Krông Pa: Hơn 48 tỷ đồng đầu tư cho giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-12, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát thực tế tại một số trường học và làm việc với UBND huyện Krông Pa về việc phân bổ và sử dụng kinh phí để sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang-thiết bị thuộc nhiệm vụ chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020.
Theo đó, đoàn đã giám sát thực tế việc sử dụng máy móc, trang-thiết bị dạy học tại 3 trường của huyện Krông Pa là: Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (xã Chư Drăng), Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Chư Gu) và Trường THPT Chu Văn An (thị trấn Phú Túc). Các trang-thiết bị, máy móc tại các trường hầu hết đều được trang bị trước năm 2015, hiện nay đã xuống cấp, cần được đầu tư thay mới. Đặc biệt, hệ thống máy vi tính chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học, đa phần phải học chung 2 em/máy. Hệ thống bảng tương tác thông minh tại trường tiểu học sử dụng còn hạn chế, chủ yếu là giáo viên môn Tiếng Anh giảng dạy. Một số bảng tương tác thông minh đã cũ, màn hình mờ, học sinh rất khó theo dõi nên nhà trường phải đầu tư thêm ti vi thông minh để phục vụ công tác dạy và học.
Đoàn giám sát Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Krông Pa về việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.Ảnh.Vũ Chi
Đoàn giám sát Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Krông Pa về việc đầu tư cơ sở vật chất và trang-thiết bị dạy học. Ảnh: Vũ Chi
Huyện Krông Pa có 46 đơn vị trường học; trong đó, có 16 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 12 trường THCS, 1 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS và 1 Trường THCS Dân tộc Nội trú. Từ năm 2017-2020, tổng ngân sách cấp huyện bố trí cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo hơn 48 tỷ đồng; trong đó, kinh phí phân bổ cho tăng cường cơ sở vật chất là 28 tỷ đồng, tổng kinh phí mua sắm trang-thiết bị dạy và học hơn 20 tỷ đồng. Ngoài kinh phí đầu tư phát triển, việc phân bổ ngân sách hàng năm để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang-thiết bị đã tạo điều kiện cho ngành Giáo dục xây dựng thêm các phòng học bộ môn còn thiếu, sửa chữa các điểm trường, các phòng học xuống cấp, giúp các trường đủ điều kiện đạt chuẩn về cơ sở vật chất để dạy và học cũng như tiếp cận với những chương trình mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Tuy nhiên, việc bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu của ngành Giáo dục trong những năm qua. Nhiều điểm trường vẫn còn thiếu hàng rào, sân bê tông, bàn ghế học sinh chưa được trang bị kịp thời, thiết bị tin học như máy chiếu, máy vi tính chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học theo chuẩn mới của ngành.
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của huyện Krông Pa trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ thống thiết bị dạy học ngoại ngữ chưa phát huy hết công năng và các thiết bị phụ trợ kèm theo. Các thiết bị này kinh phí lớn nhưng khi hư hỏng khó sửa chữa dẫn đến bỏ ngỏ, gây lãng phí. Hiện tại, nhu cầu sử dụng phòng máy vi tính của các trường là rất lớn nhưng chưa được đầu tư kịp thời, chưa đồng bộ, nhiều máy đã hư hỏng. Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị huyện bổ sung chi tiết lại báo cáo gửi lại Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, trong đó, có đánh giá nhu cầu và kế hoạch đầu tư cho giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo cần kiến nghị Chủ tịch UBND huyện có kế hoạch trích nguồn tăng thu của huyện để đầu tư các trang-thiết bị thiết yếu cho các trường để nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”. Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng học liệu số dùng chung, phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

(GLO)- Năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên theo học các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí. Chính sách cũng áp dụng với người học một số ngành nghệ thuật truyền thống và các đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định.

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

(GLO)- Tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đầu năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ Chính trị đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện ngành giáo dục, trong đó có nội dung về SGK.

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(GLO)- Chiều 9-10, Đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giảm môn thi vào lớp 10 cuộc đua có thể căng hơn?

Giảm môn thi vào lớp 10, cuộc đua có thể căng hơn?

(GLO)- Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thì thí sinh chỉ thi Toán và Ngữ văn. Vì vậy, giảm từ 3 xuống 2 môn thi có thể giúp học sinh bớt thời gian ôn luyện nhưng chưa giải quyết áp lực cốt lõi khi số chỗ học THPT công lập còn hạn chế.

Địa phương mạnh tay ‘đặt hàng’ bác sĩ: Miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt để đổi lấy cam kết trở về

Địa phương mạnh tay "đặt hàng" bác sĩ: Miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt để đổi lấy cam kết trở về

(GLO)- HĐND tỉnh Quảng Trị triển khai chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí lên đến 6 triệu đồng/tháng cho sinh viên ngành bác sĩ đa khoa, kèm điều kiện cam kết trở về công tác tại địa phương sau khi tốt nghiệp; trường hợp vi phạm phải đền bù gấp 5 lần kinh phí được hỗ trợ.

22 ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về điện hạt nhân có gì đáng chú ý?

22 ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về điện hạt nhân có gì đáng chú ý?

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thuộc 22 ngành về điện hạt nhân nhằm thống nhất yêu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực này. Đáng chú ý, danh mục có cả trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và quy định về ghi chú trong phụ lục văn bằng.

null