Á hậu 1 tiếp quản danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024

Chiều 3.6, Christine Juliane Opiaza được ông Nawat Itsaragrisil (chủ tịch Miss Grand International - MGI) trao lại vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Người đẹp 27 tuổi chính thức tiếp quản vị trí của Rachel Gupta (hoa hậu vừa bị tước danh hiệu), hoàn thành nhiệm kỳ hoa hậu còn dang dở. Tân hoa hậu liên tục rơi nước mắt suốt buổi lễ đăng quang được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào khi đem về cho nhan sắc Philippines chiếc vương miện Miss Grand International đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi.

"Tôi thật biết ơn khi được là một phần của những cô gái tài năng đến từ nhiều nơi trên thế giới cũng như trở thành đại sứ của Miss Grand International. Trước khi tôi tham gia cuộc thi diễn ra vài tháng trước, tôi đã biết mình sẵn sàng rồi, tôi luôn sẵn sàng. Và giờ tôi được đưa cho thử thách mới, tôi sẽ đón nhận những thử thách này cũng như những trách nhiệm đi kèm với nó", Christine Juliane Opiaza xúc động.
Bên cạnh đó, Opiaza cam kết sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh vừa được trao, vượt qua những thử thách đang ở phía trước để trở thành nữ hoàng sắc đẹp khiến tổ chức MGI, gia đình và người hâm mộ quê nhà tự hào. Cô tiếp tục: "Tôi biết thời khắc này đến thật bất ngờ, tôi biết đây là thời khắc của chuyển giao và thay đổi. Nhưng đó là cách mà chúng ta phát triển như những cá nhân cũng như cách chúng ta chiến thắng trong cuộc đời. Có nhiều định nghĩa khác nhau cho chiến thắng trong cuộc sống. Nhưng đây là khoảnh khắc vàng của tôi, đây là chiến thắng cho Philippines".
Màn đăng quang sau ồn ào của MGI

Hôm 2.6, Christine Juliane Opiaza chia sẻ hình ảnh trở lại Thái Lan để dự lễ đăng quang với tư cách là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024. "Chiến thắng này không chỉ của riêng tôi, mà là của tất cả chúng ta - dành cho mọi người Philippines đã tin tưởng, ủng hộ và mơ ước cùng tôi. Từ sân khấu toàn cầu đến sự trở về đáng nhớ này, hành trình của tôi chỉ mới bắt đầu", người đẹp này bày tỏ.
Christine Juliane Opiaza sinh năm 1998 tại Philippines. Người đẹp từng tranh tài ở Binibining Pilipinas 2022, tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023 và giành ngôi á hậu 1. Tháng 9.2024, Opiaza đăng quang Hoa hậu Hòa bình Philippines rồi đại diện nhan sắc quê nhà "chinh chiến" ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024.
Tại đêm chung kết, Rachel Gupta (Ấn Độ) giành vương miện trong khi Christine Juliane Opiaza đoạt danh hiệu á hậu 1. Sau khi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 khép lại, cô có khoảng thời gian ngắn tham gia hoạt động tại Thái Lan cùng dàn hoa - á hậu. Christine Juliane Opiaza tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Phát triển Nguồn nhân lực, hiện được biết đến là một người mẫu, nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Trước khi Christine Juliane Opiaza được trao lại danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024, vị trí này do Rachel Gupta đảm nhận trong nửa năm qua. Tuy nhiên, đến ngày 28.5, nàng hậu người Ấn Độ bất ngờ thông báo từ bỏ danh hiệu, trả lại vương miện vì gặp hàng loạt vấn đề với ban tổ chức. Người đẹp 21 tuổi tố MGI hứa hẹn viển vông, đối xử tệ với mình đồng thời duy trì môi trường làm việc độc hại, tiêu cực.
Đáp lại, tổ chức Miss Grand International cũng như ông Nawat Itsaragrisil thông báo đã tước danh hiệu của Rachel Gupta từ trước lúc công khai thông tin kể trên. MGI cho biết Gupta đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, mắc những sai lầm như: xin tài trợ trái quy định, vi phạm điều khoản hợp đồng...
Theo Thanh Chi (TNO)