Khởi tố nguyên Trưởng Ban dân tộc tỉnh An Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cựu trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang, do vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

khoi-to-nguyen-truong-ban-dan-toc-tinh-an-giangdd.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Men Pholly. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin cơ quan vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Men Pholly (sinh năm 1963, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) - nguyên Trưởng Ban dân tộc tỉnh An Giang; Chau Anne (sinh năm 1973, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) - Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh An Giang và Đặng Thị Xuân Hoa (sinh năm 1993, trú phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) là chuyên viên Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh An Giang.

Các bị can bị khởi tố để điều tra cùng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các Quyết định và Lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Quá trình điều tra Công an tỉnh An Giang xác định năm 2022, ông Men Pholly với vai trò là Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang cùng với Chau Anne, Phó Trưởng Ban Dân tộc đã chỉ đạo Đặng Thị Xuân Hoa lập chứng từ giả mạo, khai man tài liệu kế toán đối với Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025" và Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025".

Hành vi của các bị can Men Pholly, Chau Anne và Đặng Thị Xuân Hoa gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 520 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ.

Theo Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

(GLO)- Ngày 19-2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, trừ một số đơn vị hành chính cụ thể do Quốc hội quyết định.

Họp tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tháng 2-2025

Họp tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tháng 2-2025

(GLO)- Chiều 13-2, tại Hà Nội, Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) tổ chức phiên họp triển khai Đề án 06 Chính phủ tháng 2-2025.