"Khởi động" lại khu kinh tế Nhơn Hội sau hơn 14 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau hơn 14 năm thành lập, UBND tỉnh Bình Định đã chính thức công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội từ 12.000ha lên thành 14.308ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại lễ công bố
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại lễ công bố



Tại lễ công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 ngày 4-9 tại TP Quy Nhơn (Bình Định), ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, sự kiện này sẽ đánh dấu bước phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy nền KT-XH của địa phương, cũng như vực dậy KKT Nhơn Hội trở thành cực kinh tế trọng điểm của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về phía Nam.

 

Trao quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040
Trao quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040



Theo ông Dũng, KKT Nhơn Hội thành lập 14-6-2005, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung cách đây 14 năm. Lúc bấy giờ KKT Nhơn Hội được xem là động lực phát triển KT-XH của tỉnh, thúc đẩy phát triển công nghiệp. Ban đầu, KKT này hình thành 1 khu phi thuế quan, 3 khu công nghiệp (trên 1.400ha), một tổ hợp cảng biển quốc tế phục vụ phát triển công nghiệp nặng và dành 1 phần để phát triển dịch vụ, đô thị.

“Tuy nhiên, trong suốt 14 năm qua, chúng ta chưa thu hút được dự án lớn vào KKT Nhơn Hội, khó thu hút trong phát triển công nghiệp, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan. Nhiều nhà đầu tư đến rồi đi và không có trở lại…”, ông Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, sau quá trình nghiên cứu lại, Bình Định nhận thấy rằng cần phải điều chỉnh lại KKT Nhơn Hội. Để thực hiện, Bình Định đã xin với Chính phủ chuyển giao lại cho tỉnh tự bỏ kinh phí thuê đơn vị tư vấn, thực hiện đồ án điều chỉnh KKT Nhơn Hội.

Trên cơ sở đó, địa phương đã thuê đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng) làm đồ án tổng thể khu quy hoạch chung KKT Nhơn Hội đến năm 2040. Chỉ chưa đầy 1 năm, đồ án đã được hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngày 8-5-2019, Thủ tướng đã có quyết định chính thức phê duyệt điều chỉnh quy hoạch KKT Nhơn Hội.


 

Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040
Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040



Tại buổi lễ, bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng) đã chính thức công bố, trao Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 của Thủ tướng Chính phủ cho UBND tỉnh Bình Định.

Theo đó, KKT Nhơn Hội sẽ được điều chỉnh từ 12.000ha lên thành 14.308ha. Phần hiện hữu, trên bán đảo Phương Mai có diện tích khoảng 12.000 ha, trên địa giới hành chính của phường Hải Cảng và các xã Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải thuộc thành phố Quy Nhơn; các xã Cát Tiến, Cát Hải, Cát Chánh thuộc huyện Phù Cát; các xã Phước Hòa, Phước Sơn thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định… Phần mở rộng, trên địa giới hành chính xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định có diện tích khoảng 2.308ha.

Về chức năng, đây là KKT đa ngành, đa lĩnh vực, với trọng tâm phát triển là du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, cảng biển, năng lượng tái tạo và thủy sản; trở thành cực tăng trưởng đối trọng, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận; một trong những trung tâm phát triển chính của Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung, đầu mối thông thương, giao lưu quốc tế quan trọng của Miền Trung và Tây Nguyên và là khu vực có tầm quan trọng về an ninh quốc phòng…


 

 




Theo dự báo dân số, nhu cầu sử dụng đất tầm nhìn đến năm 2030, tổng dân số khoảng 120.000 - 140.000 người, nhu cầu sử dụng quỹ đất xây dựng 8.461ha. Giai đoạn đến năm 2040, tổng dân số khoảng 200.000 - 250.000 người, sử dụng quỹ đất xây dựng khoảng 10.746ha.

Người đứng đầu UBND tỉnh Bình Định thông tin thêm, KKT Nhơn Hội được điều chỉnh từ 1 khu đặt nặng về công nghiệp, dịch vụ, đô thị chuyển sang trọng tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, cảng biển,… bổ sung thêm khu công nghiệp Becamex vào KKT này. Đặc biệt, KKT Nhơn Hội từ đây sẽ trở thành một bộ phận không thể tách rời với cấu trúc hệ thống đầm phá thiên nhiên, rừng ngập mặn đầm Thị Nại.

Ông Dũng yêu cầu Ban Quản lý KKT khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, triển khai nhanh, xây dựng phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị của KKT và khu vực đầm Thị Nại. Trên cơ sở đó, giao các sở ngành liên quan tập trung tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng theo hướng đồng bộ, thuận lợi…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, thời gian qua, xuất hiện tình trạng một số người dân đến lấn chiếm, bao khoanh tranh dành, mua bán đất trái phép rất phức tạp ở vùng giáp ranh KKT Nhơn Hội với đầm Thị Nại. Trước mắt, địa phương sẽ lập 1 tổ đồng quản lý, cắm chốt, thường xuyên tuần tra truy quét tình trạng xâm chiếm, khai thác cát trái phép ở Nhơn Hội...

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đề nghị, các ban ngành liên quan, địa phương cần chung tay ngăn chặn tình trạng xây cất nhà trái phép, công trình trái phép ở KKT Nhơn Hội. Nếu không kịp thời ngăn chặn, sau này sẽ rất phức tạp, khó xử lý dứt điểm. Ngoài ra, để tạo quỹ đất kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực, Bình Định kiên quyết đối xử lý thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ, cố tình ngâm đất.

 

 Phát triển KKT Nhơn Hội gắn liền với bảo vệ tài nguyên, môi trường, chống biến đổi khí hậu
Phát triển KKT Nhơn Hội gắn liền với bảo vệ tài nguyên, môi trường, chống biến đổi khí hậu



Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Sở GT-VT tỉnh này, khẩn trương lập dự án đầu tư cầu Thị Nại thứ 2, song song với cầu Thị Nại 1 (vốn khoảng 2.000 tỷ đồng). Trên cơ sở đó thì chúng ta ưu tiên thu hút đầu tư vào các khu quy hoạch du lịch, công nghiệp, đô thị, tạo động lực cho KKT.

Đại diện Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng) cho biết: Điều chỉnh KKT Nhơn Hội lần này ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch, đô thị, tiếp đến mới là công nghiệp, chế tạo, dịch vụ hàng hải, năng lượng tái tạo, đô thị hóa,... Qua đó, mở rộng KKT Nhơn Hội ra khu vực phía Tây và vùng phụ cận để phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ hậu cần ít chi phí, sức ép của biến đổi khí hậu...

NGỌC OAI (sggp)
 

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Gia Lai công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Gia Lai công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2026

(GLO)- Sáng 7-8, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ TĐTKT năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Thống kê tỉnh và kết nối trực tuyến đến các Thống kê cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Vì sao sàn giao dịch carbon hơn 1 tháng vẫn "im ắng"?

Vì sao sàn giao dịch carbon hơn 1 tháng vẫn "im ắng"?

(GLO)- Sau hơn 1 tháng kể từ khi chính thức vận hành, sàn giao dịch carbon trong nước vẫn chưa ghi nhận thêm giao dịch mới ngoài phiên đầu tiên. Theo các chuyên gia, đây là diễn biến phù hợp với giai đoạn thí điểm của 1 thị trường còn rất mới tại Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc phát triển rừng gỗ lớn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc phát triển rừng gỗ lớn

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030, cả nước mới đạt 625.000 ha, tương đương 62,5% mục tiêu đề ra. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc thực hiện, hoàn thành mục tiêu 1 triệu ha rừng gỗ lớn vào năm 2030.

Thuế cơ sở 1 quản lý, thu thuế hiệu quả

Thuế cơ sở 1 quản lý, thu thuế hiệu quả

(GLO)- Nhờ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, thu thuế, chống thất thu thuế, đến cuối tháng 7, Thuế cơ sở 1 đã thu ngân sách được hơn 1.533 tỷ đồng, đạt 86,4% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

null