Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại Bộ đội Biên phòng Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-8, đoàn kiểm tra của Cục Dân Vận, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tá Phạm Văn Sỹ-Phó Cục trưởng Cục Dân vận làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai về kết quả triển khai thực hiện các nội dung, dự án thành phần trong Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Đại tá Phạm Văn Sỹ-Phó Cục trưởng Cục Dân vận phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kiên Quyết

Đại tá Phạm Văn Sỹ-Phó Cục trưởng Cục Dân vận phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kiên Quyết

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, dự án thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Trong đó tập trung vào 2 nội dung chính: Bồi dưỡng kiến thức, học tiếng dân tộc thiểu số; việc tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.

Theo đó, qua 2 năm triển khai thực hiện các nội dung, dự án thành phần trong chương trình, đơn vị đã chủ động phối hợp với các ban, ngành của tỉnh và các huyện biên giới mở 2 lớp học tiếng Jrai với 44 người tham gia; linh hoạt các hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho quần chúng nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Đại tá Phạm Văn Sỹ đã ghi nhận, biểu dương đơn vị đã tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025 cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, gắn với nhiệm vụ công tác vận động quần chúng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Phó Cục trưởng Cục Dân vận đề nghị thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động trong xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ thành phần, đối tượng trong các nội dung, dự án thành phần. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh tại cơ sở; duy trì tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm anh ninh quốc gia, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

ANH HUY-KIÊN QUYẾT

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null