Khánh Hòa tăng cường nhiều giải pháp bảo tồn sinh vật biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước tình trạng ô nhiễm môi trường biển, phá hủy đa dạng sinh học, cạn kiện tài nguyên biển đang dần trở nên đáng báo động, tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường nhiều giải pháp bảo tồn sinh vật biển.
Trang rạn san hô ở tình trạng chất lượng trung bình. Ảnh: TTXVN
Trang rạn san hô ở tình trạng chất lượng trung bình. Ảnh: TTXVN

Tỉnh Khánh Hòa hiện có Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang do Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang trực thuộc UBND TP. Nha Trang quản lý và Khu bảo vệ hệ sinh thái biển rạn trào tại thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh. Ngoài ra, tại Khánh Hòa còn có Trung tâm cứu hộ và bảo tồn các loài thủy sinh hoang dã do Công ty Vinpearl Land thành lập ở đảo Hòn Tre với mục tiêu cứu hộ, bảo tồn, phát triển các loài thủy sinh hoang dã, đặc biệt là đối với các loài nguy cấp, quý hiếm. Công ty này còn xây dựng Bảo tàng thủy sinh nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức của người dân trong việc bảo vệ, tái tạo và phát triển các loài thủy sinh.

Chi cục Thủy sản Khánh Hòa thường xuyên phối hợp với các đơn vị nói trên trong việc cứu hộ và bảo tồn các loài thủy sinh hoang dã, thả về tự nhiên cá thể cá heo, rùa biển... trôi dạt vào vùng biển ven bờ trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thả giống thủy sản xuống các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trong các dịp Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam 1-4 hàng năm và Lễ hội Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa, diễn ra theo định kỳ 2 năm/lần.
Đồng thời, với sự tài trợ của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 15 mô hình đồng quản lý nghề cá tại 15 xã, phường ven biển với gần 2.000 hộ ngư dân có tàu công suất dưới 20 CV hoạt động khai thác ven bờ đồng thuận tham gia. Qua đó, Khánh Hòa đã tăng cường năng lực thể chế cho công tác quản lý, khai thác nghề cá ven bờ theo hướng bền vững.
Về hiện tượng suy giảm rạn san hô tại khu vực Hòn Mun, Vịnh Nha Trang thời gian gần đây, theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nguyên nhân phần lớn rạn san hô tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun là một quá trình chịu tác động tích lũy từ nhiều năm, gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Cụ thể là do tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của bão Damrey năm 2017 và bão số 9 năm 2021 (không có hiện tượng axit hóa đại dương). Công tác quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương liên quan, hoạt động của Ban Quản lý Vịnh Nha Trang còn nhiều bất cập, hạn chế, thiếu sót. Nhiều hoạt động của con người tác động lên hệ sinh thái biển Vịnh Nha Trang nói chung và rạn san hô tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun nói riêng vẫn chưa được xử lý kịp thời.
Từ ngày 27-6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực dễ làm tổn hại rạn san hô trong khu vực vùng vịnh Nha Trang, đặc biệt là tại khu vực Hòn Mun. Tỉnh giao UBND TP. Nha Trang chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng, trung tâm nghiên cứu, nhà khoa học thực hiện ngay việc nghiên cứu, điều tra, khảo sát để tìm hiểu chính xác nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp để bảo vệ, phục hồi rạn san hô, xây dựng kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang, đồng thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm của tổ chức và cá nhân trên vịnh.
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa, hiện nay, lực lượng Thanh tra chuyên ngành thủy sản còn hạn chế về nhân lực, vật lực và kinh phí, trong khi địa bàn quản lý rất rộng nên hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển thuộc quản lý của tỉnh chưa cao. Còn tình trạng ngư dân lén lút sử dụng ngư cụ, phương tiện cấm để khai thác tại vùng cấm khai thác trên địa bàn tỉnh.
XUÂN PHẠM
 

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

null