Kinh tế tập thể gặp khó trong việc tiếp cận vốn tín dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo Luật Hợp tác xã (HTX) kiểu mới thì hiện nay các HTX được tổ chức hoạt động như mô hình của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng thương mại của HTX vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Kông Yang (huyện Kông Chro) đi vào hoạt động từ năm 2021 với 40 thành viên để trồng hơn 76 ha cây ăn quả theo hướng hữu cơ, VietGAP. Sản phẩm trái cây của HTX không chỉ phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh mà còn xuất khẩu sang một số nước Trung Đông và Trung Quốc. “Để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, HTX đang rất cần có nguồn vốn để đầu tư vào diện tích cây trồng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi, do HTX không có tài sản thế chấp”-ông Trịnh Xuân Anh-Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ Kông Yang cho biết.

Sản phẩm nấm linh chi đỏ Núi Cờ đạt OCOP 3 sao của HTX Dịch vụ nông nghiệp Núi Cờ (xã Ia Ka, huyện Chư Păh). Ảnh: Lê Nam
Sản phẩm nấm linh chi đỏ Núi Cờ đạt OCOP 3 sao của HTX Dịch vụ nông nghiệp Núi Cờ (xã Ia Ka, huyện Chư Păh). Ảnh: Lê Nam

Thành công với mô hình trồng nấm linh chi đỏ và chăn nuôi dê, HTX Dịch vụ nông nghiệp Núi Cờ (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) đã từng bước khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường. Song “bài toán” về vốn vẫn là vấn đề gây đau đầu cho HTX trong thời gian qua. Ông Hồ Văn Hiếu-Phó Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Núi Cờ cho biết: HTX đã triển khai mô hình trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng keo lai được khoảng hơn 2 năm, và sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Cùng với mô hình chăn nuôi dê, HTX đã tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Tuy nhiên, hiện HTX cũng đang gặp khó khăn lớn là thiếu vốn.

Cũng giống 2 HTX trên, hầu hết các HTX trên địa bàn tỉnh đều gặp khó trong tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi hoặc nguồn tín dụng từ các ngân hàng thương mại do không có tài sản thế chấp. Liên quan đến vấn đề vốn vay, ông Nguyễn Mậu Phong-Phó Chủ tịch thường trực Liên minh HTX tỉnh cho biết: Hiện tại, Liên minh HTX có 2 nguồn vốn cho vay ưu đãi để các HTX tiếp cận vay vốn. Cụ thể, là nguồn vốn vay giải quyết việc làm 360 triệu đồng (từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Liên minh HTX Việt Nam giao cho Liên minh HTX tỉnh Gia Lai quản lý và sử dụng) luân phiên cho các thành viên HTX vay bằng hình thức tín chấp thông qua ủy thác tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai, với mức vay 40-50 triệu đồng/1 thành viên HTX để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, lãi suất vay 7,92%/năm.

Nguồn thứ 2 là nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Tuy nhiên, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Quỹ Gia Lai) hiện đang trong quá trình hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tổ chức lại nên chưa thực hiện cho các HTX vay vốn. Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX sẽ tiến hành thủ tục cho vay. Còn Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam (gọi tắt là Quỹ Trung ương) thì Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ, hướng dẫn cho 5 lượt HTX tiếp cận được nguồn vốn này với số tiền là 11,1 tỷ đồng để đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ phát triển sản xuất bằng hình thức thế chấp tài sản.

“Theo Quy chế cho vay số 16/QĐ-HĐQL ngày 10-12-2007 của Quỹ Trung ương, mức cho vay tối đa là 80% vốn của dự án. Hiện tại chỉ cho vay đầu tư tài sản cố định, chưa cho vay vốn để bổ sung vốn lưu động. Tất cả các HTX vay vốn phải có tài sản thế chấp và phải trả lãi vay hàng tháng với thời hạn vay tối đa là 5 năm, lãi suất 5.13%/năm”-ông Phong cho hay.

Thời gian qua, để hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX phát triển, ngành ngân hàng đã triển khai nhiều chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015, Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 7-9-2018 của Chính phủ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đang triển khai nhiều chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, trong đó HTX, liên hiệp HTX được vay ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, hình thức tín chấp rất hạn chế và điều kiện kèm theo vô cùng khắt khe, như: Hồ sơ pháp lý rõ ràng, chứng minh được thu nhập ổn định, lịch sử tín dụng, HTX cần chứng minh được nguồn để trả lãi vay và gốc vay trong phương án vay và trả nợ… là những quy định gây khó khiến các HTX không thể tiếp cận được nguồn vốn vay.

Mới đây, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại công văn số 4785/VPCP-NN ngày 8-7-2024 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả hội thảo về giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX, UBND tỉnh cũng ban hành công văn số 2019/UBND-KTTH đề nghị các sở, ban, ngành, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Liên minh HTX tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng của khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh.

Nhiều HTX mong được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh: Hà Duy

Nhiều HTX mong được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể của khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX tiếp cận được vốn tín dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh; chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm tăng cường tín dụng từ phía tổ chức tín dụng đối với khu vực KTTT, HTX. Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, tranh thủ vốn từ hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Trung ương nhằm huy động, hỗ trợ vốn cho khu vực KTTT, HTX. Đồng thời, tích cực hướng dẫn cho các tổ chức KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay vốn và đảm bảo đủ các điều kiện quy định được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh.

Trên cơ sở đề xuất cấp vốn điều lệ bổ sung của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng ngày càng lớn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác IUU

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

(GLO)- Với phương châm “quản lý từ gốc, giám sát tận ngọn”, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và giữ gìn thương hiệu thủy sản Việt Nam.

Nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh

Nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh

(GLO)- Từ năm 2022-2025, Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” do Tổ chức EarthCare Foundation tài trợ, được Hội Nông dân Việt Nam triển khai đã mang lại thay đổi tích cực.

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

(GLO)- Sự kết hợp giữa “rừng vàng” phía Tây và “biển bạc” phía Đông, cộng với nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng giúp Gia Lai có sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư.

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

(GLO)- Trong chiến lược phát triển ngành hàng cà phê, các nhà sản xuất ở Gia Lai đã xây dựng chuỗi khép kín từ nông trại đến ly cà phê. Đó không chỉ là sự đổi mới phương thức sản xuất mà còn là thay đổi tư duy tiếp cận thị trường, hướng tới giá trị gia tăng bền vững.

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

(GLO)- Tin từ Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai ngày 28-8, cho biết đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu đầu đen gây hại dừa.

Vạn chài đồng lòng chống khai thác IUU

Gia Lai: Vạn chài đồng lòng chống khai thác IUU

(GLO)- Cuối năm 2025, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ kiểm tra việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) tại Việt Nam. Hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng”, ngư dân ven biển Gia Lai đang đồng lòng siết chặt kỷ luật để xây dựng nghề cá bền vững.

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

(GLO)- Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội Hoài Ân, nhiều hộ dân đã có thêm vốn đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế, thoát nghèo, hơn thế nữa còn mạnh dạn mở rộng ngành nghề, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng chia sẻ kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây ăn trái. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Ia Pa liên kết phát triển cây ăn trái

(GLO)- Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nông dân xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ; đồng thời thành lập hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương.

null