Kông Chro: Hiệu quả mô hình cơ sở Đoàn "3 chủ động"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ việc xây dựng mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động”, Huyện Đoàn Kông Chro (Gia Lai) đã nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn, đẩy mạnh tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn.



Chủ động nắm bắt tư tưởng ĐVTN

Mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” được Ban Thường vụ Huyện Đoàn Kông Chro triển khai thực hiện trên 3 mặt: chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phó Bí thư Huyện Đoàn Kông Chro Đinh Công Xuân cho biết: “Ngay từ cuối năm 2018, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai mô hình này. Thời gian đầu, chúng tôi cũng gặp một số khó khăn như: năng lực tham mưu tổ chức của một số cơ sở Đoàn vẫn còn hạn chế; chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đội ngũ bí thư chi đoàn tại các thôn, làng thường xuyên biến động…”. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã đẩy mạnh các giải pháp như: chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại địa phương, đơn vị mình và báo cáo cách triển khai, đăng ký nội dung thực hiện về Huyện Đoàn để theo dõi. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của ĐVTN thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như mạng xã hội Facebook, Zalo; tạo các kênh cập nhật thông tin hoạt động, chia sẻ những mô hình hay, việc làm tốt… Các buổi sinh hoạt đoàn cũng được đổi mới bằng nhiều hình thức hấp dẫn hơn, mới lạ hơn để thu hút ĐVTN tham gia như: tổ chức tuyên truyền bằng hình thức xem phóng sự, video, hình ảnh trực quan, tổ chức trò chơi, đố vui, đố có thưởng…

 Đoàn viên, thanh niên xã Chơ Long giúp dân làm nhà. Ảnh: T.D
Đoàn viên, thanh niên xã Chơ Long giúp dân làm nhà. Ảnh: T.D



“Thực hiện chủ trương đa dạng hóa trong việc sáng tạo, thay đổi, nâng cao chất lượng và hình thức tổ chức sinh hoạt Đoàn, chúng tôi đã tổ chức các đợt sinh hoạt, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức trò chơi tập thể, văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao… nhằm cụ thể hóa các phong trào với nhiều hoạt động thiết thực. Mỗi tháng, chúng tôi rà soát tình hình đoàn viên một lần, phân loại đoàn viên đi làm ăn xa và đoàn viên có mặt tại địa phương để theo dõi, quản lý cho phù hợp. Song song với đó là chủ động tham mưu với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao”-anh Nguyễn Văn Tuấn-Bí thư Đoàn thị trấn Kông Chro-chia sẻ.

Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Trong việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với nhiều công trình, phần việc thiết thực cũng được ĐVTN tích cực hưởng ứng, tham gia như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hiến máu tình nguyện; tham gia xây dựng nông thôn mới…

Đoàn viên thanh niên đoàn cơ sỡ xã Yang Trung (huyện Kông Chro, Gia Lai) thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn xã. Ảnh: Trần Dung
Đoàn viên thanh niên đoàn cơ sỡ xã Yang Trung (huyện Kông Chro, Gia Lai) thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn xã. Ảnh: Trần Dung



Đoàn xã Kông Yang là một trong những cơ sở Đoàn thực hiện tốt mô hình “3 chủ động”. Đoàn xã có hơn 500 ĐVTN, trong đó ĐVTN dân tộc thiểu số chiếm trên 60%. Bí thư Đoàn xã Kông Yang Trần Văn Diệu cho hay: “Với đặc thù riêng của địa phương, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể. Sau đó thường xuyên xuống làng để sinh hoạt, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của ĐVTN, đặc biệt là thanh niên yếu thế để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ. Hiện Đoàn xã Kông Yang thường xuyên có hoạt động thăm hỏi, tặng quà, đóng góp ngày công lao động… cho 4 gia đình thanh niên tàn tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn”. Ngoài ra, Đoàn xã đã phát động nhiều phong trào thiết thực thu hút ĐVTN tham gia như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới”; thường xuyên tiến hành dọn vệ sinh khu vực nhà rông và các trục đường thôn, làng...

Việc xây dựng mô hình cơ sở đoàn “3 chủ động” đã từng bước tạo nên một phong trào thi đua tích cực. Các cơ sở Đoàn đã nắm rõ và quản lý tốt hơn số thanh niên trên địa bàn, biết tập hợp các ĐVTN thành nhóm theo sở thích: bóng chuyền, bóng đá, văn nghệ…; đội hình thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ứng phó với thiên tai được duy trì khá tốt. Đặc biệt là việc thực hiện các phần việc, công trình thanh niên trong các hoạt động cao điểm như: Tháng Thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè… Riêng trong năm 2019, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã đảm nhận 14 phần việc thanh niên và 1 công trình thanh niên cấp huyện là Khu vui chơi cho thiếu nhi và sân bóng chuyền tại làng Hle Ktu (thị trấn Kông Chro); trồng và chăm sóc trên 3.000 cây xanh tại các xã Chơ Long, Đak Song, Đak Pling; tổ chức sửa chữa 16 nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 700 người nghèo tại 2 xã Chư Krêy và Đak Tơ Pang; 14/14 xã, thị trấn có tuyến đường thanh niên tự quản…

“Các nội dung xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” được xác định là một trong những nội dung kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Huyện Đoàn đối với cơ sở; đồng thời là cơ sở bình xét đối với đội ngũ cán bộ Đoàn. Năm 2019, toàn huyện có 4 cơ sở Đoàn tiêu biểu đạt tiêu chí cơ sở Đoàn “3 chủ động”. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục đẩy mạnh phát triển mô hình này nhằm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, góp phần tích cực vào kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu niên của huyện nhà”-Phó Bí thư Huyện Đoàn Kông Chro khẳng định.

TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.