Khó giám định thiệt hại,xử lý trách nhiệm sai phạm ở BQL rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc xử lý một số vụ sai phạm tại các Ban quản lý rừng tại Gia Lai vẫn còn khó, chưa làm rõ sai phạm cụ thể, nhất là thiệt hại, xác định trách nhiệm
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Gia Lai cho biết, chương trình trọng tâm phòng, chống tham nhũng năm 2018 của tỉnh có 14 vụ việc có liên quan đến tham nhũng kinh tế.
 
Rừng bị phá tan hoang, trong khi các Ban quản lý rừng có dấu hiệu tham nhũng nhũng nghiêm trọng.
Trong đó, có một số vụ việc liên quan đến các Ban quản lý rừng như: Ya Hội, Bắc An Khê, Bắc Biển Hồ hay Ia Grai đang trong diện Ban Nội chính xem xét, theo dõi, đôn đốc để chỉ đạo.
Các vụ việc này đều đã được Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra và chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra. Riêng vụ việc tại Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đến nay đã tiến hành khởi tố 5 bị can, trong đó có 2 cựu Trưởng ban.
Ông Thắng cũng cho biết, quá trình xử lý một số vụ việc sai phạm đang bị vướng. Điển hình là tại hai Ban quản lý Ya Hội và Bắc An Khê: “Vướng của hai Ban quản lý này, cái khó nhất là xác định trách nhiệm từng thời điểm để thất thoát tài nguyên rừng, vi phạm về công tác quản lý bảo vệ rừng, diện tích mất từng thời gian trách nhiệm thuộc về ai. Cái này quan trọng nhất kết quả giám định rừng bị xâm hại, tính giá trị về mặt vật chất thì hiện nay đang rất vướng. Bởi vì cơ quan giám định phải là cơ quan lâm nghiệp mà có thẩm quyền là cơ quan cấp trên. Thứ hai, kinh phí giám định là hiện nay cơ quan điều tra đang rất bí.  Không thực hiện được giám định này thì Cơ quan điều tra rất khó có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xem xét về mặt hình sự”
Cũng theo ông Nguyễn Văn Thắng, trước thực trạng sai phạm của các Ban quản  lý rừng, Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo năm 2019 sẽ tiến hành thanh tra toàn diện tất cả các Ban quản lý rừng trên địa bàn. Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và giám sát vấn đề này.
Công Bắc (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp ông Đ.V. (SN 1959, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng vì bị con trai ruột (SN 1985) có tiền sử bệnh tâm thần dùng cuốc tấn công khi đang ở nhà một mình trông con.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

Bắt đối tượng dùng bả để trộm chó

Bắt đối tượng dùng bả để trộm chó

(GLO)- Chiều 12-6, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Tân (SN 1980, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vận chuyển 270 kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tù chung thân

Vận chuyển 270 kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tù chung thân

Sáng 10/6, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử phiên tòa sơ thẩm đối với các bị cáo: Vy Văn Hẻn (SN 1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Hà Thị Nga (SN 1986, trú tại phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội vận chuyển, buôn bán các chất ma túy.

null