Ia Grai: Nhân rộng giống lúa JO2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau gần 3 năm thử nghiệm, giống lúa J02 rất phù hợp với đồng đất Ia Grai. Trong năm 2021, huyện đưa giống lúa J02 vào gieo trồng đại trà và hướng đến xây dựng thương hiệu gạo A Sanh đạt chứng nhận OCOP.
Năm 2019, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Grai triển khai trồng thí điểm giống lúa J02 tại xã Ia Dêr và xã Ia Sao. Khi thu hoạch, giống lúa này cho năng suất 6-6,5 tấn/ha, nếu thâm canh tốt có thể đạt trên 7,5 tấn/ha, tăng hơn 5-10 tạ/ha so với các giống lúa đang trồng đại trà tại địa phương. Nhằm từng bước thay thế những giống lúa địa phương, năm 2020, huyện Ia Grai tiếp tục cấp 15 tấn lúa giống J02 cho người dân gieo trồng vụ mùa và vụ Đông Xuân. Năm 2021, huyện triển khai thêm “Dự án hỗ trợ áp dụng giống mới trong sản xuất lúa năm 2021” và hỗ trợ 21,3 tấn lúa giống J02 cho người dân. Cùng với đó, huyện vận động 37 hộ dân tại xã Ia Tô và Ia Krai gieo sạ giống lúa J02 trên diện tích 10 ha trong vụ mùa và 39 ha vụ Đông Xuân; liên kết với Tổ hợp tác nông nghiệp và dịch vụ Ia Dêr và Hợp tác xã mật ong Phương Di để tiêu thụ lúa gạo cho người dân.
Ông Rơ Ma Ben (làng Nang, xã Ia Tô) cho biết: “Trước đây, tôi trồng giống lúa địa phương năng suất đạt khoảng 3-4 tạ/sào. Khi tham gia trồng giống mới, tôi được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân. Vụ mùa vừa rồi, ruộng lúa của gia đình tôi đạt năng suất 6 tạ/sào”. Còn anh Rơ Châm Dếu (làng Blang 2, xã Ia Dêr) thì cho hay: “Nhà tôi có 2 sào lúa J02. Ngoài hỗ trợ giống, tôi còn được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật từ khâu làm đất đến gieo sạ và cách phòng trừ sâu bệnh. Nhờ vậy, cây lúa phát triển tốt, năng suất cao. Ngoài ra, Tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp xã Ia Dêr còn thu mua lúa với giá cao”.
Người dân xã Ia Dêr thu hoạch lúa. Ảnh: Lê Nam
Người dân xã Ia Dêr thu hoạch lúa. Ảnh: Lê Nam
Ông Ksor Tư-Chủ nhiệm Tổ hợp tác nông nghiệp và dịch vụ xã Ia Dêr-cho biết: Chúng tôi đang liên kết với Hợp tác xã mật ong Phương Di để tiêu thụ sản phẩm và cung cấp giống lúa J02 cho người dân. Giống lúa này có đặc điểm là thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng cao. “Tôi thấy giống lúa J02 thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán gieo trồng của người dân địa phương. Vụ này, ngoài diện tích được chính quyền hỗ trợ giống, chúng tôi liên kết với người dân mở rộng sản xuất gần 100 ha giống J02 và hợp đồng thu mua với giá 8.000 đồng/kg”-ông Tư thông tin.
Trao đổi với P.V, ông Đỗ Xuân Hiền-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-cho biết: Thời gian qua, Trung tâm đã triển khai thành công mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm lúa gạo tại các xã: Ia Dêr, Ia Sao, Ia Hrung. Để nhân rộng mô hình này, năm 2021, Trung tâm đã liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với diện tích 49 ha tại các xã: Ia Tô, Ia Krai. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Hợp tác xã mật ong Phương Di, Tổ hợp tác nông nghiệp và dịch vụ xã Ia Dêr xây dựng thương hiệu gạo ASanh đạt chứng nhận OCOP trong năm 2021.
Theo ông Hiền, việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản có vai trò rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với nông dân. Thời gian tới, huyện sẽ nhân rộng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo và đưa giống lúa J02 vào trồng đại trà.
Giống lúa J02 có nhiều ưu điểm vượt trội về tính thích ứng với nhiều điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng; khả năng sinh trưởng, phát triển tốt. Giống có đặc tính đẻ nhánh khá; bộ lá đứng, gọn, khỏe, màu xanh đậm, ít nhiễm sâu bệnh hại, không nhiễm bệnh bạc lá. Đặc biệt giống lúa J02 chịu thâm canh, thích ứng rộng, hạt gạo trong, cơm ngon, mùi thơm dịu… Là giống lúa có thời gian sinh trưởng 138-145 ngày vụ Đông Xuân, 110-115 ngày vụ mùa; năng suất trung bình đạt 6-6,5 tấn/ha.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Giá chanh dây tăng nhưng nguồn cung vẫn thiếu hụt.

Gia Lai: Giá chanh dây tăng cao, nguồn cung thiếu hụt

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, giá chanh dây liên tục tăng cao, mang lại lợi nhuận cho nông dân. Tuy nhiên, nguồn cung ngày càng khan hiếm, nhiều cơ sở thu mua hoạt động cầm chừng. Nếu không sớm ổn định vùng nguyên liệu thì sẽ thiếu hụt nguồn cung cho chế biến và xuất khẩu.

Linh hoạt điều tiết nước tưới để “né hạn”.

Gia Lai: Linh hoạt điều tiết nước tưới để “né hạn”

(GLO)- Cao điểm mùa khô đã bắt đầu ở phía Tây tỉnh, trùng với giai đoạn quyết định năng suất cây trồng, nhất là cà phê. Chủ động né hạn, các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương và người dân cùng thực hiện phương án điều tiết nước linh hoạt, bảo đảm sản xuất.

Mùa gọt mì trên núi

Mùa thu hoạch mì trên núi

(GLO)- Khi vùng cao nguyên phía Tây tỉnh Gia Lai bước vào cao điểm mùa khô cũng là lúc bà con dân tộc thiểu số lên núi thu hoạch mì xắt lát phơi khô. Tiếng cười nói hân hoan giữa núi đồi tạo nên bức tranh lao động với những sắc màu tươi mới đầu năm.

Ngư dân trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

Ngư dân Gia Lai trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

(GLO)- Kết thúc chuyến biển xuyên Tết Bính Ngọ, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương lần lượt nối nhau cập Cảng cá Tam Quan (tỉnh Gia Lai) trong không khí rộn ràng, phấn khởi với khoang thuyền đầy ắp cá. “Lộc biển” đầu xuân đang tiếp thêm động lực để ngư dân vững vàng bám ngư trường với nhiều kỳ vọng.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

null