Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào, giông vài nơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 21-2, gió mạnh trên khu vực Biển Đông; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Nhiều khu vực trên cả nước ngày có mưa vài nơi; khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào.

Theo dự báo thời tiết ngày và đêm 21-2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7; vùng biển phía Đông có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 m đến 6 m. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây của Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao 2-5 m.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 22-2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 4 m đến 6 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây của Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2 m đến 5 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày và đêm 21-2, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 độ C đến 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 độ C đến 25 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi phía Bắc có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 độ C-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 độ C-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 độ C-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 độ C-25 độ C.

Thời tiết tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng thời tiết phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 độ C đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 24 độ C-27 độ C, phía Nam 28 độ C-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 17 độ C đến 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 độ C đến 30 độ C. Thời tiết Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 độ C đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 độ C-33 độ C.

Có thể bạn quan tâm