Khu 4,3ha Thủ Thiêm: Mới hơn 50% số hộ đồng thuận phương án đền bù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 4 ngày gặp mặt, thoả thuận giữa 331 người dân Thủ Thiêm thuộc khu 4,3ha và chính quyền quận 2 (TP.HCM), kết quả có hơn 50% hộ dân đồng thuận với phương án của quận đưa ra. Số còn lại hoặc chưa đồng thuận, hoặc có kiến nghị thêm.
Trưa 24/7, trao đổi với Dân Việt, Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng cho biết, tổng kết sau 4 ngày gặp mặt, thoả thuận, kết quả có trên 50% trong tổng số 331 hộ dân thuộc khu 4,3ha ngoài ranh Thủ Thiêm đồng thuận với phương án của quận đưa ra. Phần còn lại, hoặc người dân chưa đồng thuận, hoặc kiến nghị thêm những vấn đề khác và yêu cầu quận xem xét, nghiên cứu.
 
Người dân Thủ Thiêm khiếu kiện kéo dài nhiều năm. Ảnh: H.V
Trước đó, trong các ngày 19, 20 và 22, 23/7, ba tổ công tác của quận 2 đã tiến hành gặp mặt 331 hộ thuộc khu 4,3ha ngoài ranh Thủ Thiêm để thoả thuận phương án đền bù. Theo đó, các tổ công tác đưa ra các phương án giải quyết, đền bù cho người dân. Các hộ dân nếu đồng ý thì ký vào biên bản cam kết, không đồng ý thì ghi thêm vào biên bản các kiến nghị xem xét khác để tổ công tác tổng hợp, báo cáo với UBND TP.
Cũng theo ông Hưng, chỉ một số ít người dân chọn lấy tiền đền bù, còn lại đa số chọn phương án đất đổi đất. Khu đất được chọn để đền bù cho người dân là tại phường Bình Khánh với 191 nền sát với Khu đô thị mới (ĐTM) Thủ Thiêm, ngoài ra sẽ bố trí thêm tại khu tái định cư Nam Rạch Chiếc và tại phường Cát Lái.
“Với những hộ chưa đồng thuận, hoặc có kiến nghị khác, UBND quận sẽ họp các tổ công tác, phân tích tổng hợp kết quả để đề xuất, báo cáo với UBND TP quyết định”, ông Hưng cho biết.
 
Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, các vấn đề Thủ Thiêm đang đi dần đến những kết quả cuối cùng. Ảnh: H.V
Trước đó, trao đổi với Dân Việt, Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, các vấn đề Thủ Thiêm đang đi dần đến những kết quả cuối cùng. Sau khi có kết quả tổng hợp, báo cáo từ quận 2, TP sẽ họp để chốt phương án. Kết quả sẽ được báo cáo lên Thường trực Thành uỷ cho ý kiến, sau đó sẽ trình ra HĐND TP trong phiên họp gần nhất để xem xét, cho ý kiến cuối cùng.
Tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP khoá IX (diễn ra từ ngày 11 - 13/7), trao đổi riêng với Dân Việt, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong tháng 7 phải giải quyết xong các vấn đề tại Thủ Thiêm.
“Cũng  trong tháng 7, dự kiến Thanh tra Chính phủ sẽ công bố luôn kết luật thanh tra về khu tái định cư 160ha mà lâu nay người dân khiếu kiện và cho rằng quy hoạch làm sai theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”, ông Nhân cho hay.
 
 Hàng ngàn người dân 5 khu phố ba phường chen chân nộp đơn khiếu kiện tại UBND quận 2. Ảnh: H.V
Tuy nhiên, cũng tại kỳ họp này, đại biểu Nguyễn Hồng Hà (quận 2) đề nghị HĐND TP lập tổ công tác giám sát việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về Thủ Thiêm. Đồng thời, đại biểu này nêu ý kiến của người dân 5 khu phố thuộc ba phường tại Thủ Thiêm: “Yêu cầu phải công bố rõ ràng 5 khu phố thuộc 3 phường trong ranh hay ngoài ranh Khu ĐTM Thủ Thiêm, không thể lấp lửng với người dân”.
Trong một động thái khác, ông Nguyễn Phước Hưng cũng cho biết có hơn 4.000 đơn khiếu kiện của người dân Thủ Thiêm (trừ người dân khu 4,3ha) đã nộp đơn khiếu kiện tại UBND quận 2.
Hồ Văn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Toạ lạc trên khu đất rộng 450m2 tại khu đô thị ở Jakarta (Indonesia), ngôi nhà là minh chứng cho lối kiến trúc có thể mở rộng giới hạn không gian sống bằng sự kết nối giữa thiên nhiên, ánh sáng và cảm xúc. 

null