Khơi dậy nội lực, tạo động lực bứt phá toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dưới sự lãnh đạo của Ðảng và sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, xã Ia Rbol (tỉnh Gia Lai) đã và đang phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy nội lực, tranh thủ ngoại lực, biến tiềm năng và lợi thế thành động lực phát triển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Rbol lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 12-8 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là dịp tổng kết chặng đường đã qua, mà còn mở ra kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của quê hương Ia Rbol sau sáp nhập.

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Ia Rbol được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của 2 xã Chư Băh và Ia Rbol cũ, với diện tích tự nhiên 154,97 km² và dân số 10.220 người. Nhiệm kỳ 2020-2025 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã kiên trì, nỗ lực, đồng bộ triển khai các giải pháp phát triển KT-XH, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

72.jpg
Hộ nghèo xã Ia Rbol được hỗ trợ nhà ở. Ảnh: Vũ Chi

Theo ông Nguyễn Chí Cường, Chủ tịch UBND xã, kinh tế địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Diện tích gieo trồng đạt hơn 4.847 ha, tăng gần 735 ha so với năm đầu nhiệm kỳ; sản lượng lương thực có hạt đạt gần 7.029 tấn/năm, tăng hơn 878 tấn. Chăn nuôi phát triển ổn định, với gần 9.300 con gia súc, 21.500 con gia cầm. Thu ngân sách đạt 20,362 tỷ đồng.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu được tăng cường. Trong nhiệm kỳ xã đã đầu tư xây dựng mới 4.072 m đường giao thông nông thôn, 3.200 m kênh mương thủy lợi; xây Trường Mẫu giáo Tuổi thơ, 2 nhà vệ sinh cho nhà sinh hoạt cộng đồng.

Các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ sản xuất, nâng cao năng lực cộng đồng, được triển khai đồng bộ. Từ nhiều nguồn vốn, xã đã xây mới 61 căn nhà cho hộ nghèo, lắp đặt công trình cấp nước sạch cho 19 hộ, cấp 148 bò cái sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Nhờ đó, từng bước nâng cao đời sống người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,43% (năm 2020) còn 0,09% vào cuối năm 2024. Đây là một bước tiến vượt bậc.

74.jpg
Cán bộ Hội LHPN xã Ia Rbol hướng dẫn hội viên cách thức chăn nuôi bò sinh sản. Ảnh: Vũ Chi

Phong trào xây dựng nông thôn mới ghi nhận kết quả rõ nét, với 5 buôn đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; 89,59% số hộ đạt “Gia đình văn hóa”, 100% thôn đạt “Thôn văn hóa”. Toàn xã có 4/6 trường đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất giáo dục ngày càng hoàn thiện.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã kết nạp mới 60 đảng viên, vượt 25% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên lên 332, trong đó 148 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Tất cả 12/12 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Hằng năm, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 96,3% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 22/22 chi bộ đạt “Chi bộ bốn tốt”, Đảng bộ đạt “Đảng bộ bốn tốt”.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai nghiêm túc. Chính quyền duy trì tốt lịch tiếp dân, xử lý kịp thời kiến nghị của nhân dân; vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể được phát huy.

Bà Đoàn Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định: Nhiệm kỳ qua là giai đoạn nhiều thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, cả hệ thống chính trị xã đã kiên trì, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống đại dịch Covid-19 vừa phát triển KT-XH; đồng thời tiến hành sắp xếp, ổn định bộ máy sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng vững chắc để Ia Rbol tự tin bước vào chặng đường mới với quyết tâm phát triển toàn diện và bền vững.

Định hướng bứt phá cho giai đoạn mới

Nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Ia Rbol có nhiều thời cơ và đối diện cả thách thức. Địa bàn có 92% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao, tốc độ đổi mới tập quán sản xuất còn chậm; biến đổi khí hậu và dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến KT-XH. Những vấn đề này đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân xã phải có chiến lược và giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

71.jpg
Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đời sống người dân xã Ia Rbol ngày càng được nâng cao, diện mạo buôn làng ngày càng đổi mới. Ảnh: Vũ Chi

Đảng bộ xã đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân đạt 8,4%/năm; thu ngân sách tăng 10%/năm; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95%/năm; giảm hộ nghèo bình quân 0,05%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2030 đạt 30,86%. Bên cạnh đó, hằng năm kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên; 90% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ xã xác định một trong những giải pháp trọng tâm là xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đề cao trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và phục vụ tốt hơn cho người dân, DN.

Trong phát triển kinh tế, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với cây trồng chủ lực như lúa, bắp, mì, mía và cây ăn quả; phát triển chăn nuôi heo, bò theo hướng trang trại công nghiệp.

Bên cạnh đó, xã tranh thủ các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước; mở rộng kênh mương nội đồng, tạo bước đột phá cho sản xuất và sinh hoạt.

Phát triển văn hóa - xã hội, tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, nhất là văn hóa cồng chiêng của đồng bào các dân tộc Jrai trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội; xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững đến năm 2030 theo hướng “đúng người, đúng nguyên nhân”.

“Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của tỉnh, cùng truyền thống đoàn kết, cần cù, vượt khó của nhân dân, chúng tôi tin tưởng Đại hội Đảng bộ xã Ia Rbol lần thứ I sẽ thành công, mở ra giai đoạn phát triển mới ổn định hơn, năng động hơn và bền vững hơn cho Ia Rbol”, Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Thị Thủy bày tỏ.

3 khâu đột phá phát triển trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã.

Có thể bạn quan tâm

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

(GLO)- Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sĩ kỳ vọng nhiều chính sách mới về lương, phụ cấp và tuyển dụng.

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Phường Pleiku tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Phường Pleiku tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

(GLO)- Ngày 22-5, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

(GLO)- Tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10-10,5%/năm không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, là khát vọng phát triển trong không gian phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Đẩy nhanh việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá

Khẩn trương thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai về chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá

(GLO)- Sáng 7-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương về việc thực hiện Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh quy định các chính sách hỗ trợ liên quan đến tàu cá.

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

(GLO)- Ngày 29-4, tại làng Klăh (xã Ia Mơ), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Klăh. Hoạt động được triển khai theo Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kết nghĩa với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phổ biến, triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

(GLO)-  Sáng 22-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

(GLO)- Sáng 13-4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

(GLO)- Sáng 8-4, tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW

Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

null