Kết nghĩa giữa các tổ chức Đoàn: Hiệu quả, thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hoạt động kết nghĩa giữa các tổ chức cơ sở Đoàn ở Gia Lai trong thời gian qua đã góp phần đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn. Với những hoạt động đa dạng, thiết thực, các tổ chức Đoàn ngày càng thắt chặt tình đoàn kết, tạo sân chơi hấp dẫn để tập hợp đoàn viên thanh niên (ĐVTN).
Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kết nghĩa với chi đoàn I Cảnh sát nhân dân (Công an tỉnh) từ nhiều năm nay. Sau khi tổ chức kết nghĩa, 2 đơn vị đều định kỳ trao đổi để nắm bắt tình hình hoạt động, thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho ĐVTN. 
 Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và chi đoàn I Cảnh sát nhân dân tặng quà các gia đình có công với cách mạng tại xã Ia Sao (huyện Ia Grai). Ảnh: Phan Lài
Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và chi đoàn I Cảnh sát nhân dân tặng quà các gia đình có công với cách mạng tại xã Ia Sao (huyện Ia Grai). Ảnh: Phan Lài
Bên cạnh đó, 2 đơn vị đã phối hợp thực hiện nhiều phần việc thanh niên có ý nghĩa. Trong tháng 7 vừa qua, 2 đơn vị đã đi thăm và tặng 15 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) cho các gia đình có công với cách mạng; lắp đặt 1 bồn nước sinh hoạt cho gia đình ông Y Phong là cựu tù chính trị đang cư trú tại làng Yek (xã Ia Sao, huyện Ia Grai). Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động này là 11,5 triệu đồng do ĐVTN 2 bên đóng góp. Ngoài ra, còn nhận chăm sóc bà Võ Thị Lục-vợ liệt sĩ ở xã Biển Hồ (TP. Pleiku). Chị Nguyễn Thị Yến-Bí thư Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, cho biết: Để có nguồn quỹ hoạt động, Đoàn cơ sở thường đảm nhận các phần việc đưa công văn, treo băng rôn của cơ quan để gây quỹ. Với chương trình kết nghĩa, ĐVTN của 2 đơn vị xác định sẽ cùng nhau góp sức thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hơn.
Là chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, chi đoàn Làng trẻ em SOS Pleiku đã tổ chức kết nghĩa với chi đoàn Thư viện tỉnh. Nhận thấy cuộc sống của các em ở Làng trẻ em SOS Pleiku còn thiếu thốn, ít có điều kiện đọc sách, chi đoàn Thư viện tỉnh đã hỗ trợ đơn vị kết nghĩa bằng cách thường xuyên đưa xe thư viện lưu động đến đây để các em có thể đọc được nhiều loại sách phù hợp với lứa tuổi. Dịp Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi 1-6, Tết Nguyên đán, 2 đơn vị cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình vui chơi nhằm bù đắp phần nào sự thiệt thòi cho các em. Anh Bùi Văn Vượng-Bí thư chi đoàn Thư viện tỉnh-cho biết: “Tùy vào điều kiện mà chúng tôi lựa chọn những hoạt động phù hợp, bám sát nhiệm vụ thực tế để tổ chức nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra, chi đoàn Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh cũng thường xuyên tham gia các chương trình, hoạt động do 2 đơn vị kết nghĩa tổ chức. Qua các hoạt động này, chúng tôi trao đổi được nhiều kinh nghiệm sinh hoạt Đoàn để đưa phong trào ngày càng đi lên”.
Số lượng tổ chức Đoàn kết nghĩa ngày càng nhiều thì càng có thêm nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa. Đơn cử, kết nghĩa với Huyện Đoàn Phú Thiện, Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã hỗ trợ 15 triệu đồng để sửa nhà cho gia đình thanh niên Nay Bun (làng Dmun, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện); trồng hơn 200 cây keo xung quanh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh, xã Ia Ake. Đồng thời, 2 đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao.
Đoàn phường Yên Đổ và Đoàn xã Tân Sơn (TP. Pleiku) cũng thực hiện kết nghĩa, hỗ trợ nhau bằng các chương trình tình nguyện. Chính vì vậy, để hỗ trợ Đoàn xã Tân Sơn, hàng năm Đoàn phường Yên Đổ đều có các hoạt động thiết thực như chương trình tình nguyện “Ấm áp mùa đông” tại làng Nhing (xã Tân Sơn). Anh Thịnh Thương Tín-Bí thư Đoàn phường Yên Đổ-cho biết: “Chương trình tình nguyện được chúng tôi tổ chức vào dịp cuối năm, nhưng từ tháng 8 chúng tôi đã gửi thư ngỏ đến tất cả ĐVTN kêu gọi ủng hộ quỹ để tổ chức chương trình. Qua hoạt động này, 2 đơn vị ngày càng gắn kết với nhau hơn”.
Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.