Ia Pa cần tập trung giảm nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Ia Pa vào sáng 6-6.

Tham gia buổi tiếp xúc có các đại biểu HĐND tỉnh: Nguyễn Minh Trưởng-Bí thư Huyện ủy Ia Pa; Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Đỗ Thị Hương Lan-Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thùy Trang-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Ia Pa. Cùng dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Ia Pa.

Tập trung nghiên cứu, giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Mạnh Hà (thôn 1, xã Pờ Tó) nêu ý kiến: “Hệ thống đường giao thông trên địa bàn có nhiều đoạn chưa được đầu tư làm mới, nâng cấp nên việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn. Đề nghị các cấp quan tâm bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa, làm mới các tuyến đường giáp ranh giữa 2 xã Pờ Tó-Chư Răng và một số đoạn trên tỉnh lộ 662; đồng thời, làm hệ thống thoát nước tuyến tỉnh lộ 662 nhằm tránh tình trạng ngập úng hoa màu và nhà dân 2 bên đường.

Ngoài ra, nhà văn hóa của thôn đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng, gây khó khăn trong sinh hoạt, họp dân. Mong lãnh đạo xã, huyện quan tâm đầu tư sửa chữa trong thời gian sớm nhất”.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đức Thụy

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đức Thụy

Trong khi đó, cử tri 2 làng Bi Giông và Bi Gia (xã Pờ Tó) mong muốn UBND tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp các đập tràn trên địa bàn nhằm khắc phục tình trạng ngập nước, chia cắt mỗi khi mưa to để tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản. Ngoài ra, cử tri Trần Văn Toản (làng Bi Gia) đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm sửa chữa đập tràn làng Bi Gia vì khi có mưa thì gây ngập úng, thiệt hại về hoa màu và tài sản của người dân.

Còn cử tri Lê Văn The (thôn Bình Hòa, xã Chư Răng) cho rằng: “Người dân 3 xã Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, đất đai ở đây cũng khá màu mỡ và bằng phẳng. Tuy nhiên, do thiếu nguồn nước tưới, chủ yếu dựa vào nước trời nên hiệu quả sản xuất đạt thấp, thậm chí có diện tích bỏ hoang, gây lãng phí. Đề nghị huyện, tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư công trình thủy lợi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững”.

Giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa Huỳnh Văn Trường thông tin: Liên quan đến việc đầu tư đường giao thông, đề nghị UBND các xã rà soát, tổng hợp các nội dung thuộc nguồn đầu tư của xã, các chương trình mục tiêu thì bố trí kinh phí khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Đối với những nội dung đầu tư thuộc nguồn của huyện thì sớm báo cáo để UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn xem xét bố trí vốn triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Đối với đập tràn từ tỉnh lộ 666 vào 2 làng Bi Giông và Bi Gia, qua khảo sát, nguồn vốn đầu tư nâng cấp tương đối lớn, trong khi ngân sách của huyện còn hạn hẹp, không bố trí được. Ủy ban nhân dân huyện đã có báo cáo đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT bố trí kinh phí từ nguồn vốn chương trình phòng-chống thiên tai để đầu tư, khắc phục. Còn đập tràn từ làng Bi Gia vào khu sản xuất, huyện đã tiến hành khảo sát và có kế hoạch mở rộng cống tràn trong thời gian tới để khắc phục tình trạng ngập úng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đ.T

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đ.T

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên và các đại biểu HĐND tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ia Pa.

Ngoài ra, cá nhân Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng 2 căn nhà “Đại đoàn kết” (75 triệu đồng/căn) cho gia đình anh Đinh Jrơng (thôn 5, xã Pờ Tó) và gia đình chị Đinh Tuin (thôn Voòng Boong, xã Chư Răng); đồng thời, tặng phần quà cho cấp ủy, chính quyền các xã Pờ Tó, Chư Răng và hệ thống chính trị thôn Voòng Boong.

Phát biểu kết luận tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như phần giải đáp của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, các ý kiến, kiến nghị về đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục của cử tri xã Pờ Tó nói riêng và huyện Ia Pa nói chung là rất chính đáng. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực còn rất hạn hẹp, cần có sự đầu tư theo thứ tự ưu tiên, mức độ cần thiết nên rất cần sự chia sẻ của cử tri.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ, giải quyết thấu đáo các vấn đề cử tri nêu, nhất là đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng lưu ý các cấp, các ngành cần chấn chỉnh, làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là đất lâm nghiệp nhằm phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên.

Đồng thời, huyện Ia Pa cần tập trung cho công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để giúp đỡ nhau phát triển, cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên trao tặng nhà tình thương cho gia đình chị Đinh Tuin (thôn Voòng Boong, xã Chư Răng). Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên trao tặng nhà tình thương cho gia đình chị Đinh Tuin (thôn Voòng Boong, xã Chư Răng). Ảnh: Đức Thụy

Xây dựng thôn Voòng Boong trở thành khu dân cư kiểu mẫu

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã đến dự buổi sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ thôn Voòng Boong, xã Chư Răng.

Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ thôn Voòng Boong Trần Thị Thu cho biết: Chi bộ hiện có 15 đảng viên. Thời gian qua, Chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, định hướng, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đoàn kết toàn dân.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ thôn Voòng Boong. Ảnh: Đ.T

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ thôn Voòng Boong. Ảnh: Đ.T

“Người dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp với các cây trồng chính như lúa nước, mía, mì… Tuy nhiên, nguồn nước phục vụ sản xuất chủ yếu dựa vào các suối, ao hồ, giếng tự khoan của người dân nên cây trồng thường gặp hạn hán, gây thiệt hại về kinh tế.

Do đó, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 17,5%, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Đến nay, thôn mới có 15/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới; 4 tiêu chí chưa đạt là thu nhập, hộ nghèo, môi trường, lao động. Đây là thách thức lớn của thôn. Trong thôn còn tới 23 hộ chưa có nhà ở hoặc nhà ở chưa đạt chuẩn, 105 hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh”-Bí thư Chi bộ thôn Voòng Boong cho hay.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung, phần điều hành của Chi ủy cũng như các ý kiến tham gia phát biểu của đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Chi bộ cần nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị: Chi bộ thôn Voòng Boong cần chú trọng đến công tác nắm địa bàn, chỉ đạo, lãnh đạo nhằm giữ vững tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò của đảng viên trong phụ trách giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế; trong đó, phát huy tinh thần đoàn kết, kết nghĩa, hộ giàu và hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với đó, Chi bộ cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, loại bỏ các tập tục lạc hậu. Ngoài ra, cần chú trọng công tác phát triển đảng viên, củng cố, xây dựng các hội đoàn thể vững mạnh và xây dựng thôn Voòng Boong trở thành khu dân cư kiểu mẫu.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tổ về dự án Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 31-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Tác phẩm "Hai chương trình, một thất bại" của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa và Nguyễn Phan Dũng Nhân (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) đạt giải C.

Báo và PTTH Gia Lai đạt giải C Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V

(GLO)- Tối 30-10, lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V diễn ra tại TP. Hà Nội. Tại buổi lễ, tác phẩm “Hai chương trình, một thất bại” của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa và Nguyễn Phan Dũng Nhân (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) được trao giải C.

Gia Lai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi

Gia Lai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi

(GLO)- Nhiều ngày mưa lớn liên tiếp đã khiến một số khu vực ở tỉnh Gia Lai bị sạt lở, ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai phương án di dời dân, khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn khu vực nguy cơ cao.

Đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý đề nghị Chính phủ có giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển.

Cần giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển

(GLO)- Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng 30-10 về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026, đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý đề nghị Chính phủ có giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển, bảo đảm an sinh xã hội lâu dài.

Đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

Tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài

(GLO)- Sáng 30-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026. Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

null