Ia Grai đa dạng hóa hoạt động từ thiện nhân đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) chú trọng triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác Hội và phong trào từ thiện nhân đạo huyện nhà.
Bà Nguyễn Thị Lành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-cho biết: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác nhân đạo trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có công văn chỉ đạo tổ chức quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW đến các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, Thường trực Huyện ủy giao Ban Dân vận Huyện ủy theo dõi và tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội hoạt động; chỉ đạo chính quyền từ huyện đến cơ sở, MTTQ và các đoàn thể phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ thực hiện nhiệm vụ.
Về phần mình, Hội Chữ thập đỏ huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tham mưu giúp Huyện ủy và UBND huyện chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách về công tác chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo. Hội Chữ thập đỏ các cấp quan tâm hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tăng cường vận động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Cùng với đó, các cấp Hội tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội. Đến nay, toàn huyện có 13 cơ sở Hội với 680 hội viên, cùng 2 đội thanh niên chữ thập đỏ với 60 thành viên.
THANH NHẬT -Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ia Grai Đỗ Văn Đông (bìa phải) trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội Chữ thập đỏ DSCN9200
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ia Grai Đỗ Văn Đông (bìa phải) trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Chữ thập đỏ. Ảnh: Thanh Nhật
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai Huỳnh Xuân Quang cho biết: “Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tích cực làm cầu nối kêu gọi sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia các phong trào từ thiện nhân đạo với tổng giá trị hơn 9 tỷ đồng. Tham mưu giúp UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo hiến máu cấp huyện và cơ sở; phối hợp với ngành Y tế và Huyện Đoàn vận động thanh niên, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tham gia hiến máu nhân đạo. Kết quả, toàn huyện đã tiếp nhận được hơn 3.343 đơn vị máu”.
Các phong trào do Hội phát động có sức lan tỏa mạnh ở cơ sở. Tiêu biểu như Hội Chữ thập đỏ xã Ia Tô nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức 5 đợt hiến máu tình nguyện với 1.961 lượt người tham gia. Đồng thời kêu gọi các tổ chức chính trị, hội đoàn thể, cá nhân hỗ trợ xây dựng mới 17 ngôi nhà và sửa chữa 2 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lê Hà Tuấn Sỹ chia sẻ: “Hội tiến hành rà soát và lập danh sách trẻ em có nhu cầu khám sàng lọc về tim bẩm sinh, tạo điều kiện các cháu đi mổ tim khi có tổ chức nhân đạo hỗ trợ và nhiều chương trình nhân đạo khác. Phối hợp với nhóm tình nguyện Chung tay Gia Lai và Hội Nông dân xã vận động được 5.000 chiếc khẩu trang, 200 chai nước sát khuẩn ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Vận động hơn 200 phần quà và 1.000 chiếc khẩu trang vải tặng hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số; trao 1.000 suất quà và 80 suất học bổng cho thiếu nhi nghèo, thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã”.
Tăng ni tịnh xá Ngọc Lai cấp phát cháo tình thương cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Tăng ni tịnh xá Ngọc Lai cấp phát cháo tình thương cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Trong khối sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH một thành viên Sơn Huyền Phát nhiều năm qua đã tích cực tham gia công tác từ thiện và an sinh xã hội như tặng 31 cặp heo cho hộ nông dân khó khăn trên địa bàn huyện. Tặng 55 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo và hỗ trợ 45 triệu đồng mua sách giáo khoa. Tặng 600 bảng cảnh báo hồ sâu nguy hiểm tại 8 xã, thị trấn góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước. Hàng năm, Công ty thường xuyên hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn và làm nhà ở cho hộ nghèo, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới tại xã Ia Dêr.
Trong đồng bào tôn giáo có Đại đức Thích Giác Liêm-Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ia Grai, Trụ trì tịnh xá Ngọc Lai. Đại đức và tịnh xá đã tích cực tổ chức các hoạt động xã hội, bình quân mỗi năm khoảng 1 tỷ đồng, đã xây dựng 18 công trình nước sạch sinh hoạt tập trung tại 12 thôn, làng; duy trì cấp cháo tình thương cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện vào sáng chủ nhật hàng tuần; xây tặng nhà tình thương và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số... Năm 2021, tịnh xá Ngọc Lai đã kêu gọi sự chung tay của bà con phật tử và nhà hảo tâm ủng hộ 100 bộ đồ bảo hộ, 5.000 chiếc khẩu trang y tế, cùng nhiều tấn lương thực và nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng-chống dịch Covid-19.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái: Cầu nối gắn kết yêu thương

Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái: Cầu nối gắn kết yêu thương

(GLO)- Thành lập vào tháng 9-2024, nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái (huyện Mang Yang) đã thực hiện được nhiều hoạt động nhân đạo, đặc biệt là giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm đã trở thành cầu nối gắn kết yêu thương giữa các nhà hảo tâm với những mảnh đời kém may mắn.

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

(GLO)- Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-lan tỏa yêu thương”, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ hơn 35.000 lượt người với tổng trị giá hơn 9,1 tỷ đồng, vượt 40% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

Chư Sê: Khởi công “Nhà nhân ái” cho nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo

(GLO)-Ngày 7-6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm Dioxin Cộng hòa Pháp, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ Tương lai TP. Hồ Chí Minh khởi công 2 căn “Nhà nhân ái” tại làng Ring (xã Hbông).

Tặng 200 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Sró

Tặng 200 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Sró

(GLO)- Ngày 4-6, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) phối hợp với đoàn từ thiện Đạo Tràng Tín Tâm Củ Chi (xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) cùng UBND xã Sró, tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

(GLO)- Chiều 30-5, tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Nú (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức Care (KE) tại Việt nam và Công ty Thực phẩm PepsiCo tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” với chủ đề: “Nông nghiệp bền vững-Tái sinh-Bình đẳng giới”.

Gia Lai: Bàn giao dự án xây dựng trường cho em tại xã Ia Lâu

Gia Lai: Bàn giao dự án xây dựng trường cho em

(GLO)- Ngày 27-5, Hội từ thiện Chùa Long Phước (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Công ty TNHH GazeFi TP. Hồ Chí Minh bàn giao dự án xây trường cho em: Công trình lớp mẫu giáo thuộc Trường mẫu giáo Tân Tiến tại xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

(GLO)- Với khẩu hiệu “Ai cần đến lấy, ai có đem cho”, mô hình Tủ áo ấm tình thương của Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) không chỉ trao tặng quần áo, đồ dùng thiết yếu cho người nghèo mà còn giáo dục tinh thần nhân văn cho các em học sinh.

Kết nối lòng nhân ái

Kết nối lòng nhân ái

(GLO)- Chương trình “Tiếng gọi yêu thương” vừa được nhóm thiện nguyện Đak Đoa-Mang Yang tổ chức vào tối 17-5 tại Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) nhằm vận động nguồn lực, trao tiền hỗ trợ cho 7 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hai chị em đều mắc bệnh hiểm nghèo

Hai chị em đều mắc bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Tuổi thơ của 2 chị em Rơ Lan Điệp (SN 2012) và Rơ Lan Na Uy (SN 2014, trú tại làng Yon Tôk, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) gắn liền với bệnh viện, thuốc men và những cơn đau triền miên.

null