Khơi dậy tình yêu sách trong thanh thiếu nhi vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mong muốn tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy tình yêu sách của thanh thiếu nhi, Thư viện tỉnh Gia Lai đã tổ chức chuyến xe thư viện lưu động đến các thôn, làng vùng sâu, vùng xa. Hoạt động trở thành ngày hội tại buôn làng, được các em thiếu nhi và người dân hào hứng đón nhận.
Chúng tôi có mặt tại buôn Tơ Khế (xã Ia Tul, huyện Ia Pa) vào buổi tối cuối tuần đầu tháng 8. Thật bất ngờ khi đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên và các em thiếu nhi đã có mặt, háo hức chờ đón chuyến xe thư viện lưu động. Đây là lần đầu tiên Thư viện tỉnh tổ chức chuyến xe lưu động đưa sách về buôn. Dưới ánh điện của nhà văn hóa thôn, các hoạt động diễn ra sôi nổi. Bên bộ bàn ghế được kê ngay ngắn, các em thiếu nhi say sưa với những trang sách, tập truyện; một số em tranh thủ sử dụng máy tính tìm kiếm thông tin; còn phần đông người dân thì tập trung bên màn hình ti vi xem phim tài liệu.  
Em Kpă H’Dươn (Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái, xã Ia Tul) vui vẻ nói: “Em rất thích đọc truyện tranh bởi vừa sinh động, ngắn gọn, vừa dễ hiểu, dễ nhớ. Về nhà, em có thể kể lại cho các bạn cùng nghe”. Trong khi đó, em Nay Thị Thu Hà (đoàn viên buôn Tơ Khế) thì chia sẻ: “Xe thư viện lưu động về với buôn làng khiến ai cũng háo hức mong chờ. Với đoàn viên chúng em, đây là hoạt động bổ ích, có ý nghĩa thiết thực giúp tiếp cận sách báo, nắm bắt thêm nhiều thông tin hữu ích, tránh xa các tệ nạn xã hội. Mong rằng những chuyến xe như này thường xuyên về với buôn làng”.
Các em thiếu nhi đọc sách tại xe thư viện lưu động. Ảnh: Vũ Chi
Các em thiếu nhi đọc sách tại xe thư viện lưu động. Ảnh: Vũ Chi
Theo anh Nay Thiên-Bí thư Đoàn xã Ia Tul, nhằm khơi dậy tình yêu sách, lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên, năm 2019, Đoàn xã đã vận động nguồn đóng góp, tài trợ của Mạnh Thường Quân lắp đặt “Tủ sách thanh niên” ngay tại văn phòng Đoàn xã. Tủ sách cũng góp phần giúp đoàn viên, thanh niên mở mang kiến thức, trau dồi thêm kỹ năng sống, từ đó tự tin lập thân, lập nghiệp cũng như lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng. Đến nay, tủ sách có hơn 200 đầu sách gồm sách pháp luật, sách về Đảng, Bác Hồ, khởi nghiệp, gương người tốt-việc tốt, hôn nhân gia đình… Định kỳ tủ sách mở cửa 1 lần/tuần, các đoàn viên, thanh niên có thể đến đọc tại chỗ hoặc mượn mang về.
“Khi Thư viện tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện tổ chức chuyến xe thư viện lưu động tại xã, Đoàn Thanh niên đã thông báo rộng rãi chương trình trên hệ thống loa phát thanh để mọi người dân đều biết. Thật vui vì không chỉ bà con buôn Tơ Khế mà đông đảo người dân các buôn trong xã cũng đã tham gia”-anh Thiên cho hay.
Trao đổi cùng P.V, anh Trần Thanh Tùng-Trưởng phòng Bảo quản tài liệu và Xây dựng phong trào (Thư viện tỉnh) cho biết: Sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm 2022, các chuyến xe thư viện lưu động của Thư viện tỉnh tổ chức thường xuyên hơn. Nếu như trong năm học, chuyến xe thường đến các đơn vị trường học thì vào dịp hè, chuyến xe đến với bà con buôn làng vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.
“Từ cuối tháng 5 đến nay, Thư viện tỉnh đã tổ chức 6 chuyến xe lưu động đến các buôn làng nhằm giúp người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi có điều kiện tiếp cận tài liệu, sách báo và truy cập internet tìm kiếm thông tin, giải trí. Mỗi chuyến xe được bố trí hơn 5.000 đầu sách đủ thể loại cho mọi lứa tuổi. Bên cạnh truyện tranh cho thiếu nhi, sách kỹ năng, lập thân lập nghiệp cho đoàn viên, thanh niên còn có sách nông nghiệp cho bà con nông dân. Cùng với việc lan tỏa văn hóa đọc, đơn vị phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức một số trò chơi giúp các em thiếu nhi có một mùa hè bổ ích, lý thú. Thật mừng vì đi tới đâu, chúng tôi cũng nhận được sự chào đón nhiệt tình của bà con. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục tổ chức thêm nhiều chuyến xe thư viện lưu động trong thời gian tới”-anh Tùng phấn khởi nói.
VŨ CHI
 
 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.