Khởi tố đối tượng “cạo” vé số trật thành trúng để lừa tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 2-1, Công an huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã khởi tố bị can Trần Hoài Phong (sinh năm 1990, ngụ xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tại TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo”.
Bị can Trần Hoài Phong

Bị can Trần Hoài Phong

Theo đó, tháng 10-2023, Phong mang 3 tờ vé số do Công ty TNHH MTV XSKT Long An phát hành ngày 28-10-2023, với dãy số 449671, đã được Phong cạo sửa để trúng thưởng giải nhất (30 triệu đồng/tờ), đến một đại lý vé số (ở thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) để đổi thưởng.

3 tờ vé số được Phong cạo sửa để biến vé trật thành trúng giải nhất 30 triệu đồng

3 tờ vé số được Phong cạo sửa để biến vé trật thành trúng giải nhất 30 triệu đồng

Qua kiểm tra, ông K. chủ đại lý đã đổi thưởng cho Phong với số tiền 81 triệu đồng, sau khi đã trừ thuế. Tuy nhiên, khi ông K. mang 3 tờ vé số trên đến đại lý vé số lớn ở tỉnh Vĩnh Long đổi thưởng thì phát hiện những tờ vé này đã bị cạo sửa số 9 tinh vi, khó nhận biết.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận, đã cạo sửa vé số trật thành vé số trúng giải nhất rồi đến đại lý vé số của ông K. đổi thưởng. Hiện, người nhà của Phong cũng đã đến đại lý vé số của ông K. xin khắc phục 81 triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

null