Kbang: Trượt chân xuống hồ, 1 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trưa 28-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa trục vớt thi thể của anh Trần Phước Phúc (SN 1994, trú tại tỉnh Quảng Nam) bị đuối nước.

      Khu vực anh Phúc gặp nạn có độ sâu khoảng 6 đến 7 m. Ảnh: Văn Thắng
Khu vực anh Trần Phước Phúc gặp nạn có độ sâu khoảng 6-7 m. Ảnh: Văn Thắng

Anh Trần Phước Phúc là cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thảo Viên. Sáng 28-8, tổ khảo sát của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thảo Viên có mặt tại đập dâng thủy điện An Khê-Ka Nak (thị trấn Kbang) chuẩn bị công tác khảo sát hiện trường để phục vụ lập biện pháp thi công bảo trì bê tông bản mặt đập dâng. Đến khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, anh Phúc không may bị trượt chân rơi xuống hồ thủy điện.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe đã được xử lý các biện pháp an toàn đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19 đến hiện trường. Quá trình tìm kiếm, các thợ lặn xác định khu vực nơi anh Phúc gặp nạn có độ sâu khoảng 6-7 m. Đến khoảng 12 giờ ngày 28-8, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể nạn nhân.

 

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).