Khai thác cát trái phép, tan nát suối Bứa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều tháng qua, người dân xóm 2, thôn Long Thành, xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) bức xúc, bất an trước tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra công khai suốt thời gian dài trên địa bàn.

Cụ thể, các đối tượng trộm cát thường hoạt động tại khu vực xung quanh cầu Bến Bứa (bắc qua suối Bứa, thuộc xóm 2, thôn Long Thành, xã Phước Mỹ). Điều đáng nói, hành vi này diễn ra ngay cạnh khu dân cư, người dân nhiều lần phản ánh nhưng vẫn không bị ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Hành động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) đang diễn ra công khai.

Hành động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) đang diễn ra công khai.

Chiều 13.3, theo phản ảnh của người dân địa phương “đang có nhiều xe khai thác cát trái phép ở khu vực suối Bứa”, chúng tôi đến ngay hiện trường. Tại khu vực lòng suối cạnh cầu Bến Bứa có 4 người đàn ông đang xúc cát lên 2 xe độ chế. Ở đầu cầu, 1 xe ben mang biển số 78K-6855 với cát chứa tràn thùng, đang đậu chờ sửa chữa.

Nhiều loại ô tô, xe độ chế thường xuyên đến suối Bứa khai thác cát trái phép khiến người dân địa phương bức xúc, bất an. Ảnh: N.C

Nhiều loại ô tô, xe độ chế thường xuyên đến suối Bứa khai thác cát trái phép khiến người dân địa phương bức xúc, bất an. Ảnh: N.C

Sau khi một người đàn ông lái xe độ chế chở cát rời đi, 3 người còn lại cật lực xúc cát lên xe độ chế thứ hai. Mặc dù có sự xuất hiện của người lạ, những người này vẫn làm việc bình thường. Sau khi xúc được nửa xe họ nghỉ tay, nhóm lửa ngay tại hiện trường để nấu nước ăn mì. “Ăn cho có sức để làm tới tối, có khi tới 21, 22 giờ”, một người trong nhóm cho biết.

Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) là một trong những nguyên nhân khiến bờ suối sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: N.C

Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) là một trong những nguyên nhân khiến bờ suối sạt lở nghiêm trọng.  Ảnh: N.C

Hiện trường cho thấy, hoạt động khai thác cát trái phép khiến lòng suối nham nhở với nhiều hố cát cùng vết bánh xe chằng chịt, nhiều dụng cụ phục vụ hoạt động khai thác cát và đồ dùng sinh hoạt vứt rải rác. Xung quanh khu vực khai thác cát, nhiều đoạn bờ suối bị sạt lở nghiêm trọng, “nuốt” đất trồng keo và lấn đất vườn một số hộ dân. Việc khai thác cát trái phép khiến lòng suối ngày càng bị khoét sâu, bờ suối bị xâm thực và mố cầu bị xói lở, đe dọa an toàn cầu Bến Bứa - công trình vốn vừa được xây dựng
năm 2024.

Nạn “cát tặc” đe dọa an toàn công trình cầu Bến Bứa. Ảnh: N.C

Nạn “cát tặc” đe dọa an toàn công trình cầu Bến Bứa. Ảnh: N.C

Người dân địa phương cho biết, những người khai thác cát đến từ nhiều thôn trên địa bàn xã Phước Mỹ. Cát khai thác được tập kết, bán cho các “đầu nậu” để đưa đến các công trình xây dựng. Việc khai thác cát diễn ra cả ngày lẫn đêm, bắt đầu từ cuối năm 2024 và kéo dài cho đến nay. “Bây giờ cạn hết cát rồi nên họ mới xúc bằng xẻng, chứ trước đây cát còn nhiều họ còn đưa cả máy xúc tới để xúc cho nhiều. Bà con sợ xe chở cát làm hư đường, gây TNGT nên đã nhiều lần chặn xe, thậm chí báo chính quyền nhưng rồi đâu lại vào đấy. Giờ người dân chỉ cắn răng, không dám ý kiến vì không ai bảo vệ mà nhóm trộm cát thì luôn hăm dọa tấn công”, bà T.T.T., nhà ở gần cầu Bến Bứa, nói với vẻ chán nản.

Ngày 14.3, trao đổi với phóng viên về tình trạng khai thác cát trên địa bàn, dù ban đầu khẳng định tại địa phương không còn tình trạng khai thác cát trái phép, bởi xã đã giải quyết dứt điểm từ vài ngày trước đó, nhưng khi phóng viên đưa ra bằng chứng ghi lại hiện trường khu vực cầu Bến Bứa, ông Cao Minh Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, cam kết sẽ chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp lực lượng CA xã kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng trên.

Báo Bình Định sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này và cập nhật đến bạn đọc thông tin liên quan.

NGUYỄN CHƠN

Có thể bạn quan tâm

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

(GLO)- Trước tình trạng triều cường, xâm thực biển ngày càng nghiêm trọng, UBND xã Phù Mỹ Đông đang phối hợp các ngành chức năng khẩn trương triển khai một số dự án khu tái định cư vùng thiên tai. Các dự án này nhằm di dời, bố trí nơi ở an toàn, ổn định cho 367 hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao.

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

(GLO)- Nhiều hộ kinh doanh tại xã Chư Sê kiến nghị ngừng hoạt động chợ trung tâm xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho chợ phía Nam đang hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định không có chủ trương đóng chợ cũ.

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

null