Khai mạc Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 2 (vòng IV)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-6, Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 2 (vòng IV) do Báo Quảng Nam đăng cai với chủ đề “Liên kết tuyên truyền phát triển du lịch” đã khai mạc tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đến dự hội thảo có các ông: Nguyễn Đức Hải-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Phạm Quốc Toàn-Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Hữu Lượng-Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng hơn 150 lãnh đạo, phóng viên của 19 cơ quan báo Đảng trong khu vực.     
 

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Tiến Dũng
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Tiến Dũng

Báo cáo đề dẫn hội thảo của Báo Quảng Nam khẳng định, du lịch-ngành “công nghiệp không khói” đang trên đường phấn đấu thực hiện chiến lược phát triển để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi thế thì du lịch thời gian qua rõ ràng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng khi chỉ đóng góp vào 5% GDP quốc gia. Nguyên nhân là do du lịch của chúng ta chỉ chú trọng khai thác thiên nhiên và những di sản sẵn có mà thiếu quy hoạch, đầu tư bài bản, hạ tầng cơ sở yếu kém, chất lượng dịch vụ và quản lý còn nhiều mặt hạn chế, thiếu tính liên kết, hợp tác và đặc biệt là sản phẩm du lịch còn manh mún, chưa có thương hiệu mạnh; công tác quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch còn tự phát...

Giống như ngành du lịch cả nước, du lịch khu vực miền Trung-Tây Nguyên cũng chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của vùng đất đậm đặc di sản, đa dạng về văn hóa. Dù sở hữu 5 di tích lịch sử, danh thắng (Khu du lịch thành nhà Hồ, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Kinh thành Huế, Phố cổ Hội An và Khu tháp Chăm Mỹ Sơn), 2 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và Nhã nhạc cung đình Huế) và 1 khu dự trữ sinh quyển thế giới (Cù lao Chàm) song du lịch khu vực miền Trung-Tây Nguyên mới chỉ thu hút được 50% lượng khách của cả nước. Điều này xuất phát từ chỗ, sản phẩm du lịch của khu vực còn bị trùng lặp, đơn điệu; sự liên kết cùng phát triển chuỗi sản phẩm du lịch, tăng giá trị dịch vụ và công tác quảng bá, xúc tiến du lịch còn những khoảng trống khó lấp đầy; các công ty du lịch lữ hành, dịch vụ lưu trú cũng chưa được kết nối để tạo thành hình ảnh cả vùng và sự xung đột lợi ích của các khu du lịch đã gây khó cho việc xây dựng chuỗi sản phẩm liên vùng, xuyên suốt toàn vùng.
 

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội thảo. Ảnh: Tiến Dũng
Biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội thảo. Ảnh: Tiến Dũng

Báo cáo đề dẫn cũng thẳng thắn chỉ ra, dù hệ thống báo Đảng địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên thời gian qua đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho việc phát triển ngành du lịch, dịch vụ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng song vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như: thiếu tính liên kết, hợp tác, còn tự phát, mạnh ai nấy làm... nên chưa tạo được sức hút mạnh mẽ với người đọc nói chung, du khách nói riêng. Chính vì vậy, việc tổ chức Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung-Tây Nguyên với chủ đề “Liên kết tuyên truyền phát triển du lịch” là điều hết sức cần thiết nhằm đánh giá một cách chính xác, đầy đủ về thực trạng phát triển du lịch và công tác tuyên truyền về du lịch, qua đó tìm kiếm một sự hợp tác hiệu quả trong công tác tuyên truyền để phát triển du lịch của cả vùng và mỗi địa phương.
 

Tham quan triển lãm ảnh báo chí. Ảnh: Tiến Dũng
Tham quan triển lãm ảnh báo chí. Ảnh: Tiến Dũng

*Cũng trong khuôn khổ hội thảo lần này, Báo Quảng Nam đã tổ chức triển lãm ảnh báo chí với trên 50 tác phẩm của 19 cơ quan báo chí trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Tiến Dũng

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null