Kết nối giao thương nông-lâm-thủy sản giữa Hà Nội với các địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 5-10, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến với 33 tỉnh, thành trên cả nước về góp ý dự thảo Chương trình phối hợp “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông-lâm-thủy sản giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2021-2025".
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Như Tiệp-Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT) báo cáo đề dẫn giới thiệu lý do, quá trình xây dựng chương trình. Theo đó, chương trình phối hợp có 7 nội dung chính gồm: mục tiêu; các chỉ tiêu cần đạt; đối tượng, phạm vi và thời gian triển khai; các nhiệm vụ, giải pháp; trách nhiệm; kinh phí và tổ chức thực hiện chương trình.
Các đại biểu đồng tình cao về thể thức văn bản chương trình phối hợp và tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến các chỉ số cần đạt; đối tượng sản phẩm; các nội dung về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, giá trị, xây dựng và quản lý nhãn hiệu, thương hiệu nông-lâm-thủy sản theo chuẩn quốc tế; tính chất, quy mô chuỗi cung ứng lựa chọn nâng cấp chuỗi giá trị; phạm vi giao thương sản phẩm, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan...  
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và đại diện các sở, ngành của tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. Ảnh: Hồng Thương
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã thông tin một số nội dung về tiềm năng phát triển nông-lâm-thủy sản của tỉnh; kết quả đạt được trong nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung thêm nội dung đến trách nhiệm thực hiện của các bên liên quan. Cụ thể, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể với Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể với Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hà Nội để tổ chức đưa sản phẩm vào TP. Hà Nội. Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai sẽ tập trung chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT liên kết với Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hà Nội trong thực hiện chương trình phối hợp. Hàng quý, hàng năm sẽ tổng kết nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc.
Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam ghi nhận các ý kiến đóng góp đồng thời nhấn mạnh:  Chương trình phối hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu về tiêu thụ sản phẩm của Hà Nội mà còn có ý nghĩa quan trọng liên quan đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông-lâm-thủy sản của 33 tỉnh, thành, đặc biệt là trong xây dựng vùng nguyên liệu trồng, mô hình, chuỗi liên kết, sản lượng, chất lượng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thứ trưởng đề nghị các địa phương có trách nhiệm phối hợp thực hiện chương trình. Riêng Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cần phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh xây dựng mã số vùng trồng, phát triển các sản phẩm OCOP, chọn một số chợ đầu mối để xây dựng sản phẩm chất lượng, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm an toàn để gắn lên sản phẩm...
HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null