Emagazine

E-magazine Khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, các tổ chức Đoàn trong tỉnh đã quan tâm chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) với nhiều nội dung, hình thức sáng tạo.

Mới đây, 27 cán bộ Đoàn-Hội-Đội và thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu của huyện Chư Păh đã tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ thăm Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngục Kon Tum. Ngục Kon Tum một thời được ví là “địa ngục trần gian”, nơi giam giữ và tra tấn hơn 500 chiến sĩ cách mạng. Dù gian khổ nhưng các chiến sĩ cách mạng luôn giữ niềm tin son sắt, đấu tranh kiên cường, bất khuất và nhiều người đã anh dũng hy sinh tại đây.

Đến thăm Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngục Kon Tum, thế hệ trẻ huyện Chư Păh thành kính dâng hương và đặt vòng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho đất nước; tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử để hiểu thêm giá trị của độc lập, tự do. Hành trình về nguồn để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc sâu sắc cho các bạn trẻ.

Dịp này, ĐVTN huyện Chư Păh còn được tham quan, học kinh nghiệm tại Hợp tác xã “Nông nghiệp xanh” ở huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum. Chị Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-cho hay: “Hàng năm, Huyện Đoàn Chư Păh đều tổ chức hành trình về nguồn, địa điểm thường xuyên thay đổi để ĐVTN biết thêm nhiều di tích lịch sử của đất nước. Ngoài hành trình về nguồn, Huyện Đoàn còn tổ chức các hoạt động tri ân gia đình có công với cách mạng. Các hoạt động đã giúp tuổi trẻ huyện nhà hiểu rõ hơn về cuộc sống, môi trường chiến đấu của quân và dân ta năm xưa, từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị để xây dựng quê hương”.

Nhằm bồi đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ, Đoàn trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) vừa tổ chức lễ kết nạp Đoàn cho 30 học sinh ưu tú của trường tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Trước lễ kết nạp, học sinh đã dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên ở Quảng trường và tham quan Bảo tàng tỉnh. Em Trần Anh Tuấn (lớp 10A10) chia sẻ: “Em rất vinh dự khi được kết nạp Đoàn tại di tích cấp tỉnh Quảng trường Đại Đoàn Kết. Em sẽ nỗ lực không ngừng trong quá trình học tập và rèn luyện để thêm tiến bộ”.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng trong ĐVTN, các tổ chức Đoàn đã triển khai sâu rộng nhiều phong trào hành động cách mạng. Thông qua các phong trào, các bạn trẻ có môi trường thực tiễn sinh động để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Những nhân tố tích cực trong công tác Đoàn đã được phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp. Trong năm 2022, các tổ chức Đoàn đã giới thiệu 3.298 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; đã có 1.091 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Chỉ tính riêng trong tháng 3-2023, tổ chức Đoàn đã giới thiệu 914 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, chị Kpuih H’Sông-đoàn viên Chi Đoàn làng Mook Trang (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) đã tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động Đoàn-Hội. Chị H’Sông chia sẻ: Tôi vinh dự được kết nạp Đảng vào tháng 1-2023. Việc trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của mỗi người trẻ. Tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu trau dồi bản lĩnh chính trị, nỗ lực trong lao động sản xuất và tích cực tham gia hoạt động Đoàn ở địa phương để xứng đáng là một đảng viên trẻ.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên luôn là lực lượng đảm nhiệm những việc khó, việc mới. Cùng với sự nỗ lực, sáng tạo và tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ tỉnh nhà luôn có mặt ở mũi nhọn của cuộc sống với nhiều kết quả đáng tự hào trên các lĩnh vực.

Mới đây, Đoàn xã Lơ Pang (huyện Mang Yang) đã ra quân thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” tại làng Roh. Tại chương trình, ĐVTN cùng đông đảo người dân hăng hái phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường làng. Bên cạnh đó, được Huyện Đoàn Mang Yang và UBND xã hỗ trợ vật liệu xây dựng, ĐVTN xã Lơ Pang đã giải phóng mặt bằng, san ủi đất, trộn bê tông để xây dựng 70 m2 sân bê tông trong khuôn viên nhà rông làng Roh. Nắng tháng ba khiến mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng ĐVTN vẫn tích cực thực hiện công trình ý nghĩa cho làng.

Không giấu được niềm vui, ông Thưi-Bí thư Chi bộ làng Roh-bày tỏ: Nhiều năm qua, bà con dân làng ao ước có sân bê tông rộng rãi, sạch sẽ để thuận tiện cho việc sinh hoạt. Hôm nay, mong ước đó đã thành hiện thực, ai cũng vui mừng và rất cảm kích trước hành động của tuổi trẻ xã nhà.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai được triển khai ở mọi thời điểm, mọi nơi khi người dân cần. Năm 2023, “tiên phong trong chuyển đổi số” là nhiệm vụ được Ban Bí thư Trung ương Đoàn “đặt hàng” cho thanh niên cả nước. Để thực hiện nhiệm vụ này, tuổi trẻ Gia Lai đã chủ động, sáng tạo triển khai các hoạt động, phong trào. Mới đây, Huyện Đoàn Phú Thiện tổ chức ngày hội chuyển đổi số tại xã Ayun Hạ. Tại chương trình, Huyện Đoàn trao 1 bộ máy tính cho Đoàn xã Ayun Hạ để phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở xã. Cùng với đó, Huyện Đoàn Phú Thiện giới thiệu mã QR cung cấp thông tin về Khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ) cho người dân. Đoàn viên, thanh niên và người dân cũng được hướng dẫn cách truy cập: Cổng thông tin điện tử huyện Phú Thiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai và cách đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia, đăng ký tài khoản thanh toán điện tử...

Khát khao cống hiến sức trẻ, ĐVTN trong tỉnh cũng đã hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện. Nổi bật là các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, tặng học bổng cho học sinh nghèo, xây nhà “Khăn quàng đỏ”... Không ngại khó, ngại khổ, các bạn trẻ xung phong khơi thông kênh mương nội đồng, phát quang bụi rậm, lắp đặt các công trình “thắp sáng đường quê”, trồng cây xanh…

Nói về kết quả đạt được của tuổi trẻ tỉnh nhà thời gian qua, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn-cho hay: Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ đặt ra cho tuổi trẻ những việc mới, việc khó, đòi hỏi tổ chức Đoàn, ĐVTN phải luôn chủ động, sáng tạo, tiên phong. Thời gian qua, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai các hoạt động, phong trào sát thực tế; ĐVTN sẵn sàng dấn thân vào những nơi khó khăn, đảm nhận các công trình, phần việc để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Không gian trẻ - trải nghiệm vui

E-magazine Không gian trẻ - trải nghiệm vui

(GLO)- Những mô hình do giới trẻ khởi xướng như Phiên chợ cộng đồng đậm tinh thần “sống xanh” đến khu tích hợp giữa ăn uống với giải trí, hay tổ chức workshop mỗi ngày… mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút nhiều độ tuổi tham gia.

Gia Lai: Hợp lực để bứt phá

E-magazine Gia Lai: Hợp lực để bứt phá - Kỳ cuối: Hành động ngay, không hô hào quyết tâm suông

(GLO)- Nhận diện chính xác tiềm năng lợi thế là cơ sở quan trọng để toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân Gia Lai cùng chung sức đóng góp vào công cuộc dựng xây quê hương trong giai đoạn mới. Tất cả cùng bắt tay vào hành động, không hô hào theo kiểu quyết tâm suông.

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

(GLO)- Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp nhờ đất đai rộng lớn, màu mỡ cùng điều kiện khí hậu thuận lợi. Để nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần đề ra giải pháp căn cơ, nhất là hình thành các vùng liên kết sản xuất gắn với thị trường xuất khẩu.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazine Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazine Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.

Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

E-magazine Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.

Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

E-magazine Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.

Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

E-magazine Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

(GLO)- Với đôi tay khéo léo và khả năng sáng tạo, kiến trúc sư Nguyễn Thị Kiên Giang (SN 1988, tổ 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã biến những thỏi đất sét, tấm nhựa composite thành sản phẩm trang trí nội thất, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

E-magazine Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

(GLO)- Dù mới triển khai nhưng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp tham quan của anh Võ Hoàn Hảo (thôn Hưng Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho thấy nhiều triển vọng. Cuối năm 2024, nho đỏ không hạt Xgreen của anh được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai.