Kbang phát hiện 21 vụ vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 8-10, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 9 tháng, đề ra nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2024.

Trong 9 tháng qua, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện được 35.569 ha, vượt 0,5% kế hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được chú trọng; trong đó, đã phát hiện 21 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng (giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2023), tạm giữ 23,422 m3 gỗ tròn, xẻ (loài thông thường), 4.200 kg củi tạp, tiêu hủy 6,5 kg khỉ vàng, tạm giữ 4 ô tô, 3 xe máy, 4 cưa xăng.

quang-canh-hoi-nghi-5483.jpg
Quang cảnh hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 9 tháng năm 2024 của UBND huyện Kbang. Ảnh: H.H

Đến nay, huyện đạt 4/9 tiêu chí về xây dựng huyện nông thôn mới; đối với xã nông thôn mới, bình quân đạt 14,3 tiêu chí/xã; có 7 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các chương trình, dự án khuyến nông được chú trọng thực hiện với tổng kinh phí 983 triệu đồng.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong 9 tháng trên 369,1 tỷ đồng (đạt 64,2% so với kế hoạch, giảm 4.2% so với cùng kỳ năm 2023). Tính đến ngày 30-9, khối lượng thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 63% kế hoạch; giải ngân đạt 47,3% kế hoạch vốn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 659,8 tỷ đồng (vượt 18,8% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2023).

Huyện thành lập mới 3 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 126 doanh nghiệp. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của huyện đạt 94,01%.

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, huyện Kbang tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chú trọng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2024; đẩy mạnh thu ngân sách, xử lý các trường hợp nợ đọng thuế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết những tồn tại về đất đai chưa được giải quyết dứt điểm; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null