Kênh truyền hình Gia Lai phát sóng theo tiêu chuẩn HD trên vệ tinh Vinasat-1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022), chiều 20-5, Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) tỉnh tổ chức lễ công bố đường truyền phát sóng kênh truyền hình Gia Lai (THGL) theo tiêu chuẩn HD trên vệ tinh Vinasat-1.

Tham dự lễ có các ông, bà: Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Thới Mốc-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, UBND TP. Pleiku, kênh VTV8, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC và cán bộ, viên chức của Đài PT-TH tỉnh.

 Lãnh đạo tỉnh, Đài PT-TH Gia Lai và các sở, ban, ngành cùng thực hiện nghi thức bấm nút công bố phát sóng kênh THGL theo tiêu chuẩn HD trên vệ tinh Vinasat-1. Ảnh: Đức Thụy
Lãnh đạo tỉnh, Đài PT-TH Gia Lai và đại diện các sở, ban, ngành cùng thực hiện nghi thức bấm nút công bố phát sóng kênh THGL theo tiêu chuẩn HD trên vệ tinh Vinasat-1. Ảnh: Đức Thụy



Hơn 45 năm xây dựng và phát triển, cơ sở vật chất, trang-thiết bị kỹ thuật của Đài được tỉnh và Trung ương quan tâm đầu tư từ khâu sản xuất đến hậu kỳ và thiết bị truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình. Ngày 1-9-2011, kênh THGL chính thức được phát sóng trên vệ tinh Vinasat-1, thông qua hệ thống truyền hình kỹ thuật số VTC, mở rộng diện phủ sóng của truyền hình Gia Lai ra phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, thực hiện đề án của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh, Đài PT-TH Gia Lai đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam triển khai dự án đầu tư, lắp đặt máy phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh và chính thức phát sóng truyền hình số mặt đất tại Trạm phát sóng Hàm Rồng vào tháng 10-2017.

Cuối năm 2021, Đài PT-TH Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Truyền dẫn và phát sóng quảng bá kênh THGL theo tiêu chuẩn độ nét cao HDTV trên vệ tinh Vinasat-1” nhằm ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng chương trình truyền hình đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; góp phần tuyên truyền tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng cơ bản nhu cầu lựa chọn thông tin của khán-thính giả. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Đài PT-TH Gia Lai phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, Đài PT-TH Gia Lai và các sở, ban, ngành đã thực hiện nghi thức bấm nút công bố phát sóng kênh THGL theo tiêu chuẩn HD trên vệ tinh Vinasat-1; đồng thời, cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài được phát sóng với chất lượng độ nét cao.

 

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null