Hơn 100 VĐV tham gia Giải Việt dã xã Ia Nhin lần thứ nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong không khí sôi nổi của cả nước hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024", sáng 23-3, UBND xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải Việt dã xã Ia Nhin lần thứ I năm 2024 với nhiều nội dung thi đấu hấp dẫn.
Ngày từ 5 giờ sáng trước khi diễn ra lễ khai mạc, đông đảo VĐV đã tập trung tại điểm xuất phát. Ảnh: H.P
Ngày từ 5 giờ sáng trước khi diễn ra lễ khai mạc, đông đảo VĐV đã tập trung tại điểm xuất phát. Ảnh: H.P

Giải Việt dã xã Ia Nhin lần thứ nhất thu hút hơn 100 vận động viên đến từ 8 thôn, làng trên địa bàn xã. Các vận động viên thi đấu ở 3 nội dung gồm 5 km nam, 5 km nữ và 10 km nam. Giải Việt dã đã mang đến nhiều khoảnh khắc đẹp với tinh thần thể thao cao thượng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng tại địa phương phát triển.

Đông đảo các VĐV tham gia tại giải. Ảnh: H.P

Đông đảo các VĐV tham gia tại giải. Ảnh: H.P

Ngày từ 5 giờ sáng trước khi diễn ra lễ khai mạc, Ban tổ chức đã cho vận động viên tập hợp. Sự hứng khởi hiện rõ trên từng khuôn mặt của các vận động viên với tinh thần sẵn sàng vào cuộc thi đấu hết mình, tạo nên một bầu không khí thể thao sôi nổi, lành mạnh.

Các VĐV trên đường chạy ở cự ly 5 km nam. Ảnh: H.P

Các VĐV trên đường chạy ở cự ly 5 km nam. Ảnh: H.P

Mở đầu giải là cuộc đọ sức giữa các vận động viên nam ở cự ly 10 km, trong đó vòng đua sẽ chạy theo cung đường từ km số 1 chợ mới xã Ia Nhin đến cầu mới làng Bàng và ngược lại. Điểm nhấn cho cuộc đua mở màn là sự “bức tốc” trên đường đua của vận động viên Nguyễn Văn Minh (số đeo 10018, thôn 3) trong giai đoạn nước rút, để rồi vận động viên này xuất sắc giành huy chương Vàng trong sự reo hò và thán phục của khán giả.

Ông Nguyễn Thế Chiến Thắng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nhin, Trưởng Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV ở nội dung 5 km nam. Ảnh: H.P

Ông Nguyễn Thế Chiến Thắng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nhin, Trưởng Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV ở nội dung 5 km nam. Ảnh: H.P

Vận động viên Nguyễn Văn Minh (đơn vị thôn 3) bộc bạch: “Em vốn rất yêu thích môn chạy bộ từ nhỏ nên hàng ngày 5 giờ mỗi buổi sáng em chạy bộ dọc các tuyến đường trong xã. Thật bất ngờ hôm nay em đã giành được thành tích cao nhất tại giải, đây là thành tích sẽ giúp em tự tin hơn vào niềm đam mê chạy bộ của mình; em sẽ tích cực tập luyện để tham gia các giải do huyện và tỉnh tổ chức”.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV ở nội dung 5 km nữ. Ảnh: H.P

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV ở nội dung 5 km nữ. Ảnh: H.P

Trên vòng đua nữ ở cự ly 5 km, vận động viên Lê Thị Giang (thôn Ia Sik) đã xuất sắc giành huy chương Vàng. Vận động viên Giang phấn khởi cho hay: “Mặc dù đây là lần đầu tiên xã tổ chức Giải Việt dã, nhưng với mong muốn truyền tải thông điệp nâng cao sức khỏe nên chúng tôi đặt quyết tâm rất cao và cố gắng tập luyện. Kết quả hôm nay sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục với niềm đam mê và hy vọng sẽ góp phần mang lại sự hấp dẫn, kịch tính cho giải và đồng thời thúc đẩy phong trào chạy bộ ở địa phương”.

Nhờ chuẩn bị chu đáo, sau 1 buổi sáng thi đấu, Giải Việt dã xã Ia Nhin lần thứ I năm 2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng với người hâm mộ, nhân dân trên địa bàn xã.

Tại lễ bế mạc, ở nội dung 10 km nam, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho VĐV Nguyễn Văn Minh (thôn 3), giải nhì cho VĐV Trần Văn Xuân (thôn 1) và giải ba cho VĐV Trần Lê Hoài Nam (thôn 2); ở nội dung 5 km nữ, VĐV Lê Thị Giang (thôn Ia Sik) giành giải nhất, VĐV Nguyễn Thị Thùy (thôn 1) giành giải nhì và VĐV Phạm Linh Chi (thôn 6) giành giải ba; nội dung 5 km nam, VĐV Bùi Xuân Lộc (thôn 1) giành giải nhất, VĐV Rơ Châm Tuân (làng Kênh Chóp) giành giải nhì, VĐV Hoàng Ngọc Khương (thôn 6) giành giải ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 12 giải khuyến khích và 3 giải phụ cho các vận động viên trên 50 tuổi tham gia tại giải.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV lớn tuổi nhất tham gia tại giải. Ảnh: H.P

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV lớn tuổi nhất tham gia tại giải. Ảnh: H.P

Ông Nguyễn Thế Chiến Thắng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nhin, Trưởng Ban tổ chức Giải-cho biết: “Đây là lần đầu tiên giải chạy được xã tổ chức. Qua hoạt động trên đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

Với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những chặng đường đua ngoạn mục, những tình huống bứt phá và về đích đầy kịch tính và hấp dẫn, giải đấu đã mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các thôn, làng trong xã.

Đông đảo người dân trên địa bàn xã Ia Nhin tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh:H.P

Đông đảo người dân trên địa bàn xã Ia Nhin tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh:H.P

Giải đấu là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các vận động viên có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, thanh niên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng. Đồng thời, phát hiện, tuyển chọn các vận động viên của xã có thành tích để tham gia thi đấu giải Việt dã huyện Chư Păh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm