Kiểm sát việc thi hành án treo tại Trung đoàn 28, Sư đoàn 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-5, đoàn kiểm sát của Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 52 do Thiếu tá Nguyễn Quốc Phong-Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo tại Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34).

Tham gia buổi làm việc có đại diện chỉ huy Trung đoàn 28, người được hưởng án treo và các thành phần liên quan. Tại đây, đoàn kiểm sát đã công bố quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp; thống nhất nội dung, phương pháp và thời gian tiến hành kiểm sát theo quy định.

hinh-anh-thieu-ta-nguyen-quoc-phong-pho-vien-truong-vien-ksqs-khu-vuc-52-truong-doan-cong-bo-quyet-dinh-ke-hoach-kiem-sat-truc-tiep.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hán Văn Cháng

Đại diện chỉ huy Trung đoàn 28 đã báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại đơn vị. Trên cơ sở đó, đoàn kiểm sát tiến hành nghiên cứu hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến việc giám sát, giáo dục người chấp hành án treo; gặp gỡ, hỏi trực tiếp người chấp hành án về quá trình thực hiện nghĩa vụ trong thời gian thử thách cũng như tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất liên quan.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm sát đánh giá: Trung đoàn 28 đã thực hiện nghiêm túc công tác thi hành án treo theo đúng quy định của pháp luật. Đơn vị đã xây dựng báo cáo đầy đủ; chuẩn bị sổ sách, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm sát; thực hiện tốt việc đăng ký, thống kê, theo dõi, lập hồ sơ thi hành án treo; phân công cán bộ trực tiếp giám sát, giáo dục và giúp đỡ người chấp hành án; kịp thời nhắc nhở thực hiện nghĩa vụ và định kỳ có nhận xét bằng văn bản lưu trữ theo quy định.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện, đề nghị đơn vị khắc phục kịp thời.

Phát biểu kết luận cuộc kiểm sát, Thiếu tá Nguyễn Quốc Phong đề nghị Trung đoàn 28 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; phân công nhiệm vụ phù hợp để người chấp hành án có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định trong thời gian thử thách.

Đồng thời, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với gia đình và Cơ quan Thi hành án hình sự Quân đoàn 34 để giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án; xem xét, lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời gian thử thách khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

null