Ia Rbol: Hàng chục con bò chết không rõ nguyên nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong thời gian gần đây, hàng chục con bò của người dân xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa đang khỏe mạnh bỗng nhiên sùi bọt mép và lăn ra chết bất thường gây thiệt hại không nhỏ cho người dân. Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đang chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân gây ra tình trạng này.
Tính từ đầu tháng 6 đến nay, toàn xã Ia Rbol đã có tổng cộng 32 con bò của 26 hộ dân bị chết (phần lớn đều có chung triệu chứng sùi bọt mép rồi ngã ra chết), trong đó tập trung nhiều nhất ở bôn Rưng Ama Rai (17 con), Rưng Ama Nin (8 con), Rưng Ama Nhiu (4 con)… Theo các hộ dân có bò chết cho biết, trước đó bò vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu của bệnh, bò vẫn được thả đi ăn bình thường nhưng đến tối về thì bắt đầu sùi bọt mép và lăn ra chết mà không biết nguyên nhân vì sao. 

Gia đình chị Rcom H’Loanh (bôn Rưng Ama Rai) vẫn chưa hết bàng hoàng khi cách đây 3 ngày con bò gần năm tuổi của gia đình chị sau khi đi ăn ở ngoài đồng về vẫn bình thường nhưng đến tối thì bổng nhiên lăn ra chết. Đáng buồn hơn khi chị H’Loanh cho biết, đó chính là con bê đầu tiên được sinh bởi con bò mà gia đình chị được Ban Chỉ đạo Tây Nguyên hỗ trợ theo diện hộ nghèo cách đây khoảng 2 năm. 

Chị H’Loanh kể lại những triệu chứng trước khi bò của mình bị chết. Ảnh: Q.T
Chị H’Loanh kể lại những triệu chứng trước khi bò của mình bị chết. Ảnh: Q.T
“Đàn bò 5 con (đã chết 1 con) là tài sản lớn nhất của gia đình mình, đất sản xuất không (chỉ vỏn vẹn khoảng 2 sào mì và gần 1 sào lúa nước) nên cuộc sống của gia đình còn khổ lắm. Hy vọng đàn bò của gia đình sẽ không bị chết thêm con nào nữa. Hiện những con bò còn lại vẫn khỏe mạnh, không có biểu hiện của bệnh”- chị H’Loanh cho biết. 
Gia đình ông Ksor Đơm (bôn Rưng Ama Đoan) cũng gặp tình trạng tương tự khi con bò khoảng 1,5 tuổi cũng bỗng nhiên bị sùi bọt mép rồi lăn ra chết không rõ nguyên nhân. “Nếu con bò này còn sống thì mình bán được khoảng 7 triệu đồng nhưng nay chỉ bán được 2 triệu đồng. Mình mong chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân để dân làng mình yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình”-ông Đơm buồn rầu nói.
Ông Đơm buồn rầu bên đàn bò của gia đình mình. Ảnh: Q.T
Ông Đơm buồn rầu bên đàn bò của gia đình mình. Ảnh: Q.T
Ông Đơm cho biết thêm, hiện 9 con bò còn lại của gia đình ông vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường, không có dấu hiệu bị bệnh. 
Theo bà Phạm Thị Vân-Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Ia Rbol, sau khi tiếp nhận thông tin của các trưởng thôn, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ thú y xã phối hợp với cán bộ Địa chính-Nông nghiệp xã trực tiếp xuống các bôn để kiểm tra, xác minh làm rõ. Tuy nhiên, khi đến kiểm tra thực tế thì các hộ dân có số bò chết trên đã bán hết, không có cơ sở để điều tra nên rất khó để xác định nguyên nhân bò chết là do đâu. 
Ông Rcom Chú-Cán bộ Thú y xã Ia Rbol cho rằng đầu là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra tình trạng bò chết bất thường như thế nay. Ảnh: Q.T
Ông Rcom Chú-Cán bộ Thú y xã Ia Rbol cho rằng đầu là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra tình trạng bò chết bất thường như thế này. Ảnh: Q.T
“Hiện xã đã báo cáo UBND thị xã và các ngành chuyên môn xuống kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến bò chết, từ đó có hướng giải quyết triệt để tình trạng này. Đồng thời, xã cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo rộng rãi cho các hộ dân biết không được mua bán, ăn thịt bò chết không rõ nguồn gốc; đề nghị các hộ dân có bò chết thì cần để nguyên tại hiện trường và báo cho cơ quan chuyên môn xuống kiểm tra, xác minh nguyên nhân”-bà Vân cho biết. 
Chiều 7-11, ông Nguyễn Văn Lộc-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa cũng đã trực tiếp đi kiểm tra và nắm bắt tình hình bò chết tại địa bàn xã Ia Rbol. Theo đó, ông Lộc đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương tập trung kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ra tình hình trên. Đồng thời, Chủ tịch UBND thị xã cũng cho biết đã đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cử cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ thị xã tìm ra nguyên nhân gây chết bò và có giải pháp ngăn chặn tình trạng này tiếp diễn.
Quang Tấn  

Có thể bạn quan tâm

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Trang bị kiến thức phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, PCCC, phòng chống đuối nước cho học sinh

Trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân

(GLO)- Sáng 10-7, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) và Công an phường Quy Nhơn Bắc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo; hướng dẫn kỹ năng PCCC, phòng tránh đuối nước.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 7-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tập kết tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

(GLO)- Dù đã có quy định rõ về tuyến đường và khung giờ hoạt động, nhiều xe điện chở khách tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để lập lại trật tự và đưa loại hình vận tải này vào nền nếp.

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

null