Trong đó, khách đến bằng đường hàng không chiếm 82,3%, đường bộ chiếm 15,5% và đường biển chiếm 2,2%.
Theo Cục Du lịch quốc gia, giữa bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm giá dầu tăng và gây gián đoạn một số tuyến bay quốc tế, việc dòng khách hàng không vẫn duy trì ở mức cao không chỉ phản ánh năng lực kết nối, mà quan trọng hơn là niềm tin của du khách quốc tế đối với một điểm đến an toàn, ổn định và dễ tiếp cận.
Theo thống kê trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc (1,4 triệu lượt) và Hàn Quốc (1,3 triệu lượt) tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.
Các thị trường Đông Nam Á ghi nhận mức tăng trưởng mạnh như: Malaysia tăng 21,5%, Singapore tăng 30,2%, Campuchia tăng 41,1%, Indonesia tăng 43,9%, Philippines tăng 69,3%, trong khi Thái Lan tăng nhẹ 6,5%. Tại khu vực Nam Á, Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng 69,3%, cho thấy tiềm năng lớn của thị trường tỷ dân.
Kết quả tăng trưởng của du lịch Việt Nam trong quý I-2026 vì vậy không chỉ là sự gia tăng về lượng, mà phản ánh sự hội tụ của những lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong một bối cảnh thế giới nhiều bất ổn.