Ia Grai: 70 tập thể và cá nhân được khen thưởng về công tác tín dụng chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có ông Đào Lân Hưng-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

Lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội huyện tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh Thanh Nhật
Lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội huyện tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh Thanh Nhật

Trong năm qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã chỉ đạo toàn diện hoạt động tín dụng chính sách theo kế hoạch, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại các xã, thị trấn. Tổng nguồn vốn thực hiện gần 487 tỷ đồng, tăng hơn 55 tỷ đồng so với năm 2022 (tỷ lệ tăng 12,9% so với đầu năm).

Doanh số cho vay năm qua đạt hơn 141,3 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ năm trước, với 3.298 lượt hộ vay vốn. Tổng dư nợ hơn 486,4 tỷ đồng, với 10.987 hộ, dư nợ bình quân 40,3 triệu đồng/hộ. Hiệu quả từ nguồn vốn vay đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương…

Hội nghị đã dành thời gian để đại biểu thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình cho vay ưu đãi thời gian qua. Đồng thời đã thống nhất triển khai nhiệm vụ công tác tín dụng chính sách năm 2024.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho 29 cá nhân (là một số thành viên trong Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, lãnh đạo một số tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và xã, các tổ trưởng tổ vay vốn) và quyết định của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Ia Grai tặng giấy khen cho 8 tập thể và 33 cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2023.

Các cá nhân được Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Ia Grai tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động tín dụng chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2023. Ảnh Thanh Nhật

Các cá nhân được Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Ia Grai tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động tín dụng chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2023. Ảnh Thanh Nhật

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Đào Lân Hưng lưu ý Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chủ động tham mưu cho HĐND, UBND huyện hàng năm cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, cũng như chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung tín dụng ưu đãi, cùng trách nhiệm các cấp, ngành, tổ chức chính trị-xã hội phối hợp thực hiện. Vận dụng tối đa các cơ chế để mở rộng cho vay, cho vay bổ sung, nâng mức cho vay bình quân/hộ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng theo quy định. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc quản lý, kiểm tra giám sát đối tượng vay vốn, không để nợ xấu tăng. Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản trị hoạt động, tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để hoạt động tín dụng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả. Chú trọng chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch lưu động tại xã, thị trấn; phối hợp với địa phương đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng của Phòng giao dịch NHCSXH ở cơ sở…

Có thể bạn quan tâm

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

null