Khảo sát thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp ở TP Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 14-11-2017, đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hảo-Phó Chánh án phụ trách Tòa án nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017.

 Quang cảnh làm việc với đoàn cải cách tư pháp của tỉnh. Ảnh: Thế Chiến
Quang cảnh làm việc với đoàn cải cách tư pháp của tỉnh. Ảnh: Thế Chiến

Báo cáo cải cách tư pháp của thành phố Pleiku chỉ rõ: Những năm qua thực hiện Nghị quyết 49/NQ/TƯ ngày 2-6-2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Hàng năm Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp của thành phố thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc điều tra truy tố, xét xử, thi hành án. Ngành Tư pháp của thành phố Pleiku đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác điều tra truy tố xét xử và thi hành án đảm bảo đúng pháp luật không để xảy ra tình trạng oan sai, không để xảy ra án khởi tố sau phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân có sự chuyển biến tích cực. Chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan Tư pháp được nâng cao. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã thụ lý 304 vụ, với 479 bị can, đã truy tố chuyển sang Tòa án nhân dân xét xử 284 vụ; Tòa án nhân dân đã chủ động, tích cực đổi mới các thủ tục hành chính tư pháp nhằm công khai, minh bạch hóa các hoạt động của Tòa án. Bên cạnh những ưu điểm vẫn còn những khuyết điểm hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến.

Ông Nguyễn Thanh Hảo-Phó Chánh án phụ trách Tòa án nhân dân tỉnh-Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 79 của Bộ chính trị về đề án đổi mới về hoạt động của Tòa án, Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra theo nghị định 49-NQ/TW. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, điều tra viên, kiểm soát viên. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với hoạt động của cơ quan Tư pháp bảo đảm các cơ quan tư pháp thực hiện đúng quy định của pháp luật và chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp.

Thế Chiến

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null