Khốn khổ vì mùi hôi thối từ cơ sở thu mua,chế biến mủ cao su

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày qua, người dân thôn Thanh Giáo (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai) rất khổ sở vì mùi hôi thối bốc ra từ các cơ sở thu mua, chế biến mủ cao su trên địa bàn. Đặc biệt, mùi hôi thối còn gây ảnh hưởng nặng nề đến việc dạy-học của học sinh và giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong.
Theo thầy Trịnh Xuân Giáp-Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong-nhiều năm qua, nhà trường luôn phải chịu sự “tra tấn” bởi mùi hôi thối từ cơ sở thu mua mủ cao su của gia đình ông Nguyễn Quang Cảnh nằm sát bên trường. Khi nhà trường phản ánh, các ngành chức năng vào cuộc, tình trạng này đã được giảm thiểu từ cuối năm học trước. Tuy nhiên, đầu năm học 2018-2019, mùi hôi thối từ cơ sở này lại bốc lên nồng nặc khiến thầy và trò nhà trường hết sức khổ sở. “Nhà trường không để các em đeo khẩu trang trong giờ học nhưng vì mùi hôi quá nên các em phải một tay bịt mũi, còn một tay chép bài. Cứ tầm 9 giờ sáng trở đi là mùi hôi bắt đầu nặng dần cho đến chiều. Trường có một khu tập thể cho các giáo viên ở xa nhưng những người có con nhỏ cũng buộc phải gửi con đi nơi khác chứ không dám để ở đây vì sợ ảnh hưởng”-thầy Giáp chia sẻ.
 Trường THCS Lê Hồng Phong chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mùi hôi thối từ các cơ sở thu mua, chế biến mủ cao su gần đó. Ảnh: L.G
Trường THCS Lê Hồng Phong chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mùi hôi thối từ các cơ sở thu mua, chế biến mủ cao su gần đó. Ảnh: L.G
Thấy môi trường học tập của con em bị ảnh hưởng, nhiều phụ huynh Trường THCS Lê Hồng Phong rất bức xúc. Anh N.V.K.-một phụ huynh học sinh-bày tỏ: “Tôi chở con đi học một lát đã cảm thấy đau đầu không chịu nổi, đằng này con phải ngồi học cả buổi ở đó, thấy xót lắm. Những năm trước chỉ có mùi hôi ở cơ sở thu mua cạnh trường nhưng năm nay còn thêm mùi khét từ Xí nghiệp Chế biến mủ cao su của Công ty 75 (Binh đoàn 15) theo luồng gió bay xuống nên mùi càng nặng và khó chịu hơn”.
Theo ghi nhận của P.V, Xí nghiệp Chế biến mủ cao su của Công ty 75 cũng đứng chân tại thôn Thanh Giáo, cách Trường THCS Lê Hồng Phong gần 200 m. Mùi hôi thối từ xí nghiệp này đã khiến không chỉ thầy và trò nhà trường mà người dân khu vực xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Bà P.T.N. (thôn Ia Kăm, xã Ia Krêl) cho biết: “Những năm trước, mùi hôi cũng không quá khó chịu. Nhưng từ hơn 1 năm nay, khi xí nghiệp đưa vào chế biến mủ tạp thì mùi khét nồng nặc không chịu nổi. Nhà nào trong thôn cũng đóng cửa kín mít, có khi ngủ mà phải đeo khẩu trang. Đây là họ còn mới xây khu vực chứa nước thải, chứ trước từng xả trực tiếp ra hồ bên ngoài khiến cá chết rồi phải đền bù cho dân nữa”.
Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Hoàng Đức Tỏa-Phó Giám đốc Công ty 75-thừa nhận: “Bà con phản ánh là đúng, nhưng chúng tôi đảm bảo quy trình chế biến mủ cao su không có vấn đề gì. Mùi hôi thối thỉnh thoảng có phát ra khi khối lượng mủ tạp tập kết chưa đủ để chế biến, tồn đọng. Chúng tôi sẽ sớm khắc phục tình trạng này và làm công tác tư tưởng với bà con để họ yên tâm. Dù thời gian này việc chế biến cao su đang gặp rất nhiều khó khăn vì giá cả thấp nhưng đơn vị luôn đặt vấn đề môi trường lên hàng đầu”.
Trong khi đó, ông Trịnh Văn Thành-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ thì cho hay: “Bây giờ, chúng tôi mới nhận được phản ánh. Sắp tới, chúng tôi sẽ lập đoàn kiểm tra và khắc phục ngay. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về việc buộc các cơ sở chế biến mủ cao su phải cách xa khu dân cư tối thiểu 100 m. Cơ sở nào không đủ điều kiện này thì huyện sẽ vận động di dời đến một địa điểm khác”. Cũng theo ông Thành, trước đây, huyện đã thuê đơn vị quan trắc môi trường tại khu vực Trường THCS Lê Hồng Phong. Kết quả, khu vực này tuy có mùi hôi thối nhưng không đủ mức độ để xử lý.
Lê Gia

Có thể bạn quan tâm

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Gia Lai: Nhiều địa phương ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường

Nhiều địa phương ở Gia Lai ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường

(GLO)- Sáng 6-6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn dự lễ phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” và Tết trồng cây “Đời đời Nhớ ơn Bác Hồ” do phường Pleiku tổ chức.

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

(GLO)- Ngày 25-5, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

(GLO)- Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn vừa phối hợp với Công an phường, Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công ty CP Môi trường Bình Định ra quân xử lý lồng bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh.

“Điểm đen” ô nhiễm giữa phường Bình Định

"Điểm đen" ô nhiễm giữa phường Bình Định

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết: Nhiều năm qua, đoạn kênh S4 qua phường Bình Định bị rác thải bủa vây, nước đen đặc và mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân. 

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn xuống cấp, cần sớm sửa chữa

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn bị xuống cấp

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân khu vực Quy Nhơn cho biết: Vỉa hè và khu vực công cộng dọc các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn), An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, hư hỏng.

null