(GLO)- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng nhiều mô hình nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
(GLO)- Chiều 11-12, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tiến hành sơ kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
(GLO)- Nhiều năm qua, tuyến đường nối xã Ia Tiêm và xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi với kích thước lớn. Thêm vào đó, tình trạng sụt lún, nứt gãy, tạo thành khe hở sâu, lồi lõm trên mặt đường khiến việc lưu thông khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(GLO)- Từ một người lầm lỗi, ông Kpă Bih (SN 1976, làng Pang, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã vượt qua mặc cảm, sống có trách nhiệm với gia đình và dân làng. Bằng những việc làm thiết thực, ông được người dân tin tưởng và trở thành người uy tín trong cộng đồng.
(GLO)- Đi đôi với công tác huấn luyện, tuần tra, bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Ia Púch còn tích cực đẩy mạnh thực hiện hoạt động tăng gia sản xuất (TGSX). Qua đó đã nâng cao chất lượng đời sống, sức khỏe thể chất của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
(GLO)- Ngày 23-4, UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) năm 2024.
(GLO)- Ngày 13-4, Hội Người mù tỉnh Gia Lai, Hội Tình thương Pleiku phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông tổ chức trao quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Ga và thị trấn Chư Prông.
(GLO)- Trong 30-1, các đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh Gia Lai đã tổ chức các chuyến thăm, tặng quà Tết cho người khuyết tật, người nghèo, học sinh và trẻ em khó khăn tại nhiều địa phương trong tỉnh.
(GLO)- Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Gia Lai, tính đến thời điểm hiện tại các huyện, thị xã trong tỉnh đã ghi nhận tổng thiệt hại 116,65 triệu đồng do cơn mưa lớn diễn ra từ tối 16-7 đến sáng 17-7.
(GLO)- Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng lực lượng Công an xã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Bằng sự nỗ lực, trách nhiệm, họ đang là điểm tựa giữ bình yên cho người dân trong cuộc sống.
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: ACB khai trương trụ sở mới chi nhánh Gia Lai; Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ II; Tái diễn tình trạng khai thác đá trái phép tại xã Ia Ga; Mất hơn 8 tỷ đồng vì “sập bẫy” tiền ảo RVG…
(GLO)- Tại khu đất đồi ở thôn Tân Thủy (xã Ia Ga, huyện Chư Prông), một nhóm người ngang nhiên khai thác đá trái phép rồi bốc lên xe ô tô chở đi bán. Điều đáng nói, chỉ cách đây hơn 1 tháng, một vụ khai thác đá trái phép đã bị phát hiện, lập biên bản xử lý tại chính thôn Tân Thủy.
(GLO)- Thời gian qua, một số người dân tộc thiểu số ở huyện Chư Pưh vì nghe lời dụ dỗ, lừa phỉnh của kẻ xấu đã bán hết tài sản để vượt biên sang Campuchia, Thái Lan. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, phòng ngừa vượt biên; đồng thời quan tâm giúp đỡ những người vượt biên trở về sớm hòa nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống.
(GLO)- Ngày 10-3, khi đi dọc tỉnh lộ 665 đoạn qua xã Ia Ga (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) chúng tôi chứng kiến nhiều diện tích rừng trồng đã bị cháy khô. Hiện trường cho thấy, các cây bị cháy có chiều cao từ 1-2 m, lá khô khốc, nền đất cháy đen.
(GLO)- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có công văn đề nghị UBND huyện Chư Prông chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với UBND xã Ia Ga kiểm tra, xác minh vụ việc khai thác khoáng sản đá xây dựng trái phép tại xã Ia Ga.
(GLO)- Vào thời điểm chúng tôi đến, tại điểm khai thác đá trái phép ở thôn Tân Thủy (xã Ia Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) có hàng chục người làm việc, còn xe ô tô thì liên tục vào ra.
(GLO)- Dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, điểm nhóm Tin lành truyền giảng Phúc Âm buôn Toát (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vừa đón nhận anh Ksor Duy-người từng theo “Tin lành Đê ga“ trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Đây là nguồn động viên giúp những người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.
(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số, diện mạo các thôn, làng ở huyện Chư Pưh ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được nâng lên.
(GLO)- Khoảng 13 giờ ngày 25-3, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an huyện Chư Prông triệt phá một tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng.
(GLO)- Anh Trần Anh Tuấn (SN 1985, làng Ia Kle, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) bị liệt đôi chân do tai nạn lao động. Kể từ đó, gia đình anh rơi vào cảnh túng quẫn, bế tắc. Càng xót thương hơn khi người vợ bỏ đi, đẩy anh vào cảnh “gà trống nuôi con“.
(GLO)- Sau tai nạn kinh hoàng, 2 mẹ con đã tử vong tại chỗ và để lại nỗi đau thương cho những người ở lại. Người mẹ già, người chồng cùng đứa con côi cút đã khóc hết nước mắt vì vĩnh viễn mất đi 2 người thân yêu.
(GLO)- Đầu năm 2020, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) triển khai thử nghiệm mô hình nuôi gà Lương Phượng lai với gà trống mía tại 7 hộ dân thuộc phường Cheo Reo và xã Ia Sao. Đến nay, mô hình đã mang lại hiệu quả bước đầu.
(GLO)- Ngày 16-1, bà Phạm Thị Thu Hiền-Chủ tịch UBND xã Ia Ga (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tự thiêu bằng xăng.