Không vì quá lo sợ mà cấm đoán!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch nhưng không vì quá lo sợ mà đưa ra những lệnh cấm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đây là phát biểu của ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - tại buổi họp mới đây để đánh giá tình hình 8 tháng đầu năm của tỉnh này.
 

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - dẫn việc vừa qua, khi kiểm tra thì thấy TP Tam Kỳ vắng lặng, không có dịch mà như có dịch, trong khi các địa phương lân cận thì rất nhộn nhịp, sôi động. Rồi ông đặt câu hỏi: "Chúng ta không để cho người dân hoạt động buôn bán thì lấy đâu ra tiền nộp thuế cho nhà nước?".

Chuyện từ một tỉnh nhưng rất đáng suy nghĩ.

"Chống dịch như chống giặc" nên chủ quan, lơ là thì trả giá đắt. Công dân chủ quan, lơ là thì đã một lẽ, chứ cán bộ mà chủ quan, lơ là thì dịch bệnh lây lan rất khó dập tắt. Rất nhiều địa phương, ban, ngành vì thế mà vừa qua đã phải xử lý đối với hàng loạt các cán bộ chủ quan, lơ là trong chống dịch.

Ngược lại, có không ít lãnh đạo các địa phương lại lo sợ đến nỗi đưa ra những lệnh cấm thái quá gây áp lực không đáng có. Có nơi rào chắn kín, kỹ đến mức cản trở cả việc cấp cứu. Có nơi vội vã ban hành lệnh ngăn cản người và phương tiện cả khi chưa cần thiết...

Hôm 5-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trao đổi với các địa phương liên quan để thống nhất áp dụng các biện pháp trong quản lý hoạt động vận tải (kể cả vận chuyển hành khách), bảo đảm kiểm soát dịch bệnh nhưng không "ngăn sông cấm chợ" gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Chống dịch nên việc bảo vệ sinh mạng người dân là trên hết. Nhưng dịch không chỉ một ngày, mà kéo dài hàng tháng trời, hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa, hàng triệu lao động mất việc làm, hàng loạt hoạt động kinh tế đình đốn. Cho nên, vừa chống dịch vừa phải nghĩ đến việc khi khống chế được dịch thì phải sớm phục hồi kinh tế, nếu không thì phải đối diện với hàng loạt khó khăn khác. Nói rộng ra là phải thực hiện "mục tiêu kép" mà lãnh đạo Đảng, nhà nước luôn nhắc nhở các địa phương phải lưu ý.

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ vừa tổ chức ngày 6-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo phải duy trì, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất cung ứng. Trong đó, thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) từ nay đến cuối năm, dự kiến 2-3 triệu lượt người.

 

 Hàng quán tại TP HCM được bán mang đi thông qua shipper từ ngày 9-9 - Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Hàng quán tại TP HCM được bán mang đi thông qua shipper từ ngày 9-9 - Ảnh: Hoàng Triều


Tại TP HCM, ngay sau khi có những thông điệp khả quan trong kiểm soát F0, tiêm vắc-xin và thực hiện 5K..., thành phố đã cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn, uống; cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được phép hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ hằng ngày theo hình thức bán hàng mang đi. Đây chính là một trong những quyết sách cụ thể để nới lỏng dần việc giãn cách sâu đã áp dụng để chống dịch. Nới lỏng có cân nhắc, tính toán và chọn thời điểm phù hợp.

Chúng ta còn phải rất vất vả nữa, tốn kém nhiều nữa mới hy vọng khống chế được đại dịch Covid-19 nhưng không vì thế mà phải quá lo sợ. Vì khi đã ở trong tâm trạng lo sợ thì sẽ khó tỉnh táo để suy nghĩ đúng và hành động đúng.

Theo LƯƠNG DUY CƯỜNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null