi hươu sinh sản và lấy nhung, đầu năm 2025, Hợp tác xã (HTX) Phố Yến (thôn Thắng Lợi 3, xã Phú Thiện) đã ra mắt thị trường sản phẩm cao hươu sao. Sản phẩm vừa đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm 2025, mở ra hướng đi bền vững cho mô hình nuôi hươu sao tại địa phương.

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

(GLO)- Không chỉ được xem là thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng với tỉnh Gia Lai, Nhật Bản còn là “thước đo” khắt khe cho giá trị nông sản. Chinh phục được thị trường này, nghĩa là sản phẩm đã đủ điều kiện sẵn sàng vươn ra toàn cầu.

null