Khẩn trương sửa chữa đường vào xã Ayun

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, các doanh nghiệp đang khẩn trương sửa chữa những đoạn hư hỏng trên tuyến đường vào xã Ayun (huyện Chư Sê, Gia Lai) để phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân.
Thời gian qua, việc các doanh nghiệp vận chuyển cát xây dựng đã làm tuyến đường liên xã Ayun-Kông Htok (huyện Chư Sê) bị hư hỏng nặng. Bà Nguyễn Thúy Oanh (thôn Chư Ruồi, xã Kông Htok) cho biết: Trên tuyến đường dẫn vào xã Ayun, xe chở cát chạy liên tục nên đã hư hỏng rất nặng, tình trạng va quẹt, ngã xe diễn ra thường xuyên. Mỗi ngày có khoảng 40 xe cát qua lại trên con đường này nên bụi bay mù mịt. “Mong Nhà nước quan tâm, sớm đầu tư lại con đường để nhân dân đi lại được thuận tiện, tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra”-bà Oanh nói.
 Đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục các vị trí đường bị hư hỏng. Ảnh: C.H
Đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục các vị trí đường bị hư hỏng. Ảnh: C.H
Ngày 13-12-2018, trong chuyến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Plei Keo tại xã Ayun, làm việc với lãnh đạo địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã yêu cầu huyện Chư Sê có ý kiến với các doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn xã Ayun nhanh chóng khắc phục, sửa chữa những hư hỏng trên tuyến đường này và phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2019 để đảm bảo cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Trường hợp doanh nghiệp không tiến hành sửa chữa theo đúng yêu cầu thì tạm dừng việc khai thác khoáng sản tại địa phương.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Đình Đạt-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ayun-cho hay: Đoạn đường bị hư hỏng nặng nằm trên tuyến đường vận chuyển cát xây dựng từ 2 mỏ cát đã được cấp phép của Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức và Công ty TNHH một thành viên Trang Đức. Đây là con đường độc đạo dẫn vào xã nên việc đường hư hỏng gây nhiều khó khăn cho đi lại, sản xuất của người dân. “Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa IX, cử tri địa phương đã đề nghị UBND huyện làm việc với các doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn sớm hoàn trả lại hiện trạng đường giao thông của xã do tuyến đường này đã bị hư hỏng, sụt lún gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp sớm hoàn thành việc khắc phục các đoạn đường hư hỏng theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy”-ông Đạt thông tin thêm.
Ngày 24-12, theo ghi nhận của P.V tại đường vào xã Ayun, có khoảng 5 công nhân cùng các phương tiện máy móc như máy đào, xe lu đang khắc phục các vị trí đường bị hư hỏng. Tại hiện trường, máy đào đang đào bỏ lớp đất, đá những đoạn hư hỏng sâu khoảng 30 cm so với mặt đường, sau đó tiến hành đổ đá cấp phối và lu nền đường, thảm nhựa. Ông Nguyễn Đức Tâm-chỉ huy nhóm công nhân của Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức-cho biết: “Đây nguyên bản là con đường nhựa rộng 3,5 m. Đơn vị đang tiến hành sửa chữa, khắc phục các đoạn hư hỏng trên tuyến đường liên xã có chiều dài 6 km và dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2018”. Ngoài đoạn đường 6 km đang được sửa chữa, đoạn đường còn lại đã hư hỏng mà Công ty TNHH một thành viên Trang Đức có trách nhiệm sửa chữa là đường đất có chiều dài 2 km, rộng 4 m. Đơn vị này dự kiến hoàn thành việc khắc phục các vị trí hư hỏng theo đúng thời gian yêu cầu.
Chí Hào

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null