Cựu Chủ tịch Bình Thuận Lê Tiến Phương bị đề nghị 6 - 7 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù, trong vụ án liên quan đến dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Ngày 18.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án liên quan đến các sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận). Đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với 17 bị cáo.

Trong số trên, ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, bị đề nghị 6 - 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Lê Tiến Phương (hàng đầu) cùng các bị cáo tại tòa
Ông Lê Tiến Phương (hàng đầu) cùng các bị cáo tại tòa

Cùng tội danh, ông Nguyễn Ngọc, cựu Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, bị đề nghị 36 - 42 tháng tù; Nguyễn Văn Phong, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh, 4 - 5 năm tù; Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở TN-MT, 5 - 6 năm tù; Xà Dương Thắng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, 4 - 5 năm tù; Nguyễn Xuân Phong, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế, 3 - 4 năm tù; Đỗ Ngọc Điệp, cựu Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, 30 - 36 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị thấp nhất 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhấ 30 tháng tù, đều về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo buộc, năm 2013, Công ty CP Rạng Đông (trụ sở tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, do ông Nguyễn Văn Đông làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ 4.500 tỉ đồng) nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của một công ty có vốn nước ngoài, kèm theo dự án sân golf Phan Thiết với tổng diện tích hơn 620.000 m2.

Hai năm sau, trải qua nhiều thủ tục, Công ty CP Rạng Đông được tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi) điều chỉnh nội dung đầu tư từ dự án sân golf Phan Thiết thành dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Đại diện viện kiểm sát
Đại diện viện kiểm sát

Tháng 4.2015, ông Lê Tiến Phương, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh, lần lượt ký ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết và quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích hơn 363.000 m2 từ đất thể dục thể thao sang đất đô thị.

Quá trình xác định tiền sử dụng đất, ông Phương cùng một số lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và công ty thẩm định giá đã có nhiều sai phạm trong việc xây dựng, thẩm định phương án giá đất cũng như phê duyệt giá đất cụ thể.

Cơ quan tố tụng cho rằng việc tính giá đất phải tách riêng đất quy hoạch nhà cao tầng với các loại đất khác. Tuy nhiên, các bị can đã gộp chung các loại đất thành một, từ đó "chốt" mức giá là hơn 2,57 triệu đồng/m2, tương đương hơn 936 tỉ đồng. Hành vi của các bị cáo được xác định gây thiệt hại hơn 308 tỉ đồng cho ngân sách.

Theo Tuyến Phan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phát hiện 1 ô tô vận chuyển 5 tấn hàng hóa nhập lậu

Gia Lai: Phát hiện 1 ô tô vận chuyển 5 tấn hàng hóa nhập lậu

(GLO)- Nhận được nguồn tin từ người dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) và Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra 1 ô tô nghi vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận khu phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam.

Ia Chia xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

Ia Chia xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

(GLO)- Những năm gần đây, tình trạng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số ở xã biên giới Ia Chia (tỉnh Gia Lai) sử dụng ma túy có dấu hiệu gia tăng. Công an xã đã quyết liệt đấu tranh, truy quét, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân với mục tiêu xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy.

Gia Lai: Tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Gia Lai: Tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ

(GLO)- Ngày 9-8, Cơ quan Quản lý thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất việc tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc được phát hiện tại cơ sở giết, mổ của hộ kinh doanh Lê Văn H. (ở khu phố Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân).

null