Khởi tố nhóm 5 đối tượng đập phá quán nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại TP. Pleiku.

5 đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Lê Hữu Tuấn (SN 2006, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku), Nguyễn Nhật Anh Tú (SN 2008, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku), Hồ Bảo Nam (SN 2009, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku), Nguyễn Hồng Sang (SN 2007, trú tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai), Đỗ Văn Hiển (SN 2008, trú tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

doi-tuong-tuan-duoc-xac-dinh-cam-dau-vu-an-anh-duy-hai.jpg
Đối tượng Trần Lê Hữu Tuấn được xác định cầm đầu vụ án. Ảnh: Duy Hải

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 1 tháng trước, Tuấn bị một nhóm thanh niên khác ở đường Tô Hiệu (TP. Pleiku) đánh. Đến khoảng 23 giờ ngày 30-5, Tuấn đã rủ 4 đối tượng trên cùng N.T.K (SN 2009, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku), T.T.L.V (SN 2009, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh), Lê Viễn Phương (SN 2005, trú tại xã Biển Hồ) và Cao Trọng Tấn (SN 2007, trú tại phường Hoa Lư) đi tìm nhóm đối thủ đã đánh mình để trả thù.

Nhóm này tập trung tại nhà của Tuấn, mang theo hung khí là dao tự chế, gậy sắt, phóng lợn rồi đi qua nhiều tuyến đường tại TP. Pleiku tìm đối thủ. Đến khoảng 0 giờ 15 phút ngày 31-5, khi tới quán nước nằm ở khu vực ngã tư đường Hoàng Văn Thụ-Trần Phú (thuộc phường Diên Hồng, TP. Pleiku), nhóm của Tuấn thấy 8 thanh-thiếu niên khác đang ngồi uống nước tại đây nên cầm dao xuống đe dọa.

doi-tuong-tu-cung-dao-tu-che-mang-di-gay-an-anh-duy-hai.jpg
Đối tượng Nguyễn Nhật Anh Tú cùng dao tự chế mang đi gây án. Ảnh: Duy Hải

Lúc này, Tuấn cầm dao chém một nhát về phía 1 thanh niên trong nhóm đang ngồi uống nước nhưng không trúng. Sau đó, được chủ quán nhắc nhở nên các đối tượng tiếp tục di chuyển về hướng ngã tư Biển Hồ.

Tuy vậy, sau khi bàn bạc, các đối tượng trên tiếp tục lấy thêm vỏ chai thủy tinh làm hung khí và quay lại quán nước, ném chai thủy tinh vào rồi cầm dao đuổi đánh nhóm thanh niên đang ngồi uống nước tại đây. Rất may nhóm thanh niên này kịp chạy vào trong quán kéo cửa kính lại nên nhóm của Tuấn đã bỏ về.

Các đối tượng lao vào đuổi đánh và đập phá quán nước. Video: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã phối hợp với Công an phường Diên Hồng khẩn trương xác minh, triệu tập các đối tượng để làm rõ. Qua kiểm tra xác định đối tượng Tú dương tính với ma túy đá.

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục truy tìm 2 đối tượng là Phương và Tấn đang bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng đối tượng K. và V. được gia đình bảo lãnh và Cơ quan điều tra đã bàn giao hồ sơ cho Công an địa phương quản lý để tiến hành giáo dục tại cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Công chức tư pháp cấp xã:Thêm công việc, tăng trách nhiệm

Công chức tư pháp cấp xã: Thêm công việc, tăng trách nhiệm

(GLO)- Nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đã được chuyển giao cho UBND cấp xã. Khối lượng công việc tăng lên đòi hỏi công chức tư pháp tại cấp xã phải nỗ lực nhiều hơn, góp phần xây dựng nền hành chính cơ sở gần dân, vì dân phục vụ.

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-7, theo nguồn tin của P.V, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố bị can Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại phường Pleiku) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) SCB Gia Lai về hàng loạt tội danh.

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

(GLO)- Ngày 14-7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Sông Ba. Trong số các bị cáo có chủ tịch hội đồng thành viên của một công ty chuyên về trồng rừng.

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

(GLO)- Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng liên tục biến tướng với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã, các đối tượng đã lợi dụng điều này để tạo ra những “cạm bẫy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

null